Phần lớn tàu chiến của Ukraine đang neo tại hải cảng chiến lược ở bán đảo Crimea đã rơi vào tay quân đội Nga mà không tốn một viên đạn. “Đó là một thảm kịch với hải quân Ukraine”, sĩ quan Vitaliy Martynuk từng có mặt tại thành phố Sevastopol ở bán đảo Crimea vào năm ngoái cho biết.
Soái hạm Getman Sagaidachniy neo tại thành phố cảng Odessa.
Chuyên gia quân sự Sergiy Zgurets nói rằng cùng với việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea, Ukraine đã mất 2/3 số tàu chiến của hải quân. Đa số các tàu chiến mang ý nghĩa chiến lược hiện nay vẫn đang mắc kẹt ở Crimea và đó là một vấn đề với chính quyền Kiev.
“Chúng tôi cần nỗ lực lớn cũng như chi phí khổng lồ để xây dựng lại hạm đội hải quân từ đầu. Không còn gì hữu dụng còn lại cả”, ông Zgurets nhận định. Soái hạm Getman Sagaidachniy là một trong những tàu chiến còn lại được Ukraine đưa đến hải cảng ở Odessa, nơi đây vốn là khu vực bến tàu xếp dỡ than.
Khi lực lượng đặc nhiệm Nga chiếm quyền kiểm soát bán đảo Crimea, khu trục hạm này đang trên đường trở về sau sứ mệnh huấn luyện ở Vịnh Aden.
Hải quân Ukraine ngày nay chỉ còn lại khoảng 6.000 người.
Nga và Ukraine đã đạt thỏa thuận trao trả lại các tàu chiến của Kiev neo ở Crimea nhưng kế hoạch này đã bị hoãn lại do cuộc xung đột giữa lực lượng ly khai miền đông và quân đội chính phủ Ukraine.
Ngoài các tàu chiến, hiện tại hải quân Ukraine chỉ còn trong biên chế 6.000 thủy thủ. Con số này giảm hơn một nửa so với thống kê năm 2013 (14.000 người). Trong số 8.000 thủy thủ đóng tại Crimea, chỉ có 2.000 người lựa chọn trở về Ukraine. Đa số các thủy thủ khác đã gia nhập hải quân Nga.
Thông tin này đã khiến nhiều binh sĩ chấp nhận ở lại hải quân Ukraine cảm thấy đau lòng. “Có nhiề