Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm hiện đại thứ tư

Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm hiện đại thứ tư

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:30
0
Hải Quân Hàn Quốc vừa ra mắt tàu ngầm thứ tư loại 214 với trọng lượng 1800 tấn nhằm tiếp tục thúc đẩy khả năng chiến đấu dưới nước chống lại tàu ngầm của Triều Tiên.

Con tàu này được đặt theo tên một vị tướng nổi tiếng của Hàn Quốc Kim Jwa-jin (1889 - 1930), là tàu ngầm thứ tư được đưa vào hoạt động từ năm 2010. Ông Kim là người Hàn Quốc thuộc thế hệ tướng độc lập đầu tiên lãnh đạo trong trận Cheongsan-ri chiến đấu chống lại 3.300 binh lính Nhật tại khu vực đông bắc Trung Quốc năm 1920.

Tổng thống Park Geun-hye, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kim Kwan-jin và các quan chức quân đội cấp cao đã tới tham dự buổi lễ cắt băng khánh thành tại xưởng đóng tàu Daewoo.

Quân sự - Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm hiện đại thứ tư

Được biết, tàu ngầm Kim Jwa-jin có thể tấn công 300 mục tiêu cùng một lúc, hoạt động theo phương thức đa chức năng như chống tàu chiến, đối không và chống ngầm... Tàu chạy bằng năng lượng diesel có thể hành trình từ Seoul đến Hawaii mà không cần dừng để tiếp nhiên liệu.

Theo thông tin từ phía Hàn Quốc, tàu ngầm Kim Jwa-jin sẽ được đưa vào tác chiến vào năm 2015.

Tàu ngầm là một loại vũ khí chiến lược quan trọng. Mặc dù, bên trong tàu ngầm nhìn rất chật chội nhưng lại rất dễ dàng để hoạt động. Với những chiếc giường nhỏ và một quầy café, 40 thành viên đoàn thủy thủ có thể sống ở đó nhiều tháng liền.

Một trong những thử thách lớn nhất đối với Hàn Quốc là nước này chỉ có 10 chiếc tàu ngầm trong khi Triều Tiên có tới gấp bảy lần. Các chuyên gia cho rằng Hàn Quốc cần phải tăng cường số lượng tàu để cân bằng lực lượng trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Hiện nay, Hàn Quốc có hơn 10 tàu ngầm và đang có kế hoạch sắm thêm 9 tàu ngầm tấn công có độ choán nước 3.000 tấn sau năm 2020.

Trang Trần (The Global Post)

Hàn Quốc tập trận dân sự đối phó với Triều Tiên

Thứ 6, 19/07/2013 | 15:04
Hàn Quốc dự định sẽ tiến hành tập trận dân sự hàng năm vào tháng tới nhằm chuẩn bị tốt hơn trước tình hình khẩn cấp trên bán đảo Triều Tiên.

Tàu ngầm Kilo 636 thứ ba của VN sắp được hạ thủy

Thứ 3, 24/09/2013 | 17:46
Hãng Interfax-AVN dẫn nguồn tin trong ngành công nghiệp đóng tàu Nga cho biết, thân tàu ngầm thứ ba thuộc dự án 636, được chế tạo tại "Nhà máy đóng tàu Admiralty" (Saint-Peterburg) dành cho Hải quân Việt Nam, sẽ được hạ thủy vào cuối tháng Tám này.

Ngư dân TQ vớt được tên lửa siêu thanh trên tàu ngầm Kilo

Chủ nhật, 11/08/2013 | 13:13
Thời gian gần đây, trên một số trang mạng quân sự của Trung Quốc cũng như thế giới đã đăng lại thông tin từ báo chí Trung Quốc nói rằng một ngư dân của nước này đã vô tình vớt được xác một quả tên lửa được trang bị trên tàu ngầm lớp Kilo do Nga sản xuất.

Bí mật về tai nạn tàu ngầm ở tam giác quỷ' Bermuda

Thứ 5, 25/07/2013 | 10:19
Ngày 6/10/1986, các phương tiện truyền thông Liên Xô (cũ) đồng loạt đưa tin về tai nạn của tàu ngầm K-219 tại vùng "tam giác quỷ" Bermuda - vùng lãnh hải quốc tế phía Đông bờ biển nước Mỹ. Đây được coi là tai nạn đầu tiên của thế hệ tàu ngầm nguyên tử Liên Xô kể từ khi ra đời. Thế nhưng, những tài liệu mới được giải mật cho thấy, trước đó ba năm, đã xảy ra một thảm họa tương tự. Vụ việc này đã bị che giấu trong nhiều năm và chỉ dần hé lộ sau khi siêu cường này tan rã.

Trung Quốc không dám coi thường tàu ngầm Kilo của Việt Nam

Thứ 7, 27/07/2013 | 20:05
"Tàu ngầm lớp Kilo Việt Nam mua của Nga rất thích hợp cho chống hạm, săn ngầm ở Biển Đông, được gọi là lỗ đen đại dương, không thể coi thường" - Báo Tân Hoa Xã, Trung Quốc bình luận.

Cửa ngõ Biển Đông 'ken đặc' tàu ngầm 'ác chiến'

Thứ 4, 17/07/2013 | 08:54
Eo biển Malacca – cửa ngõ hàng hải quan trọng, nơi kết nối tuyến đường biển ngắn nhất nối Ấn Độ Dương với Biển Đông đang được chứng kiến một “cuộc đua tàu ngầm” vô tiền khoáng hậu bởi các nước có lợi ích sống còn liên quan như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Indonesia...
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.