Hàng trăm bệnh nhi ung thư vui trung thu sớm tại viện Huyết học - Truyền máu TW

Hàng trăm bệnh nhi ung thư vui trung thu sớm tại viện Huyết học - Truyền máu TW

Vũ Xuân Giang
Thứ 6, 24/08/2018 | 19:07
0
Mới đây, một nhóm thiện nguyện tiến hành phát hàng trăm suất quà lớn nhỏ và tổ chức tết Trung thu sớm cho các em nhỏ mắc các căn bệnh ung thư tại viện Huyết học (HH) - Truyền máu TW.
Các em nhỏ mắc bệnh ung thư đang điều trị tại viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã được nhiều nhóm thiện nguyện tiến hành ban phát và tổ chức tết Trung thu sớm.

Các em nhỏ mắc bệnh ung thư đang điều trị tại viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã được nhiều nhóm thiện nguyện tiến hành ban phát và tổ chức tết Trung thu sớm.

Mỗi một suất quà trao đến tay các em như một lời động viên tinh thần. Các em chính là mầm non tươi sáng của đất nước, nhưng sinh ra đã mắc căn bệnh hiểm nghèo khiến cho những ước mơ khó thành hiện thực.

Mỗi một suất quà trao đến tay các em như một lời động viên tinh thần. Các em chính là mầm non tươi sáng của đất nước, nhưng sinh ra đã mắc căn bệnh hiểm nghèo khiến cho những ước mơ khó thành hiện thực.

Không chỉ là những chiếc bánh Trung thu được phát cho các em, nhóm thiện nguyện còn tiến hành nấu cháo đưa đến nơi các em đang điều trị.

Không chỉ là những chiếc bánh Trung thu được phát cho các em, nhóm thiện nguyện còn tiến hành nấu cháo đưa đến nơi các em đang điều trị.

Những chiếc bánh Trung thu lấy được một nụ cười đầy thơ dại của các em cũng chính là điều mà nhóm thiện nguyện mong muốn có được. Sự lạc quan yêu đời, niềm mong mỏi về một tương lai tương sáng có lẽ vẫn còn nằm trong tâm can các em.

Những chiếc bánh Trung thu lấy được một nụ cười đầy thơ dại của các em cũng chính là điều mà nhóm thiện nguyện mong muốn có được. Sự lạc quan yêu đời, niềm mong mỏi về một tương lai tương sáng có lẽ vẫn còn nằm trong tâm can các em.

Nụ cười nở trên môi những bậc phụ huynh khiến nhiều người xúc động, họ cũng làm cha, làm mẹ, nỗi đau chắc có lẽ sẽ còn giằng xé tâm can hơn những em nhỏ ngây thơ kia. Vì họ hiểu, tương lai của các con em họ có lẽ sẽ phải ngừng lại vào ngày nào đó.

Nụ cười nở trên môi những bậc phụ huynh khiến nhiều người xúc động, họ cũng làm cha, làm mẹ, nỗi đau chắc có lẽ sẽ còn giằng xé tâm can hơn những em nhỏ ngây thơ kia. Vì họ hiểu, tương lai của các con em họ có lẽ sẽ phải ngừng lại vào ngày nào đó.

Dù bản thân mắc căn bệnh hiểm nghèo, nhưng ánh lên trong mắt các em nhỏ tại đây là cả một khoảng trời bao la, một niềm tin về phép màu sẽ đưa các em tiến gần hơn với mơ ước. Và mơ ước đó, ban đầu chỉ là niềm mong muốn được trở về nhà, được cắp sách tới trường vui đùa cùng các bạn.

Dù bản thân mắc căn bệnh hiểm nghèo, nhưng ánh lên trong mắt các em nhỏ tại đây là cả một khoảng trời bao la, một niềm tin về phép màu sẽ đưa các em tiến gần hơn với mơ ước. Và mơ ước đó, ban đầu chỉ là niềm mong muốn được trở về nhà, được cắp sách tới trường vui đùa cùng các bạn.

Nhìn những nụ cười trên môi các em, khiến nhiều người trong nhóm thiện nguyện bật khóc.

Nhìn những nụ cười trên môi các em, khiến nhiều người trong nhóm thiện nguyện bật khóc. "Chúng tôi thực sự rất thương các em, mới có 5-7 tuổi mà đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Nhìn các em cười, một nụ cười thơ dại và đôi bàn tay bé xíu đưa lên nhận quà, chúng tôi không thể kìm được cảm xúc cho riêng mình", chị Lê Thị Ngọc Diệp chia sẻ.

Kết thúc buổi phát quà, các em được lắng nghe những ca khúc đầy niềm tin yêu đến từ thành viên trong nhóm thiện nguyện. Đó là sự động viên vô cùng lớn cho các em. Chị Trang - phụ huynh bé Trần Ly đang điều trị ung thư tại đây chia sẻ:

Kết thúc buổi phát quà, các em được lắng nghe những ca khúc đầy niềm tin yêu đến từ thành viên trong nhóm thiện nguyện. Đó là sự động viên vô cùng lớn cho các em. Chị Trang - phụ huynh bé Trần Ly đang điều trị ung thư tại đây chia sẻ: "Chúng tôi rất cảm ơn các nhóm thiện nguyện đã đến đây động viên gia đình và các em. Điều này càng cho chúng tôi hiểu, luôn có những tấm lòng và tinh thần đùm bọc lẫn nhau".

Các em nhỏ mắc bệnh ung thư đang điều trị tại viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã được nhiều nhóm thiện nguyện tiến hành ban phát và tổ chức tết Trung thu sớm.

Các em nhỏ mắc bệnh ung thư đang điều trị tại viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã được nhiều nhóm thiện nguyện tiến hành ban phát và tổ chức tết Trung thu sớm.

Mỗi một suất quà trao đến tay các em như một lời động viên tinh thần. Các em chính là mầm non tươi sáng của đất nước, nhưng sinh ra đã mắc căn bệnh hiểm nghèo khiến cho những ước mơ khó thành hiện thực.

Mỗi một suất quà trao đến tay các em như một lời động viên tinh thần. Các em chính là mầm non tươi sáng của đất nước, nhưng sinh ra đã mắc căn bệnh hiểm nghèo khiến cho những ước mơ khó thành hiện thực.

Không chỉ là những chiếc bánh Trung thu được phát cho các em, nhóm thiện nguyện còn tiến hành nấu cháo đưa đến nơi các em đang điều trị.

Không chỉ là những chiếc bánh Trung thu được phát cho các em, nhóm thiện nguyện còn tiến hành nấu cháo đưa đến nơi các em đang điều trị.

Những chiếc bánh Trung thu lấy được một nụ cười đầy thơ dại của các em cũng chính là điều mà nhóm thiện nguyện mong muốn có được. Sự lạc quan yêu đời, niềm mong mỏi về một tương lai tương sáng có lẽ vẫn còn nằm trong tâm can các em.

Những chiếc bánh Trung thu lấy được một nụ cười đầy thơ dại của các em cũng chính là điều mà nhóm thiện nguyện mong muốn có được. Sự lạc quan yêu đời, niềm mong mỏi về một tương lai tương sáng có lẽ vẫn còn nằm trong tâm can các em.

Nụ cười nở trên môi những bậc phụ huynh khiến nhiều người xúc động, họ cũng làm cha, làm mẹ, nỗi đau chắc có lẽ sẽ còn giằng xé tâm can hơn những em nhỏ ngây thơ kia. Vì họ hiểu, tương lai của các con em họ có lẽ sẽ phải ngừng lại vào ngày nào đó.

Nụ cười nở trên môi những bậc phụ huynh khiến nhiều người xúc động, họ cũng làm cha, làm mẹ, nỗi đau chắc có lẽ sẽ còn giằng xé tâm can hơn những em nhỏ ngây thơ kia. Vì họ hiểu, tương lai của các con em họ có lẽ sẽ phải ngừng lại vào ngày nào đó.

Dù bản thân mắc căn bệnh hiểm nghèo, nhưng ánh lên trong mắt các em nhỏ tại đây là cả một khoảng trời bao la, một niềm tin về phép màu sẽ đưa các em tiến gần hơn với mơ ước. Và mơ ước đó, ban đầu chỉ là niềm mong muốn được trở về nhà, được cắp sách tới trường vui đùa cùng các bạn.

Dù bản thân mắc căn bệnh hiểm nghèo, nhưng ánh lên trong mắt các em nhỏ tại đây là cả một khoảng trời bao la, một niềm tin về phép màu sẽ đưa các em tiến gần hơn với mơ ước. Và mơ ước đó, ban đầu chỉ là niềm mong muốn được trở về nhà, được cắp sách tới trường vui đùa cùng các bạn.

Nhìn những nụ cười trên môi các em, khiến nhiều người trong nhóm thiện nguyện bật khóc.

Nhìn những nụ cười trên môi các em, khiến nhiều người trong nhóm thiện nguyện bật khóc. "Chúng tôi thực sự rất thương các em, mới có 5-7 tuổi mà đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Nhìn các em cười, một nụ cười thơ dại và đôi bàn tay bé xíu đưa lên nhận quà, chúng tôi không thể kìm được cảm xúc cho riêng mình", chị Lê Thị Ngọc Diệp chia sẻ.

Kết thúc buổi phát quà, các em được lắng nghe những ca khúc đầy niềm tin yêu đến từ thành viên trong nhóm thiện nguyện. Đó là sự động viên vô cùng lớn cho các em. Chị Trang - phụ huynh bé Trần Ly đang điều trị ung thư tại đây chia sẻ:

Kết thúc buổi phát quà, các em được lắng nghe những ca khúc đầy niềm tin yêu đến từ thành viên trong nhóm thiện nguyện. Đó là sự động viên vô cùng lớn cho các em. Chị Trang - phụ huynh bé Trần Ly đang điều trị ung thư tại đây chia sẻ: "Chúng tôi rất cảm ơn các nhóm thiện nguyện đã đến đây động viên gia đình và các em. Điều này càng cho chúng tôi hiểu, luôn có những tấm lòng và tinh thần đùm bọc lẫn nhau".

Hàng năm, mỗi dịp gần tết Trung thu các em nhỏ đang điều trị bệnh ung thư tại viện Huyết học - Truyền máu TW luôn được các nhóm thiện nguyện dành sự quan tâm đặc biệt. 

Mới đây, một nhóm thiện nguyện tại Hà Nội đã tiến hành phát quà và tổ chức tết Trung thu sớm cho các em nhỏ điều trị ung thư tại đây. 

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, trưởng nhóm thiện nguyện tại Hà Nội cho biết: "Chúng tôi hàng năm vẫn có những chương trình lớn nhỏ dành tặng cho những em nhỏ kém may mắn trong cuộc sống. Sự kiện tổ chức Trung thu sớm cho các em nhỏ bị ung thư đang điều trị tại viện Huyết học - Truyền máu TW nhằm để động viên và khích lệ tinh thần các em, giúp các em vượt qua  những nỗi đau về tinh thần và thể xác. Trong lần này, chúng tôi tiến hành phát hàng trăm suất quà gồm bánh Trung thu và sữa, đồng thời nấu cháo gửi đến những người nghèo tại đây".

Nhận được món quà từ nhóm thiện nguyện, bé Trần Trang đang điều trị ung thư tại đây vui vẻ cho hay: "Em rất vui khi được nhận những món quà từ nhóm thiện nguyện, đó là một món quà tinh thần giúp em có niềm tin yêu hơn vào cuộc sống".

"Trung Thu mơ ước'" lần 2: Lễ hội dành cho các em nhỏ khó khăn

Thứ 2, 02/10/2017 | 15:57
Trong 2 ngày 30/9 và 1/10, đường Sách TP.HCM đã diễn ra lễ hội “Trung Thu mơ ước” lần 2 dành riêng cho 800 em thiếu nhi ở các nhà mở, mái ấm.
Cùng tác giả

Luật sư tranh cãi về việc tịch thu xe của tài xế sử dụng rượu bia gây tai nạn nghiêm trọng

Chủ nhật, 04/11/2018 | 06:00
Liên quan đến câu chuyện nên hay không nên tịch thu phương tiện của người tham gia giao thông có nồng độ cồn vượt quá mức quy định gây tai nạn nghiêm trọng. Luật sư Phạm Văn Phất, Trưởng văn phòng luật sư An Phát Phạm cho rằng, đó là vi phạm quyền sở hữu cá nhân. Còn với LS Nguyễn Việt Hùng, văn phòng luật sư Kinh Đô lại cho rằng, điều đó là không sai nếu phương tiện tiếp tục tái phạm.

Sử dụng rượu, bia gây tai nạn nghiêm trọng: Cần tăng hình thức truy cứu trách nhiệm hình sự

Thứ 7, 03/11/2018 | 07:00
Tiếp tục với câu chuyện nên hay không nên thu hồi phương tiện giao thông gây tai nạn nghiêm trọng PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải nhằm đưa ra cái nhìn đa chiều về vấn đề này.

Sử dụng rượu, bia gây tai nạn nghiêm trọng: Nên tăng thêm hình thức xử phạt

Thứ 6, 02/11/2018 | 07:00
Liên quan đến vấn đề chế tài xử phạt đối với những người tham gia giao thông mà trong máu (hơi thở) có nồng độ cồn gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội, Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình và Thượng tá Nguyễn Văn Quỳnh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hà Giang đã có những chia sẻ thẳng thắn.

Sử dụng rượu bia gây tai nạn nghiêm trọng: Nên thu hồi phương tiện và cấm lái vĩnh viễn

Thứ 5, 01/11/2018 | 07:36
Vừa qua, nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng mà nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển xe có nồng độ cồn vượt quá mức quy định. Trước vấn đề trên, nhiều ý kiến cho rằng cần phải tăng hình thức phạt đối với những người như vậy, bằng cách thu xe và tước giấy phép lái xe vĩnh viễn mới đủ sức răn đe. Luồng ý kiến này tiếp tục làm nảy sinh sự tranh cãi lớn trên cộng đồng. Để hiểu thêm về vấn đề, báo Người Đưa Tin đã có tuyến bài trao đổi với các cấp lãnh đạo, đơn vị kinh doanh vận tải, chuyên gia, luật sư để có những ý kiến đa chiều. 

Chuyển đổi thẻ bảo hiểm y tế từ giấy sang điện tử - Người dân được lợi gì?

Thứ 3, 30/10/2018 | 09:00
Việc chuyển đổi sang thẻ bảo hiểm y tế điện tử trong tương lai sẽ mang lại lợi ích lớn cho các bên liên quan như bảo hiểm xã hội (BHXH), cơ sở khám chữa bệnh và đặc biệt là người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.