Hành trình giọt hồng Venesa 2018 kết thúc: Những niềm vui ở lại

Hành trình giọt hồng Venesa 2018 kết thúc: Những niềm vui ở lại

Thứ 5, 20/12/2018 | 15:46
0
Giọt hồng Venesa - Chương trình hiến máu tình nguyện do Công ty Venesa kết hợp cùng Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức đã chính thức kết thúc sau khi diễn ra tại Hà Nội ngày 11/12, Hải Phòng ngày 14/12 và Sài Gòn 17/12. Sau hai năm tổ chức, ý nghĩa của chương trình đã vượt xa khỏi khuôn khổ một hoạt động công tác xã hội.
Truyền thông - Hành trình giọt hồng Venesa 2018 kết thúc: Những niềm vui ở lại

“Giọt hồng Venesa” vừa diễn ra vào ngày 17/12/2018 với sự tham gia của cán bộ nhân viên công ty tại TP. HCM

Những con số ý nghĩa

Không rầm rộ để thu hút truyền thông, Giọt hồng Venesa được âm thầm phát động và tổ chức chỉ bởi chính cán bộ và nhân viên của công ty, tuy nhiên không vì vậy mà lượng máu tình nguyện thu được ít ỏi. Tổng số tình nguyện viên tham gia hiến máu tại ba thành phố lên đến 720 người, cung cấp trữ lượng máu đáng kể cho các viện và trung tâm huyết học. Đặc biệt, các tình nguyện viên không chỉ là cán bộ công nhân viên công ty Venesa mà còn rất nhiều tình nguyện viên khác tuy không thuộc công ty song nhờ sức lan tỏa của chương trình mà đến tham gia hiến máu.

Truyền thông - Hành trình giọt hồng Venesa 2018 kết thúc: Những niềm vui ở lại (Hình 2).

Hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động thường niên của Venesa, giúp tăng trữ lượng máu cho các bệnh viện và nâng cao nhận thức của người tham gia

Tại Hà Nội, Giọt hồng Venesa diễn ra vào đúng ngày thời tiết bất lợi nhất khi tiết trời lạnh giá kèm mưa, tuy nhiên hàng trăm tình nguyện viên vẫn tích cực tham gia và tinh thần ấy tiếp tục được lan tỏa trong hai ngày diễn ra tại Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Truyền thông - Hành trình giọt hồng Venesa 2018 kết thúc: Những niềm vui ở lại (Hình 3).

Chương trình tại TP. HCM thu hút đông đảo cán bộ nhân viên công ty tham gia, một ngày thật sự ý nghĩa và nhân văn

Không chỉ ấn tượng với những con số thực tế, Giọt hồng Venesa còn đóng góp tiếng nói của mình đến cộng động để tăng cường ý thức về hành động hiến máu nhân đạo: Hiến máu không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí còn có một số tác dụng tích cực nhất định đối với cơ thể của người hiến máu. Mỗi lần hiến máu là một lần kiểm tra định kỳ, theo dõi sức khỏe, là một lần gửi máu vào ngân hàng. Thêm đó, hiến máu làm giảm quá tải sắt và làm giảm nguy cơ xuất hiện đột quỵ tim mạch.

Truyền thông - Hành trình giọt hồng Venesa 2018 kết thúc: Những niềm vui ở lại (Hình 4).

Hiến máu còn có tác dụng tích cực nhất định đối với cơ thể, như làm giảm quá tải sắt và làm giảm nguy cơ xuất hiện đột quỵ tim mạch

Ý nghĩa về trách nhiệm, bổn phận của doanh nghiệp đối với xã hội

Ngày nay, sự thành bại của mỗi doanh nghiệp không chỉ xét trên lợi nhuận doanh thu, mà còn là thái độ và hành động của doanh nghiệp đối với các hoạt động công tác xã hội, góp phần xây dựng và phát triển một xã hội bền vững. Với Công ty Venesa - Đơn vị cung cấp những giải pháp làm đẹp bền vững thì điều này lại càng quan trọng hơn hết.

Truyền thông - Hành trình giọt hồng Venesa 2018 kết thúc: Những niềm vui ở lại (Hình 5).

Niềm hạnh phúc thực sự khi trở thành những người hành động vì sức khỏe cộng đồng

Trên nền tảng ấy, cán bộ công nhân viên Venesa luôn ý thức cho riêng mình về tinh thần chung của công ty, luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động xã hội ý nghĩa.

Truyền thông - Hành trình giọt hồng Venesa 2018 kết thúc: Những niềm vui ở lại (Hình 6).

“Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, giọt hồng Venesa chính là tinh thần vì xã hội và sức khỏe cộng đồng mà cán bộ nhân viên công ty muốn đóng góp

“Một giọt máu trao đi - Một sự sống ở lại” - Giọt hồng Venesa 2018 kết thúc song sẽ là dấu mốc cho một hành trình thiện nguyện mới của Venesa, tiếp thêm động lực và tinh thần cho Giọt hồng Venesa 2019 và nhiều năm sau nữa.

Truyền thông - Hành trình giọt hồng Venesa 2018 kết thúc: Những niềm vui ở lại (Hình 7).

Trước đó, “Giọt hồng Venesa” đã được tổ chức cho cán bộ nhân viên làm việc tại Hà Nội và Hải Phòng, “sưởi ấm” những ngày đông miền Bắc

Thu Thủy

Hơn 700 người tham gia ngày hội hiến máu Giọt hồng Venesa

Thứ 6, 14/12/2018 | 18:23
Trong tháng 12/2018, Công ty TNHH Venesa tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo “Giọt hồng Venesa” cho các bộ công nhân viên công ty, đóng góp vào trữ lượng máu tại các bệnh viện và trung tâm huyết học tại các thành phố lớn trên cả nước.

Hàng ngàn nhân viên TPBank trên cả nước hào hứng tham gia hiến máu nhân đạo

Thứ 2, 26/11/2018 | 11:18
Nằm trong chuỗi chương trình “Với TPBank, Ai cũng có quà” đánh dấu 10 năm thành lập, ngày 24/11/2018, gần 2.000 nhân viên TPBank trên cả 3 miền đã đồng loạt tham gia hoạt động hiến máu vì cộng đồng. Đặc biệt, sự kiện còn thu hút cả các lãnh đạo chủ chốt của ngân hàng trực tiếp tham gia.
Cùng chuyên mục

Quảng cáo iPhone 15 Pro khiến iFan "rụng tim"

Thứ 4, 15/11/2023 | 11:53
Một lần nữa, khả năng nhiếp ảnh của cặp iPhone 15 Pro cao cấp lại khiến người xem phải thán phục.

Từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max sẽ "đỉnh" cỡ nào?

Thứ 7, 28/10/2023 | 09:54
Nếu nâng cấp từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max, người tiêu dùng sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch

Thứ 5, 31/08/2023 | 14:34
Theo ông Nguyễn Thành Lợi, các tổ chức cần chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch, tuyên truyền bài viết có tính định hướng để lấn át những thông tin tiêu cực.

Cà Mau phổ biến các kênh truyền thông, quảng bá của tỉnh

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:42
Đó là một trong những nội dung trong Văn bản số 1018 về việc phổ biến kênh truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký ban hành.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.