Hậu đảo chính: Thổ Nhĩ Kỳ cấm toàn bộ học giả sang nước ngoài

Hậu đảo chính: Thổ Nhĩ Kỳ cấm toàn bộ học giả sang nước ngoài

Thứ 5, 21/07/2016 | 05:13
0
Thổ Nhĩ Kỳ đã ban bố lệnh cấm mọi học giả trong nước du lịch sang nước ngoài nhằm ngăn ngừa các đối tượng tình nghi trong âm mưu đảo chính bỏ trốn.

BBC dẫn nguồn tin từ đài truyền hình TRT của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ủy ban giáo dục cấp cao của nước này đã ban hành lệnh cấm ra nước ngoài với tất cả các học giả đang sinh sống và học tập trong nước.

Thế giới - Hậu đảo chính: Thổ Nhĩ Kỳ cấm toàn bộ học giả sang nước ngoài

Tất cả học giả ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị cấm du lịch sang nước ngoài để phục vụ công tác điều tra âm mưu cuộc đảo chính thất bại.

Lệnh cấm này được ban bố sau cuộc đảo chính thất bại gây chấn động đất nước vào tuần trước. Truyền thông địa phương không cung cấp thêm thông tin chi tiết, mà chỉ cho biết rằng lệnh này sẽ có hiệu lực cho tới khi… có lệnh kết thúc.

Một quan chức chính phủ giấu tên cho biết, lệnh cấm các học giả đi du lịch nước ngoài là biện pháp tạm thời để ngăn chặn những kẻ có âm mưu đảo chính trong vụ việc vừa qua “cao chạy xa bay”.

Bên cạnh đó, Ankara kêu gọi các học giả Thổ Nhĩ Kỳ đang làm việc và sinh sống ở nước ngoài nên quay trở về quê hương càng sớm càng tốt.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đang thực hiện cuộc thanh trừng các cán bộ nhân viên nhà nước. Hơn 50.000 người đã bị bắt, sa thải hoặc bị đình chỉ, trong đó có khoảng 21.000 giáo viên từ các trường trên cả nước.

Thế giới - Hậu đảo chính: Thổ Nhĩ Kỳ cấm toàn bộ học giả sang nước ngoài (Hình 2).

Sau cuộc đảo chính thất bại, ngày càng nhiều người dân tin tưởng và ủng hộ Tổng thống Erdogan.

Cuộc thanh trừng diễn ra sau khi Ankara nghi ngờ các học giả của nhiều trường giáo dục có liên hệ với giáo sĩ Fethullah Gulen, người bị cáo buộc là chủ mưu cuộc đảo chính vừa qua, hiện đang sống lưu vong tại Mỹ. Chính quyền Ankara tin rằng hành động này sẽ “nhổ tận gốc” những học giả, tri thức vẫn đang ủng hộ giáo sĩ Gulen.

Tổ chức Ân xá Quốc tế cảnh báo chiến dịch thanh trừng quy mô lớn này tương tự như một cuộc đàn áp đặc biệt chưa từng có trong

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.