Hé lộ nguyên nhân hung thủ dùng súng bắn chết 2 người từng gây chấn động thành Vinh

Hé lộ nguyên nhân hung thủ dùng súng bắn chết 2 người từng gây chấn động thành Vinh

Hà Thị Hằng
Thứ 2, 28/03/2022 | 14:38
0
Tại phiên toà, Cao Trọng Phú đã khai nhận hành vi dùng súng bắn chết 2 người. Nguyên nhân dẫn đến Phú không kiềm chế được bản thân và dùng súng bắn người được hé lộ.

Ngày 28/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với Cao Trọng Phú, SN 1962, trú tại xã Nghi Kim, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Giết người và tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.  So với thời điểm bị bắt nhìn Phú có vẻ tiều tuỳ và già đi nhiều. Tại phiên toà, Cao Trọng Phú đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc giữa Phú và nạn nhân có mâu thuẫn vì nợ nần. Theo đó, vào tháng 5/2020, Đ.N.A., SN 1956, quê ở Tp.Vinh (sống ở Tp.Hồ Chí Minh) nhờ Phú mua lô đất tại xã Nghi Kim giá 670 triệu đồng (việc thanh toán Phú không liên quan). Do không tin tưởng ai, người đàn ông này muốn Phú đứng tên mảnh đất ấy. Phú đã nhận lời và giúp ông A. làm thủ tục pháp lý liên quan đến lô đất.

Hồ sơ điều tra - Hé lộ nguyên nhân hung thủ dùng súng bắn chết 2 người từng gây chấn động thành Vinh

Tại phiên toà, Phú đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Đến tháng 8/2020, ông A. vay Phú 500 triệu đồng. Do không có tiền, Phú đã thế chấp đất của mình để cho ông A. vay. Theo yêu cầu ông A., Phú đã chuyển 500 triệu đồng cho anh S., con rể của ông A.

Cũng trong thời gian này, ông A. hứa bán cho Phú xe SH sản xuất tại Italia với giá 100 triệu đồng. Tin lời ông A. nên Phú đã chuyển cho ông ta 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó ông A. đưa cho Phú 1 chiếc xe SH sản xuất tại Việt Nam nhưng Phú không lấy. Ông A. cũng không trả lại tiền cho Phú.

Do gặp khó khăn về kinh tế nên sau khi làm bìa đất cho ông A. xong, Phú đã thế chấp ngân hàng bìa đất này để lấy bìa đất mình ra nhằm mục đích vay thêm tiền để trả nợ.

Từ tháng 10/2020, ông A. nhiều lần gặp ông Phú đòi lại bìa đất. Phú nói rõ việc đã thế chấp bìa đất để lấy tiền đưa cho ông A. vay (tổng cộng là 600 triệu đồng). Phú yêu cầu ông A. phải trả lại tiền cho Phú để trả cho ngân hàng và rút bìa đất về cho ông A. về. Tuy nhiên, ông A. không đồng ý, từ đó phát sinh mâu thuẫn. Cũng trong thời gian này, ông A. thường xuyên, liên tục điện thoại và nhắn tin đe dọa Phú với nội dung nếu không trả lại bìa đất thì sẽ thuê người giết chết Phú.

Sáng 30/4/2021, Phú cùng với người nhà đang làm lăng mộ tại nghĩa trang để chuẩn bị ngày giỗ. Tuy nhiên, thiếu ít đồ lễ nên Phú về nhà lấy. Nhớ đến việc ông A. thường xuyên đe doạ giết, Phú mang súng K59, trong đó có 4 viên đạn rồi cất vào túi da treo trước bụng với mục đích phòng thân.

Khoảng 7h30 cùng ngày, khi  Phú ra mở cổng nhà mình tại để lái xe đi ra nghĩa trang thì thấy ông A., N. Q. H. và N. Đ. N. cùng đi trên xe ô tô hiệu Jeep đến đậu sát trước cô nhà mình. Ông A. xuống xe, đẩy cửa cổng để vào nhà thì Phú ngăn lại không cho vào. Thấy vậy, ông A. thò tay vào phía trong cánh cổng, nắm lấy cổ áo của Phú đe dọa thách thức.

Hồ sơ điều tra - Hé lộ nguyên nhân hung thủ dùng súng bắn chết 2 người từng gây chấn động thành Vinh (Hình 2).

Bị cáo Cao Trọng Phú tù chung thân về tội Giết người; 3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vì bức xúc và lo sợ bị ông A. thuê người đến giết mình, nên Phú lấy súng bắn vào vùng ngực của ông A. Nghe tiếng nổ thì anh H. đang ngồi bên lái trên xe ô tô bước xuống và tiến lại phía Phú. Thấy có một người đàn ông cao to, mặc quần và đội mũ rằn ri đi lại phía mình nên Phú sợ bị đánh, do đó Phú đã giơ súng bắn liền hai phát trúng vào đầu và ngực làm anh H. ngã gục xuống đất. Thấy vậy, N.  bỏ chạy. Hậu quả ông A. và anh H. tử vong ngay sau đó.

Phú khai nhận vì nhiều lần ông A. đến đe doạ sẽ giết nên bị cáo  bị ức chế về tâm lý. Thời điểm đó, không suy nghĩ được gì nên bị cáo đã lấy súng bắn.

Tại phiên toà, người nhà bị hại đứng dậy xin giảm hình phạt cho bị cáo Phú. Trong vụ án này, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: Phạm tội trong trường hợp bị người đe dọa, bị can bị bệnh rối loạn hoang tưởng bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã tác động gia đình bồi thường khắc phục toàn bộ hậu quả và được đại diện hợp pháp của các nạn nhân làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt; quá trình sinh sống tại địa phương có nhiều thành tích đóng góp trong phòng trào thiện nguyện,…

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cao Trọng Phú tù chung thân về tội Giết người; 3 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt bị cáo Phú phải chịu là Chung thân. 

Điều tra vụ rút súng bắn lái xe taxi bị thương vì không tìm được bạn gái

Thứ 3, 15/03/2022 | 18:00
Tìm không thấy bạn gái, nghi ngờ tài xế taxi nói dối che giấu hành tung cô này, Linh rút súng bắn lái xe bị thương rồi bỏ trốn.

Điều tra vụ bố chồng dùng súng bắn tử vong con dâu rồi tự sát

Chủ nhật, 27/02/2022 | 10:08
Ông Thắng dùng súng tự chế bắn chết con dâu rồi tự sát, cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ án.

Tổng thống Joe Biden kêu gọi ban hành biện pháp giảm bạo lực súng đạn

Thứ 3, 15/02/2022 | 11:25
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra lời kêu gọi Quốc hội ban hành các biện pháp nhằm giảm bạo lực súng đạn tại quốc gia này.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.