Hồ sơ nhân vật phá hoại quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Hồ sơ nhân vật phá hoại quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Thứ 4, 14/08/2013 | 08:44
0
Không thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tại Campuchia, ông Sam Rainsy, từng bị kết án vì "phá hoại quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia" đã có những hành động không đẹp. Vậy nhân vật chính trị này là ai?

Theo thông tin của AFP, hôm qua (12/8), Campuchia đã chính thức công bố kết quả bầu cử hôm 28/7 vừa qua. Theo đó, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) được hơn 3,2 triệu trên tổng số khoảng 6,6 triệu phiếu trong cuộc bầu cử. Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) đối lập được hơn 2,9 triệu phiếu. Kết quả chính thức của Uỷ ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) cũng cho thấy CPP chiến thắng tại 19 trên tổng số 24 tỉnh của Campuchia.

Tổng thư ký NEC, Tep Nytha cho biết kết quả cuối cùng, bao gồm cả số ghế trong quốc hội, sẽ được công bố vào cuối tuần này nếu không có đảng nào phản đối. Nếu NEC nhận được khiếu nại, kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 8/9.

Trong khi đó, không nằm ngoài dự đoán của giới quan sát, CNRP tiếp tục phản đối kết quả chính thức mà NEC công bố. Theo Phnom Penh Post, từ Mỹ khi đang đi dự đám cưới con gái, lãnh đạo CNRP Sam Rainsy cũng tranh thủ đe dọa sẽ “tổ chức đại biểu tình” nếu các bất thường trong bầu cử đang được điều tra vẫn chưa giải quyết xong khi ông trở về nước vài ngày tới.

Không dừng lại ở việc đe dọa tổ chức biểu tình, ông Sam Rainsy còn có những phát biểu về quân đội khiến một số quan chức chính phủ phải lên tiếng cảnh báo. Hôm 8/8, binh sĩ và xe thiết giáp của quân đội đã được triển khai ở thủ đô Phnom Penh như một biện pháp đề phòng các cuộc biểu tình phát sinh bạo động và để giữ gìn trật tự.

Cambodia Daily dẫn lời cảnh sát trưởng quốc gia Sao Sokha: “Ông Rainsy có thể la lối bất cứ điều gì ông ta muốn. Tôi luôn sát cánh cùng các lực lượng vũ trang. Tôi có nhiệm vụ bảo vệ đất nước và trật tự xã hội”.
Tiêu điểm - Hồ sơ nhân vật phá hoại quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Ông Sam Rainsy.

Những phát ngôn gây “sốc” về Việt Nam

Ngoài những tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử như những ứng viên thua cuộc khác, ông Sam Rainsy còn có một số tuyên bố mang tính khiêu khích, gây tổn hại đến quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia. 

Trang mạng BBC tiếng Việt thứ ba, ngày 6/8, đã đăng bài phỏng vấn riêng của đài BBC với ông  Sam Rainsy từ Phnom Penh. Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông  Sam Rainsy đã nói: “Hà Nội từng lấn chiếm đất đai Campuchia. Hà Nội cũng chiếm các đảo của Trung Quốc.” (trích nguyên văn).

Trước đó, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Phượng Hoàng (Hongkong), ông  Sam Rainsy đã nói: “Tất cả mọi hòn đảo do Trung Quốc bảo vệ là lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi lên án bất cứ hành động xâm lược nào. Những hòn đảo ấy là của Trung Quốc và chỉ thuộc về Trung Quốc mà thôi” (trích nguyên văn).

Đánh giá về phát ngôn trên của ông Rainsy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Vũ Mão cho rằng: “Ông ấy chẳng có căn cứ gì. Nếu có căn cứ ông ta sẽ đưa ra và Việt Nam sẵn sàng trao đổi. Dư luận quốc tế và Campuchia có thể đánh giá được những phát biểu của ông ấy thực ra chỉ để có lợi cho đảng và cá nhân ông ta. Đây không phải là hành động của một chính khách tử tế”.

Không chỉ có phát ngôn, ông Rainsy còn có hành động không “đẹp” đối với Việt Nam. Ngày 25/10/2009, ông Sam Rainsy tới khu vực đang phân giới cắm mốc giữa tỉnh Long An củaViệt Nam và tỉnh Svay Rieng của Campuchia, nhổ sáu cọc dấu tạm thời mang về Phnom Penh.

Chính quyền Việt Nam đã lên án hành động này của Sam Rainsy và gọi nó là "phá hoại mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia" và yêu cầu chính quyền Campuchia có biện pháp "xử lý thích đáng" đối với hành vi đó.

Trước sự phá hoại này, chính quyền huyện Chantrea, tỉnh Svay Rieng làm đơn kiện ông ra tòa và Sam Rainsy bị kết án 2 năm tù ngày 27/01/2010.Để tránh bị bỏ tù, ông Sam Rainsy bỏ chạy sang Pháp định cư, vì ông mang hai quốc tịch (Pháp và Campuchia).

Không bao lâu sau, ngày 23/9/2010 tòa án Phnom Penh tuyên phạt ông Sam Rainsy một bản án vắng mặt nặng nề hơn, 10 năm tù về tội giả mạo và công bố một bản đồ sai lạc về biên giới nhằm cản trở công tác phân giới cắm mốc của Campuchia với Việt Nam.

Sau đó, ngày 12/7/2013, ông Sam Rainsy đã được quốc vương Norodom Sihamoni ân xá theo đơn xin của đương kim thủ tướng Hun Sen "vì lợi ích của đất nước và trên tinh thần hòa giải dân tộc".

Tiêu điểm - Hồ sơ nhân vật phá hoại quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia (Hình 2).

Ông Hun Sen tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 28/7 vừa qua.

Xuất thân “đẹp” nhưng hành động “không đẹp”

Xuất thân từ một gia đình quyền quý, thân phụ ông là Sam Sary, một chính trị gia lỗi lạc dưới thời cố quốc vương Norodom Sihanouk trong thập niên 1950. Sau khi thân phụ ông bị thất sủng và bị ám sát năm 1965, ông Sam Rainsy được gia đình đưa sang Pháp tị nạn, lúc đó mới 16 tuổi.

Tại đây Sam Rainsy theo học những trường nổi tiếng như Lycée Janson de Sailly, sau đó là Sciences Po tại Paris và INSEAD tại Fontainebleau. Tốt nghiệp ngành tài chánh ngân hàng, Sam Rainsy được tuyển dụng vào làm việc trong những ngân hàng lớn của Pháp, như BNP Paribas.

Ông kết hôn với bà Tioulong Saumura (sinh năm 1950), ái nữ của ông Nhiek Tioulong, cựu chỉ huy trưởng lực lượng bảo vệ hoàng gia Campuchia thời vua Norodom Sihanouk, thủ tướng chính phủ năm 1962, đại sứ và nhiều lần làm bộ trưởng trong các chính quyền Campuchia trong suốt thập niên 1960.

Bà Tioulong Saumura thông thạo các ngoại ngữ Pháp, Anh, Nhật và Nga vì đã theo học các truờng lớn tại các thủ đô Paris, Tokyo và Moskva, và tốt nghiệp các trường kinh tế tài chính lớn của Pháp như Institut d’Etudes Politiques de Parisnăm 1974, INSEAD de Fontainebleau năm 1980 và đã lần lượt nắm giữ những chức vụ lớn trong ngành ngân hàng và công ty bất động sản lớn của Pháp.

Tại Pháp, Sam Rainsy tuy có nhiều bạn bè trong giới chính trị nhưng ít ai ủng hộ lập trường bài Việt của ông. Những dân biểu trong Đảng xã hội Pháp như ông François Brottes, dân biểu quốc hội tỉnh Isère, chỉ yêu cầu chính phủ Pháp cưu mang Sam Rainsy khỏi bị kết án tại Campuchia.

Năm 1993, sau khi đắc cử dân biểu quốc hội tỉnh Siem Reap với tư cách là thành viên đảng FUNCIPEC, Sam Rainsy được giao giữ chức vụ bộ trưởng tài chánh nhưng bị thất sủng năm 1994 và bị loại ra khỏi đảng FUNCINPEC.

Không chấp nhận hợp tác với bất cứ đảng phái nào khác, năm 1998, Sam Rainsy lập ra một đảng mang tên mình, Đảng Sam Rainsy. Bắt đầu từ đây, những hành động “không đẹp” của ông dần bộc lộ, vì cho rằng mình là người có nhiều học vị nhất trong các lãnh đạo Campuchia.

Ông đã sử dụng những phát ngôn không hay về Việt Nam để làm “con bài” tranh cử, cũng như ra mặt ủng hộ Trung Quốc đối với tranh chấp trên Biển Đông.

Theo nhận định của các chuyên gia chính trị thế giới, những khẩu hiệu bài xích Việt Nam của Sam Rainsy chỉ là những chiêu bài tranh cử, đó không phải là những suy nghĩ chính chắn của một người có trình độ học thức cao.

Từ năm 1975 đến 1979, chế độ Khmer Đỏ Pol Pot đã thực thi chính sách diệt chủng tàn bạo khiến gần 2 triệu người, bằng một phần tư dân số Campuchia khi ấy, bị thiệt mạng do bị bỏ đói, tra tấn, làm việc quá sức và hành quyết. Hơn thế nữa, tập đoàn Pol Pot còn phát động cuộc chiến tranh đẫm máu, xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam, tàn sát hơn 20 nghìn dân thường Việt Nam trên vùng biên giới giữa hai nước.

Trước tình hình đó, đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia và của nhân dân Campuchia, quân đội Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, đồng thời giúp đỡ nhân dân, đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, đỉnh cao là chiến thắng ngày 7/1/1979, đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, giúp đất nước Campuchia hồi sinh.

Kể từ đó, hai nước Việt Nam và Campuchia đã xây dựng tình hữu nghị bền chặt, phát huy những mối quan hệ truyền thống giữa hai dân tộc. Việt Nam luôn coi trọng, củng cố và tăng cường quan hệ với Campuchia theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước”.

Tuệ Minh (tổng hợp)

Campuchia hoãn công bố kết quả bầu cử quốc hội

Thứ 7, 10/08/2013 | 09:25
Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia tuyên bố hoãn công bố kết quả tạm thời của cuộc bầu cử Quốc hội khóa 5 do chưa xem xét xong các khiếu nại về các vi phạm bầu cử.

Mổ xẻ 12 trực thăng quân sự Z-9 Campuchia mua của Trung Quốc

Thứ 4, 31/07/2013 | 19:33
Trang tin quân sự Jane cho biết, Bộ Quốc phòng Campuchia đã nhận được hai máy bay trực thăng đa năng Z-9 đầu tiên do Trung Quốc sản xuất. Z-9 là máy bay quân sự đa năng do Công ty Cáp Nhĩ Tân trực tiếp phát triển.

Con trai ông Hun Sen: Ngôi sao mới nổi ở Campuchia

Thứ 6, 26/07/2013 | 20:20
Vẻ ngoài lịch lãm, vui vẻ, được đào tạo ở Mỹ và rất nổi tiếng với các cử tri, ông Hun Many - con trai của Thủ tướng Hun Sen - đang là ngôi sao mới nổi của chính quyền Campuchia.

Cận cảnh sòng bạc Campuchia 'bủa vây' biên giới Việt

Thứ 2, 15/07/2013 | 09:19
Hàng chục casino mọc lên ở biên giới Campuchia với chủ đích thu hút người Việt Nam sang sát phạt. Không ít trường hợp phải bỏ mạng ở xứ người hay bị cắt tai gửi về để cha mẹ mang tiền qua chuộc.

Tuổi trẻ Việt-Lào-Campuchia hành động vì môi trường

Thứ 5, 06/06/2013 | 08:47
Một hội thảo chuyên đề “Tuổi trẻ chung tay hành động vì môi trường” và “Tuổi trẻ chung tay hành động vì đường biên an ninh, hòa bình và phát triển” đã được tổ chức ngày 5/6, trong chuỗi hoạt động Liên hoan hữu nghị thanh niên quốc tế năm 2013 ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, tại khu Lâm viên Mỹ Lệ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Việt Nam mất điện, Campuchia nhốn nháo

Chủ nhật, 26/05/2013 | 20:47
Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam cho biết, ngay sau sự cố gây mất điện ở miền Nam, Thủ đô Phnompenh cũng mất theo, phía Campuchia thắc mắc không biết có vấn đề gì?

Campuchia mua trực thăng quân sự Trung Quốc

Thứ 5, 24/01/2013 | 09:23
Campuchia sẽ dùng một phần khoản vay trị giá 195 triệu USD từ Bắc Kinh để mua 12 trực thăng quân sự của Trung Quốc.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.