Hóa trang Halloween: Càng kinh dị càng kiếm bộn tiền

Hóa trang Halloween: Càng kinh dị càng kiếm bộn tiền

Thứ 4, 31/10/2018 | 21:05
0
Halloween (31/10) vốn là Ngày lễ hội quỷ của các nước phương Tây, tuy nhiên những năm gần đây dần trở nên quen thuộc với giới trẻ Việt. Vì thế ,“đến hẹn lại lên”, trang điểm phong cách Halloween để tham gia lễ hội ma quỷ như một việc không thể thiếu với các bạn trẻ. Đây trở thành cơ hội cho các chuyên viên trang điểm - hóa trang kinh dị kiếm bộn tiền.

Ngay từ giữa tháng 10, không khí Halloween đã tràn ngập khắp các con phố, trung tâm thương mại. Các chương trình, lễ hội hóa trang được tổ chức liên tục. Thậm chí ở Hà Nội, những ngày cận lễ hội Halloween, có đến hàng chục sự kiện được tổ chức nên nhu cầu hóa trang kinh dị, ma quái rất cao. Càng trang điểm đáng sợ càng tốt. Vì thế, những chuyên viên trang điểm cũng vì vậy mà chạy show liên tục, kiếm tiền triệu mỗi ngày.

Xã hội - Hóa trang Halloween: Càng kinh dị càng kiếm bộn tiền

Các chuyên viên trang điểm thường kín lịch ngày lễ.

Xã hội - Hóa trang Halloween: Càng kinh dị càng kiếm bộn tiền (Hình 2).

Trẻ em cũng là những khách hàng tiềm năng, bởi các trường tiểu học, trung tâm tiếng Anh thường tổ chức các show trình diễn thời trang vào dịp Halloween. 

Xã hội - Hóa trang Halloween: Càng kinh dị càng kiếm bộn tiền (Hình 3).
Xã hội - Hóa trang Halloween: Càng kinh dị càng kiếm bộn tiền (Hình 4).

Phong cách trang điểm cũng rất đa dạng.

Theo tiết lộ của chị Ngân, một chuyên viên trang điểm tại Hà Nội: “Lịch trang điểm dịp Halloween của tôi khá dày đặc, các đơn đặt hàng kéo dài từ khoảng 25/10 – 31/10. Nhiều nhất là vào thứ Bảy, Chủ nhật và ngày 31. Đối tượng đặt hàng cũng rất đa dạng, từ trường học, quán cà phê, đến các quán bar, tiệc công ty, trình diễn. Nên lịch make thường được đặt kín từ rất lâu.”

Xã hội - Hóa trang Halloween: Càng kinh dị càng kiếm bộn tiền (Hình 5).

Hóa trang tại các sự kiện.

Chất liệu dùng để hóa trang là màu body painting kết hợp với màu 3D, đồng thời phải hoàn toàn an toàn với da mặt, không gây dị ứng. Thời gian để hóa trang một mặt cần qua các công đoạn: chọn mẫu, chọn màu, pha màu và vẽ nên sẽ mất khoảng từ 15 – 30 phút.

Theo chia sẻ của nhóm hóa trang Họa sĩ trẻ: “Mẫu hóa trang hoặc sẽ do khách hàng yêu cầu, hoặc do bên mình cung cấp sẵn. Thường các bạn sẽ thích hóa trang kinh dị hơn, càng đáng sợ, máu me càng tốt. Có như vậy mới hợp với lễ Halloween. Tuy nhiên, cũng có nhiều bạn chọn các nhân vật đáng yêu như: Phù thủy, lolita,... Nhóm tụi mình thì thường nhận theo gói, tức là hóa trang cho hẳn một sự kiện khoảng mấy chục người. Thời điểm những ngày cuối tháng 10 thì chạy show liên tục, bởi rất nhiều nơi tổ chức mà ai cũng thích làm cầu kỳ, càng ghê rợn càng tốt nên mất thời gian".

Xã hội - Hóa trang Halloween: Càng kinh dị càng kiếm bộn tiền (Hình 6).

Hóa trang càng kinh dị càng được các bạn trẻ thích thú.

Xã hội - Hóa trang Halloween: Càng kinh dị càng kiếm bộn tiền (Hình 7).

Học sinh trường THCS VinSchool cũng chạy theo xu hướng hóa trang "khác biệt".

Được biết, giá cho một khuôn mặt được trang điểm theo yêu cầu dao động từ 50.000 đến 500.000 tùy vào mức độ phức tạp. Một ngày, nhiều chuyên viên trang điểm có thể hóa trang cho 10 – 50 người. Làm một phép tính đơn giản, cũng có thể tính ra thu nhập của những thợ hóa trang Halloween không hề nhỏ, có thẻ lên tới hàng chục triệu đồng một ngày.

Xã hội - Hóa trang Halloween: Càng kinh dị càng kiếm bộn tiền (Hình 8).

Số khách hàng của một chuyên viên trang điểm có thể lên tới hàng chục người.

“Với các trường hợp đến tận nhà, hay địa điểm theo yêu cầu để trang điểm thì chi phí sẽ cao hơn. Thường sẽ tính theo phí dịch vụ cộng với phí đi lại (5.000-20.000/1km)” – Khánh Huyền (chuyên viên trang điểm) chia sẻ.

Nguyệt Tú

Vì sao ngày Halloween người ta thường hóa trang thành ma quỷ rùng rợn?

Thứ 4, 31/10/2018 | 09:17
Người Celt tin rằng đêm 31/10 là thời khắc ranh giới giữa nhân gian và địa ngục trở nên mong manh nhất. Vì thế, việc hóa trang sẽ giúp cho những người tham gia lễ hội trên đường có thể tránh khỏi hồn ma thực thụ.

Halloween 2017: "Đứng tim" với màn hóa trang rùng rợn của sao Việt

Thứ 4, 01/11/2017 | 13:47
Hòa chung không khí mùa Halloween 2017, nhiều sao Việt khiến fan “đứng tim” với những màn hóa thân đáng sợ, kinh dị của mình .

Sôi động thị trường đồ hóa trang Halloween

Thứ 7, 28/10/2017 | 14:28
Các mặt hàng đa dạng, phong phú, nhiều kiểu cách... nhưng tất cả đều có chung mục đích là mang đến sự kinh dị rùng rợn dành cho khách mua hàng.
Cùng tác giả

HLV Park Hang-Seo: Người ghi dấu ấn cho lịch sử bóng đá Việt Nam

Chủ nhật, 16/12/2018 | 12:05
Chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ nhận định: “Chiến thắng của chúng ta là nhờ vị HLV có tài và có tâm. Sự kiên định, tâm huyết và tình yêu vô điều kiện với cầu thủ, với bóng đá giúp chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo phát huy tối đa tiềm năng của các cầu thủ".

AFF 2018: Sốt vé trận Việt Nam - Malaysia "hơn 10 triệu/cặp, không có vé mà bán"

Thứ 5, 13/12/2018 | 18:00
Tối ngày 15/12, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với Malaysia trong khuôn khổ lượt về vòng chung kết AFF Cup 2018. Vé xem trận chung kết lượt về giữa Việt Nam - Malaysia đang được rao bán trên facebook với giá từ 5 – hơn 10 triệu/cặp.

AFF 2018: Campuchia tuyên bố sẽ chơi tốt hơn những trận vừa qua khi gặp tuyển Việt Nam

Thứ 6, 23/11/2018 | 15:17
Sáng 23/11, tại Hội trường VFF đã diễn ra cuộc họp báo chính thức trước trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia, trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2018.

Họp báo AFF 2018: Campuchia nghiên cứu kỹ về tuyển Việt Nam và tuyên bố có chiến lược phù hợp

Thứ 6, 23/11/2018 | 12:21
Sáng 23/11, tại Hội trường VFF đã diễn ra cuộc họp báo chính thức trước trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia, trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2018.

Vinasun kiện Grab: Ai được lợi nhất?

Thứ 5, 25/10/2018 | 07:30
Chuyên gia kinh tế cho rằng vụ kiện giữa Vinasun và Grab là dấu hiệu tích cực cho một thị trường cạnh tranh lành mạnh, hợp pháp và người tiêu dùng sẽ là người được lợi, bất kể bên nào thắng hay thua.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.
     
Nổi bật trong ngày

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.