Hoa Ưu đàm liên tục xuất hiện, báo hiệu điềm lành linh thiêng?

Hoa Ưu đàm liên tục xuất hiện, báo hiệu điềm lành linh thiêng?

Thứ 6, 11/12/2015 | 18:46
0
Thời gian gần đây, người dân Hà Tĩnh liên tục phát hiện thấy loài hoa lạ nghi là hoa Ưu Đàm. Có ý kiến cho rằng, đó là điều báo hiệu điềm lành linh thiêng.

Như tin tức trước đó đã đưa, ngày 17/11, khi mở cửa sổ, gia đình ông Lê Xuân Bính (SN 1956), xóm 4, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phát hiện một chùm hoa lạ có 38 bông màu trắng.

Lúc đầu, gia đình ông cũng không biết đó là loài hoa gì, sau đó có một người khách đến chơi nói thì mới biết đó là hoa Ưu đàm . Vài ngày sau, những người dân hiếu kỳ từ các vùng khác đổ xô đến nhà ông Bính để tận mắt xem loài hoa được cho là loài hoa quý hiếm 3.000 năm mới nở một lần này.

Sau đó không lâu, khi người dân chưa hết bàn tán về hiện tượng lạ này thì loài hoa quý hiếm ấy được cho là đã xuất hiện tại trang trại Kiều Gia Trang, ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Theo ghi nhận, tại đây có 23 bông hoa trong suốt, chiều cao khoảng 0,8cm mọc trên cột gỗ của ngôi nhà mới. Bông hoa màu trắng li ti, hình chuông, nhiều cánh, thân mảnh như sợi tơ, giống hình dáng loài hoa được cho là Ưu đàm.

Nhiều người cho rằng, sự xuất hiện của loài hoa Ưu đàm tại Hà Tĩnh rất có thể là điềm lành linh thiêng được báo trước.

Xã hội - Hoa Ưu đàm liên tục xuất hiện, báo hiệu điềm lành linh thiêng?

Có ý kiến cho rằng hoa Ưu đàm xuất hiện báo hiệu điềm lành linh thiêng.

Để hiểu rõ thực hư, PV Người Đưa Tin đã trao đổi với thầy Thích Thuần Chơn, trù trì chùa Phúc Long, xã Diễn Vàn, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Theo thầy Thích Thuần Chơn, chữ Ưu có nghĩa là ưu tư, tưởng tượng, lo lắng. Đàm có nghĩa là lời nói. Nên hoa Ưu Đàm có ý nghĩa là trước sự khổ ải thì Ngài (Đức Phật) xuất hiện ở đời để ban vui cho chúng sinh.

“Bởi vậy, theo ý nghĩa đó, loài hoa Ưu Đàm khi xuất hiện là báo hiệu điềm lành linh thiêng và ai may mắn, tôn trọng điềm duyên, điềm lành mới được gặp.

Tuy nhiên để biết loài hoa được cho là hoa Ưu Đàm xuất hiện tại Hà Tĩnh hiện nay có đúng là loài hoa Ưu Đàm quý hiếm 3.000 năm hoa mới nở một lần hay không

Tag: Hà Tĩnh
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.