Suốt 3 năm trời âm thầm thâm nhập vào các nhóm thi thuê, học hộ, PV báo đã vạch mặt tất cả chiêu thức hết sức tinh vi trong quá trình hoạt động, giao dịch đưa người vào phòng thi của các băng nhóm thi thuê tại hơn 20 trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội.
Nguy hiểm hơn, các đối tượng cầm đầu còn móc nối với các giáo viên hám tiền, biến chất, để thực hiện trót lọt hàng loạt các lần thi trong những căn phòng được kiểm soát nghiêm ngặt, bằng thẻ từ, dấu vân tay.
Trước nguy cơ nền giáo dục bị hủy hoại bởi loại dịch vụ này, PV đã nhiều lần liên hệ với Bộ GD&ĐT để tham khảo ý kiến nhưng không hiểu sao Bộ này lại im lặng một cách đáng sợ và cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ thông tin phản hồi nào. Sự im lặng này khiến cho dư luận đặt câu hỏi về hai chữ trách nhiệm của một bộ chủ quản về vấn đề giáo dục và đào tạo của đất nước…
Học hộ - Thi thuê vẫn hoành hành
Theo ghi nhận của PV, sau khi đăng tải loạt bài “ Học hộ thi thuê và chân dung những kẻ hủy hoại nền giáo dục”, nhiều trường đại học tại Hà Nội đã sớm ban hành quy chế, kiểm tra chặt chẽ hoạt động thi cử tại hầu hết các kỳ thi do trường tổ chức. Những động thái này ít nhiều đã mang lại hiệu quả, ngăn chặn được đáng kể tình trạng thi thuê đang hoành hành tại các trường.
Trên các nhóm: Học hộ & Thi hộ (hơn 12.000 thành viên); Học thuê (5.500 thành viên); Học hộ - Học thuê khắp Hà Nội (11.000 thành viên), số lượng sinh viên có nhu cầu tìm người thi thuê, học hộ mình giảm đi đáng kể.
PV trong một lần theo dõi đường dây học hộ thi thuê.
Thực tế trên các nhóm thi thuê, học hộ, lượng sinh viên có nhu cầu vào thuê người thi thuê sẽ tăng. Dân thi thuê, học hộ kháo nhau, vào những tháng cao điểm của mùa thi (thi kết thúc các môn học tại các trường ĐH) một đầu thi thuê chuyên nghiệp có thu nhập từ