Học Trung cấp Y dược - cơ hội phát triển tương lai

Học Trung cấp Y dược - cơ hội phát triển tương lai

Chủ nhật, 25/09/2016 | 09:20
0
Cử nhân, Thạc sĩ ra trường thất nghiệp tăng theo mỗi năm, nhiều học sinh THPT, THCS thay vì chọn cánh cổng Đại học đã chọn học hệ Trung cấp Y dược.

Thậm chí các sinh viên đã tốt nghiệpTrung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học các ngành khác cũng hướng đến chọn học Trung cấp Y dược- con đường hiệu quả để mở cánh cửa tương lai.

Lao động thiếu trầm trọng trình độ Trung cấp chuyên nghiệp, quá dư thừa Cử nhân, Thạc sĩ        

Mùa tuyển sinh năm 2016 cho thấy những bất thường với các trường Đại học, nhiều trường thiếu chỉ tiêu dù đã tuyển bổ sung lần hai. Theo thống kê của Bộ GD-ĐT hiện nay còn hơn 145.000 thí sinh đủ điều kiện xét tuyển ĐH đợt 2 dù đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ GD-ĐT quy định nhưng vẫn không dự xét tuyển vào Đại học.

Giáo dục - Học Trung cấp Y dược - cơ hội phát triển tương lai

Thông tin thị trường lao động Việt Nam quý I, Bộ LĐTB&XH vừa công bố có tới 190.000 Cử nhân, Thạc sĩ ra trường không tìm được việc làm, tăng 35.000 người so với quý 4 năm 2015. Trong khi cả nước hiện có khoảng 100 khu công nghiệp - khu chế xuất, thu hút được tối đa 500.000 lao động, trong đó chỉ cần 5-7% có trình độ đại học, 8% trình độ Cao đẳng, 60% cán bộ trung cấp. Như vậy nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực lao động hàng năm chỉ tối đa khoảng 15.000 người có trình độ Cao đẳng, Đại học trong khi đó thị trường lao động cần tới 300.000 người có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp.

Cử nhân Đại học chưa đáp ứng nhu cầu tuyển dụng                                

Một thực tế nhiều thí sinh đã nhận ra, sau 4 năm đèn sách nơi giảng đường Đại học tốn kém tiền của gia đình khoảng 200 triệu đồng. Chưa kể 4 năm nếu một người lao động sẽ làm ra khoảng 200 triệu đồng. Nhưng Cử nhân ra trường chưa có việc  làm thì sự lãng phí là rất lớn.

Nhiều tấm bằng cử nhân không được sử dụng đến do sự bão hòa về nguồn “cung”, đặc biệt là các khối ngành kinh tế, kỹ thuật, sư phạm…

Nắm bắt được xu hướng của thị trường lao động, nhiều cử nhân đại học đã hướng đến chọn phương án học trung cấp để chuyển đổi sang những khối ngành mà “cung” chưa đủ “cầu” như Y sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng

Thi đỗ Đại học đã là một quá trình phấn đấu, rèn luyện vất vả, song để chọn được một “ngành” để thành “nghề” lại càng khó hơn. Vậy hướng đi nào để sự phấn đấu, rèn luyện đó không bị đặt nhầm chỗ? Đây quả thực là một câu hỏi lớn trước thực trạng của thị trường lao động hiện nay.

Giáo dục - Học Trung cấp Y dược - cơ hội phát triển tương lai (Hình 2).

Học Trung cấp Y dược – cơ hội liên thông, cơ hội việc làm

 Trong những năm gần đây, do nhu cầu xã hội ngày càng tăng cao nên ngành học trung cấp Y, dược đang được nhiều người lựa chọn bởi cơ hội việc làm mở rộng hơn sau khi ra trường. Đặc biệt khi cánh cổng đại học các trường Y, Dược không rộng mở với nhiều người thì chọn học trung cấp sẽ là bước đệm để đến gần hơn với tấm bằng cử nhân bằng hình thức học liên thông.

 Trường Trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur đào nhân lực nghề thầy thuốc uy tín, chất lượng

 Với tôn chỉ: “Giỏi chuyên môn - Giàu y đức – Vì sức khỏe cộng đồng” hằng năm Trường Trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur đã đào tạo và cung cấp cho xã hội đội ngũ những y sĩ, dược sĩ và điều dưỡng viên ưu tú nhất, nhiệt huyết, tận tụy vì nghề thầy thuốc cao quý. Theo thống kê số lượng sinh viên ra trường có việc làm đạt 90% với mức lương thu nhập ổn định và cơ hội thăng tiến cao.

 Để có một sự lựa chọn đúng cho hướng đi nghề nghiệp trong tương lai của mình,  bạn hãy đến trường Trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur.

Giáo dục - Học Trung cấp Y dược - cơ hội phát triển tương lai (Hình 3).

 Nguyễn Nhung

Cùng tác giả

EVN tăng giá điện: "Cứ tăng vào lúc chuyển mùa rồi "đổ" cho thời tiết là hợp lý nhất"

Thứ 5, 30/05/2019 | 12:15
“Một số nước, nắng nóng thì họ giảm giá điện cho người dân mà chẳng thấy ai so sánh. Cứ rao giảng tăng giá điện thì các bên đều được lợi, nhưng người dân chưa thấy được lợi mà răng đã chẳng còn”, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nêu quan điểm tại buổi thảo luận về Kinh tế xã hội và Ngân sách sáng nay 30/5.

Ông Triệu Tài Vinh rảo bước nhanh khi được hỏi về tiêu cực thi cử ở Hà Giang

Thứ 4, 29/05/2019 | 19:00
Bên hành lang Quốc hội ngày 29/5, khi phóng viên báo Người Đưa Tin đặt câu hỏi liên quan tới việc xử lý cán bộ sai phạm trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, đại biểu Quốc hội Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nói: “Chờ”.

Giám đốc Công an Điện Biên: Chính mẹ nữ sinh giao gà làm chậm quá trình tìm ra con gái

Thứ 2, 27/05/2019 | 14:06
Không ai thuê đối tượng Bùi Văn Công giết nữ sinh Cao Mỹ D. bởi nhóm đối tượng đều thuộc cùng một đường dây. Ân oán của nhóm như thế nào dẫn tới việc nữ sinh xinh đẹp bị sát hại vẫn đang được làm sáng tỏ.

Tiết lộ mối quan hệ "đen tối" của mẹ nữ sinh giao gà với nhóm giết con mình

Thứ 2, 27/05/2019 | 11:41
Có nội tình “đen tối” nên khi khai báo về việc con gái mình bị bắt, bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ D. (SN 1997) bị sát hại đợt Tết vừa qua cũng không cung cấp những thông tin quan trọng.

Hàng vạn giáo viên mầm non đi “nâng chuẩn”, ai sẽ dạy học?

Thứ 3, 21/05/2019 | 19:11
Hàng vạn giáo viên mầm non sẽ phải đi học để nâng cao trình độ. Trong khi đó, lượng giáo viên đang rất thiếu. Các trường sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm người dạy.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...