Hội Luật gia quận Nam Từ Liêm: Các hội viên đạt 100% phiếu tín nhiệm về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam

Hội Luật gia quận Nam Từ Liêm: Các hội viên đạt 100% phiếu tín nhiệm về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 4, 10/07/2019 | 19:49
0
Ngày 10/7, tại trụ sở UBND Quận Nam Từ Liêm đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Luật gia quận Nam Từ Liêm khóa II, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Kết quả, 11 đồng chí trong Ban chấp hành Hội luật gia quận Nam Từ Liêm khóa II và 5 đồng chí trong ban kiểm tra đều đạt được số phiếu tín nhiệm 100% của các Hội viên chính thức về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 13.

Theo báo cáo Tổng kết công tác Hội Luật gia quận Nam Từ Liêm khóa I nhiệm kỳ 2014 – 2019, về kết quả đạt được trong công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng: Hội Luật gia quận Nam Từ Liêm rất chú trọng công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên.

Chính sách - Hội Luật gia quận Nam Từ Liêm: Các hội viên đạt 100% phiếu tín nhiệm về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam

Đại hội Đại biểu Hội Luật gia quận Nam Từ Liêm khóa II, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Cán bộ, hội viên Hội Luật gia quận Nam Từ Liêm có tư tưởng, lập trường vững vàng, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, hội viên luôn có ý thức chống tham ô, tham nhũng, luôn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Các hội viên đều được triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, Thành phố về công tác của hội.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội Luật gia quận Nam Từ Liêm đã xây dựng quy chế hoạt động của Hội, trong đó đề ra việc phát triển tổ chức Hội và hội viên.

Hàng năm, Hội Luật gia quận Nam Từ Liêm đều xây dựng Kế hoạch công tác Hội. Trong đó, có công tác phát triển Hội và hội viên đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Bên cạnh đó, Hội Luật gia quận Nam Từ Liêm đều làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Công tác tư vấn pháp luật – Trợ giúp pháp lý – Hòa giải; Công tác giám sát thi hành pháp luật và phản biện xã hội; Công tác thi đua, khen thưởng…

Ngoài những kết quả đạt được, Hội Luật gia quận Nam Từ Liêm vẫn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Cán bộ và hội viên chủ yếu là cán bộ đương chức hoạt động kiêm nhiệm, thời gian không nhiều để làm công tác Hội, chủ yếu là lồng ghép. Vì vậy, chưa phát huy được hết khả năng của mình để làm công tác Hội…

Từ đó, Hội Luật gia quận Nam Từ Liêm đưa ra phương hướng, nhiệm vụ khóa II nhiệm kỳ 2019 – 2024 với tiêu chí phấn đấu như: Thành viên của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp lý hàng năm phải xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp lý, trợ giúp pháp lý. Tiếp tục tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, luật tổ chức chính quyền địa phương, Bộ luật dân sự, luật khiếu nại, luật tố cáo, luật tiếp công dân và các văn bản có liên quan trực tiếp đến cán bộ và Nhân dân. Tham gia xây dựng pháp luật đạt kết quả 100% khi các cơ quan, tổ chức, các ngành, các cấp yêu cầu phối kết hợp.

Đồng thời, phát triển chi hội khi có đủ điều kiện quy định tại Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam và các văn bản khác hướng dẫn. Phấn đấu trong nhiệm kỳ phát triển được 25 – 30 hội viên. Ngoài ra phấn đấu phát triển được 08 Tổ phổ biến giáo dục pháp luật – Trợ giúp pháp lý ở các chi hội Luật gia phường và 02 chi hội thực hiện mô hình “Hội Luật gia tham gia tiếp công dân, tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải tham gia tư vấn pháp luật trong việc giải quyết tranh chấp đất đai địa phương….

Từ đó, tiếp tục hoàn thành, đẩy mạnh các nhiệm vụ trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng tổ chức hội; công tác tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật; tham gia xây dựng văn bản; tham gia giám sát thi hành pháp luật và phản biện xã hội; thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật – Trợ giúp pháp lý và hòa giải; thực hiện các nhiệm vụ của Quận và Thành hội.

Biện pháp chỉ đạo thực hiện của Hội trong thời gian tới vẫn là tiếp tục thường xuyên cập nhật những văn bản của TW, Thành phố, Quận ban hành văn bản của Hội để chỉ đạo các chi hội thực hiện.

Thường xuyên giữ mối quan hệ công tác với các cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp đối với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Hàng năm xây dựng Kế hoạch công tác Hội và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Định kỳ giao ban để nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; từ đó cùng các chi hội luật gia có những biện pháp giải quyết thực hiện tốt. Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất đúng thời gian quy định.

Chính sách - Hội Luật gia quận Nam Từ Liêm: Các hội viên đạt 100% phiếu tín nhiệm về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam (Hình 2).

Ông Trần Thanh Long phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Thanh Long, Phó Chủ tịch UBND quận đánh giá cao và nhất trí với những kết quả đạt được của Hội luật gia quận Nam Từ Liêm. Ông cũng biểu dương, chúc mừng những thành tích quận Nam Từ Liêm đạt được và có hoa chúc mừng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến, Ủy viên BTV TW Hội, Chủ tịch Hội Luật gia Hà Nội cũng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Hội Luật gia quận đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời, đề nghị Hội Luật gia quận trong nhiệm kỳ tới cần làm tốt những phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ.

Ngay sau phần tặng hoa, bằng khen cho các cá nhân, tổ chức có nhiều thành tích trong công tác, hoạt động của Hội, Ban chấp hành Hội luật gia quận Nam Từ Liêm tiến hành bầu Ban chấp hành và Ban kiểm tra khoá II, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Chính sách - Hội Luật gia quận Nam Từ Liêm: Các hội viên đạt 100% phiếu tín nhiệm về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam (Hình 3).

Ban chấp hành Hội luật gia quận Nam Từ Liêm khóa II ra mắt Đại hội

11 đồng chí trong Ban chấp hành Hội Luật gia quận Nam Từ Liêm khóa II và 5 đồng chí trong ban kiểm tra đều đạt được số phiếu tín nhiệm 100% của các Hội viên chính thức về dự đại hội.

Dưới đây là một số hình ảnh Đại hội Đại biểu Hội Luật gia quận Nam Từ Liêm khóa II:

Chính sách - Hội Luật gia quận Nam Từ Liêm: Các hội viên đạt 100% phiếu tín nhiệm về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam (Hình 4).

Ông Trần Đức Long, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Trung ương Hội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Chính sách - Hội Luật gia quận Nam Từ Liêm: Các hội viên đạt 100% phiếu tín nhiệm về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam (Hình 5).
Chính sách - Hội Luật gia quận Nam Từ Liêm: Các hội viên đạt 100% phiếu tín nhiệm về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam (Hình 6).
Chính sách - Hội Luật gia quận Nam Từ Liêm: Các hội viên đạt 100% phiếu tín nhiệm về dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam (Hình 7).

PV

Hoà Bình bầu xong đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ 13 Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 6, 05/07/2019 | 18:23
Sáng 5/7, Hội Luật gia (HLG) tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2019. Ông Bùi Thành Lê, Ủy viên ban chấp hành Trung ương HLG Việt Nam, Chủ tịch HLG tỉnh Hòa Bình chủ trì hội nghị.

Tăng cường các hoạt động truyền thông, phục vụ cho Đại hội đại biểu toàn quốc hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII

Thứ 5, 04/07/2019 | 20:07
Ngày 4/7, tại tỉnh Bình Định, Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền dự Hội thảo quốc tế “Tranh chấp trên Biển Đông và tìm kiếm giải pháp hòa bình”

Thứ 6, 28/06/2019 | 20:48
Ngày 27 tháng 6 năm 2019, Đoàn đại biểu Hội Luật gia Việt Nam do Đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã tham dự Hội thảo quốc tế “Tranh chấp trên Biển Đông và tìm kiếm giải pháp hòa bình”. Hội thảo do Hội Luật gia dân chủ quốc tế (IADL) và Quỹ quốc tế “Con đường Hòa bình” phối hợp tổ chức tại Mát-cơ-va Liên bang Nga.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.