Hội nghị Cụm thi đua lĩnh vực Pháp luật và Tôn giáo

Hội nghị Cụm thi đua lĩnh vực Pháp luật và Tôn giáo

Hoàng Thị Bích
Thứ 4, 17/10/2018 | 17:51
0
Ngày 17/10, tại trụ sở Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã diễn ra Hội nghị Cụm thi đua lĩnh vực Pháp luật và Tôn giáo.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết: “Trong những năm qua, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung và Hội luật gia Việt Nam nói riêng đã luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do UBMT TQ Việt Nam phát động và cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Để phát huy hơn nữa vai trò cũng như sự chủ động của các tổ chức thành viên, gần đây Ban thường trực UBMT TQ Việt Nam đã hướng dẫn tổ chức các cụm thi đua bắt đầu từ năm 2018.

Chính trị - Hội nghị Cụm thi đua lĩnh vực Pháp luật và Tôn giáo

Bà Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo đó, Hội Luật gia Việt Nam và 4 đơn vị được phân công trong cụm thi đua lĩnh vực Pháp luật và Tôn giáo gồm: Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội thánh tin lành Việt Nam (miền bắc), Hội đồng Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong đó, Hội Luật gia Việt Nam được phân công làm Cụm trưởng và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam là Cụm phó.

Hội Luật gia Việt Nam nhận thấy việc tổ chức các cụm thi đua là rất cần thiết, có ý nghĩa thúc đẩy các phong trào thi đua ngày càng phát triển. Với vai trò là Cụm trưởng cụm thi đua, hội Luật gia Việt Nam mong muốn các thành viên trong cụm cởi mở, cùng chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm hay, mô hình mới, cách làm hiệu quả”.

Chính trị - Hội nghị Cụm thi đua lĩnh vực Pháp luật và Tôn giáo (Hình 2).

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên cụm thi đua đã giới thiệu về cơ cấu tổ chức và hoạt động của tổ chức mình. Hội nghị đã thống nhất chủ đề thi đua năm 2018 “Tuân thủ pháp luật, đoàn kết, chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng an sinh xã hội”.

Chính trị - Hội nghị Cụm thi đua lĩnh vực Pháp luật và Tôn giáo (Hình 3).

Các thành viên chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thị Thu Hương đánh giá cao sự hưởng ứng của 5 tổ chức theo hướng dẫn của MTTQ Việt Nam về Cụm thi đua lĩnh vực Pháp luật và Tôn giáo và đã đặt ra chủ đề gắn kết các thành viên, đồng thời hướng đến các chủ đề thượng tôn pháp luật.

Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ mười sáu

Thứ 6, 28/09/2018 | 17:20
Sáng 28/9, tại Hà Nội, Đảng đoàn - Ban Thường vụ (BTV) Trung ương Hội Luật gia (HLG) Việt Nam khóa XII đã họp Hội nghị liên tịch lần thứ mười sáu.

Hội Luật gia Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác với bộ Tài nguyên và Môi trường

Thứ 4, 26/09/2018 | 21:21
Chiều 26/9, Hội Luật gia Việt Nam cùng bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Chương trình phối hợp công tác xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018 – 2023.

Hội Luật gia VN dự hội thảo “Thực trạng tại Biển Đông – các biện pháp giải quyết tranh chấp khả thi”

Thứ 7, 22/09/2018 | 14:38
Từ ngày 20 đến ngày 22/9/2018, đoàn đại biểu Hội Luật gia Việt Nam do ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội, làm trưởng đoàn đã tham dự hội thảo quốc tế về “Thực trạng tại Biển Đông – các biện pháp giải quyết tranh chấp khả thi” tại thủ đô Moscow, Nga.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.