Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 17

Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 17

Hoàng Thị Bích
Thứ 6, 14/12/2018 | 17:02
0
Sáng 14/12, tại Hà Nội, Đảng đoàn - Ban Thường vụ (BTV) Trung ương Hội Luật gia (HLG) Việt Nam khóa XII đã họp Hội nghị liên tịch lần thứ 17.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HLG Việt Nam Nguyễn Văn Quyền và Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HLG Việt Nam Lê Minh Tâm chủ trì Hội nghị. Bên cạnh đó, tham dự hội nghị còn có các đồng chí là Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội và các khách mời thuộc ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ban Nội chính Trung ương, bộ Nội Vụ, A03 Bộ Công an.

Chính trị - Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 17

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HLG Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cho biết: “Đây là Hội nghị quan trọng nhiều nội dung để Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội cho ý kiến vào báo cáo chuẩn bị cho đại hội, thảo luận về nhân sự hướng tới đề án nhân sự khóa XIII và xử lý giải quyết công việc, trách nhiệm của Hội trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp Luật gia, đồng thời lắng nghe dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019”.

Chính trị - Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 17 (Hình 2).

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HLG Việt Nam Nguyễn Văn Quyền (đứng) và Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HLG Việt Nam Lê Minh Tâm chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã lắng nghe Phó tổng thư ký, Chánh văn phòng Trần Đức Long trình bày Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong hệ thống tổ chức Hội Luật gia Việt Nam; Dự thảo quy định về đạo đức nghề nghiệp Luật gia. Đây là những nghị quyết quan trọng cần ban hành ngay.

Chính trị - Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 17 (Hình 3).

Phó tổng thư ký, Chánh văn phòng Trần Đức Long.

Tiếp đó, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2019-2024; Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Theo đó, trong năm 2018, các cấp Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục thực hiện kết luận số 19-KL/TW, Thông báo kết luận số 50-TB/TW về sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Chính trị - Hội nghị Đảng đoàn–Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 17 (Hình 4).

Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm.

Cũng trong hội nghị, Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Dương Thành Bắc trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện điều lệ Hội Luật gia Việt Nam và tờ trình dự thảo điều lệ (sửa đổi); Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HLG Việt Nam Nguyễn Văn Quyền trình bày dự thảo đề án nhân sự khóa XIII nhiệm kỳ 2019-2024 bàn và cho ý kiến một số nội dung quan trọng nhất.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã cho ý kiến vào các nội dung trình bày dự thảo nêu trên. Các đại biểu đều nhất trí với báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, thống nhất thông qua nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong hệ thống tổ chức Hội Luật gia Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc, Đảng đoàn, Ban Thường vụ đã thảo luận và thông qua nghị quyết gồm 6 vấn đề:

Nhất trí với Dự thảo Nghị quyết của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam về nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Giao Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo Văn phòng Trung ương Hội tiếp thu ý kiến của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết để trình Bí thư Đảng đoàn ký ban hành.

Nhất trí với Dự thảo Quy định về đạo đức nghề nghiệp của Luật gia Việt Nam. Giao thường trực Trung ương Hội chỉ đạo Văn phòng Trung ương Hội tiếp thu ý kiến của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, hoàn thiện Dự thảo Quy định để trình Chủ tịch Hội ký ban hành.

Đồng thời, nhất trí với Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2019-2024. Dự thảo Báo cáo Tổng kết thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam và tờ trình dự thảo Điều lệ (sửa đổi). Dự thảo Đề án nhân sự khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024, cả bốn vấn đề này được chỉnh sửa, hoàn thiện và để Ban Thường vụ trình Ban Chấp hành Trung ương Hội cho ý kiến, quyết định tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 7.

Bài:  Hoàng Bích

Ảnh: Thành Long

Cụm Thi đua số 6 Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018

Thứ 2, 10/12/2018 | 18:28
Ngày 10/12, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 6 – Khối các chi hội trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và công bố quyết định công nhận cụm trưởng, cụm phó cụm thi đua số 6 năm 2019.

Trung ương Hội Luật gia Việt Nam ký kết chương trình phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Thứ 5, 06/12/2018 | 16:27
Ngày 6/12, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cùng với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Tổng kết Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên

Thứ 6, 23/11/2018 | 15:57
Sáng 23/11, tại khách sạn Duy Tân, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh, thành Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.