Hơn 18.000 binh sĩ được huy động để bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia

Hơn 18.000 binh sĩ được huy động để bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia

Thứ 6, 21/10/2022 | 10:07
0
18.030 binh sĩ sẽ được huy động để đảm bảo an ninh cho các nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ tại Hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới tại Bali, Indonesia.

Ngày 20/10, Tư lệnh Quân đội Indonesia (TNI), Tướng Andika Perkasa cho biết, 18.030 binh sĩ sẽ được huy động để đảm bảo an ninh cho các nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào ngày 15-16/11 tới tại Bali.

Tại buổi họp báo trực tuyến, ông Andika cho biết, có khoảng 3.200 người thuộc lực lượng Cảnh sát Quốc gia (Polri), 492 người từ các tổ chức liên quan khác và khoảng 14.300 binh sĩ của TNI. Ngoài ra, nhiều lực lượng đặc nhiệm khác cũng tham gia bảo đảm an ninh tại hội nghị như lực lượng đặc nhiệm của các nguyên thủ.

Indonesia đã chuẩn bị cho kịch bản đón 42 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ. Nếu tất cả khách mời có mặt, lực lượng an ninh đều sẵn sàng.

Ngoài việc chuẩn bị nhân sự để đảm bảo an ninh cho các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, Indonesia đã liên lạc với tất cả các quốc gia khách mời sẽ cử lực lượng an ninh riêng bảo vệ lãnh đạo của họ.

Quan chức trên cho biết thêm, TNI sẽ sử dụng máy bay không người lái để giám sát và đảm bảo an ninh trên các tuyến đường trong hội nghị. Máy bay không người lái không chỉ được sử dụng giới hạn ở việc ngăn chặn gián đoạn an ninh, mà còn giám sát các tuyến đường di chuyển của từng phái đoàn, đặc biệt là các nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ.

Trước đó, để đảm bảo vấn đề an ninh cho hội nghị, Cảnh sát Quốc gia Indonesia (Polri) thông báo đã xác định 5 khu vực cần đảm bảo an toàn tuyệt đối gồm Seminyak, Jimbaran, Bắc Nusa Dua, Nam Nusa Dua và Sanur. Đây là những khu vực tập trung lãnh đạo các nước và các đại biểu quốc tế.

Nhóm G20 được thành lập năm 1999, sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á 1997-1998, họp thường niên ở cấp Bộ trưởng Tài chính để thảo luận các vấn đề kinh tế-tài chính toàn cầu giữa các nước phát triển và các nền kinh tế mới nổi. Thành viên G20 gồm các nước G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Nhật, Canada, Italy), các nước BRIC (Brazil, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ), các nền kinh tế mới nổi có quy mô lớn (Australia, Argentina, Mexico, Hàn Quốc, Indonesia, Nam Phi, Arập Xêút, Thổ Nhĩ Kỳ) và EU.

G20 chiếm 85% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu, 75% thương mại quốc tế và 2/3 dân số thế giới. Nhiệm kỳ chủ tịch được luân chuyển hàng năm.

Indonesia giữ chức Chủ tịch G20 năm 2022 với 3 vấn đề ưu tiên gồm tăng cường kiến trúc y tế toàn cầu, chuyển đổi kỹ thuật số và chuyển đổi năng lượng. Trước tình hình mới ở Ukraine, các vấn đề liên quan đến an ninh lương thực cũng sẽ được thảo luận rộng rãi tại các cuộc họp của G20.

Minh Hoa (t/h)

Indonesia cấm khán giả tại vòng loại U17 châu Á sau thảm kịch khiến 182 người thiệt mạng

Thứ 3, 04/10/2022 | 08:40
LĐBĐ Indonesia vừa ra quyết định không mở cửa đón khán giả vào sân ở các trận đấu tại bảng B vòng loại U17 châu Á 2023.

Indonesia lên tiếng về khách mời dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Bali

Thứ 6, 29/04/2022 | 20:28
Nước chủ nhà G20 đã mời cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự Hội nghị Thượng đỉnh vào tháng 11 tới.

Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và thăm Nhật Bản

Thứ 5, 27/06/2019 | 08:36
Sáng nay (27/6), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và thăm Nhật Bản từ ngày 27/6-1/7 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc giữa những căng thẳng và “chia rẽ”

Thứ 7, 01/12/2018 | 09:00
Hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc tại Buenos Aires, Argentina với một loạt chủ đề lớn. Tuy nhiên, dường như những chủ đề thảo luận đó đã bị bóng đen của nhiều chuyện nóng bỏng và căng thẳng khác phủ bóng.
Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.