Indonesia: Lạm phát tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2017

Indonesia: Lạm phát tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2017

Thứ 7, 04/06/2022 | 07:00
0
Theo Cơ quan Thống kê Indonesia, tỉ lệ lạm phát 3,55% trong tháng 5 vừa qua tại nước này là mức tăng cao nhất kể từ khi đạt đỉnh 3,61% vào tháng 12/2017.

Thông tin từ TTXVN, ngày 2/6, Cơ quan Thống kê Indonesia (BPS) cho biết, tỉ lệ lạm phát của nước này trong tháng 5 đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2017 trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ xả chay Idul Fitri của người Hồi giáo đã đẩy giá cả tiêu dùng từ thực phẩm đến vé máy bay tăng cao.

Indonesia bắt đầu kỳ nghỉ lễ Idul Fitri kéo dài 10 ngày vào ngày 2/5. Trước đó, chính phủ đã quyết định cho phép người dân về quê trong kỳ nghỉ lễ sau 2 năm bị cấm do đại dịch Covid-19.

Ước tính hơn 85 triệu người Indonesia đã đổ về quê hoặc đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ dài ngày này, làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ trên khắp quần đảo.

Số liệu của BPS cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng của Indonesia – được tính toán dựa vào giá cả của hàng trăm loại hàng hóa và dịch vụ - đã tăng 3,55% trong tháng 5/2022 so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức 3,47% trong tháng 4.

Người đứng đầu BPS, ông Margo Yuwono cho biết, tỉ lệ lạm phát 3,55% trong tháng 5 vừa qua là mức tăng cao nhất kể từ khi đạt đỉnh 3,61% vào tháng 12/2017. Tính theo tháng, lạm phát đã tăng 0,4% trong tháng 5, thấp hơn mức 0,95% trong tháng 4.

Ông Margo nhận định, một số nguyên nhân chính khiến lạm phát gia tăng trong tháng 5 bao gồm giá vé vận tải hàng không, trứng gà, cá tươi và hẹ tây đều tăng lên. Số liệu của BPS chỉ ra, thực phẩm và đồ uống chiếm một nửa mức tăng giá trong tháng 5, trong khi giao thông vận tải chiếm 1/5.

Các nhà kinh tế cho rằng tỉ lệ lạm phát cao có thể làm trật bánh kế hoạch tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 5-5,5% trong năm nay do giá cả tăng cao sẽ buộc người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu.

Để giúp người dân ứng phó với lạm phát, chính phủ Indonesia đã trợ cấp tiền lương cho 8,8 triệu người lao động thu nhập thấp, hỗ trợ tiền mặt cho 12 triệu doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), hỗ trợ tiền mua dầu ăn cho 23 triệu gia đình và doanh nghiệp nhỏ.

Ngoài ra, Chính phủ Indonesia đang chuẩn bị ngân sách cho các “bộ đệm” chống lạm phát nhằm duy trì sức mua trong nước và giữ đà phục hồi kinh tế hậu đại dịch Covid-19.

Ngày 13/5, ông Febrio Kacaribu, Giám đốc Cơ quan Chính sách Tài khóa (BKF) thuộc Bộ Tài chính, cho biết chính phủ sẽ tăng chi tiêu trợ cấp năng lượng trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu và nhu cầu trong nước gia tăng.

Ông Febrio cho hay: “Trước đây, trọng tâm ngân sách của chúng tôi là duy trì sức khỏe của người dân, song khi tình hình đại dịch đã được cải thiện nhiều, chúng tôi chuyển hướng ưu tiên để duy trì sức mua của người dân”.

Trước đây, ngân sách nhà nước chủ yếu tập trung tài trợ cho các chương trình cứu trợ Covid-19 như hỗ trợ các nhân viên y tế, bồi thường cho các ca tử vong, mua sắm vắc-xin, tài trợ cho các bệnh viện và cơ sở y tế.

Sự thay đổi về ưu tiên ngân sách diễn ra trong bối cảnh Indonesia đối mặt với sức ép lạm phát trong vài tháng qua vì giá hàng hóa toàn cầu tăng cao do ảnh hưởng của cuộc chiến tại Ukraine, các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga và sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, báo Thế giới và Việt Nam)

Indonesia lạc quan chuyển sang giai đoạn coi Covid-19 là bệnh đặc hữu

Thứ 5, 19/05/2022 | 15:00
Bộ trưởng Điều phối phát triển con người và văn hóa Indonesia khẳng định nước này “rất lạc quan” chuyển từ giai đoạn đại dịch Covid-19 sang giai đoạn bệnh đặc hữu.

Indonesia cấm xuất khẩu dầu cọ và cách Malaysia tận dụng thời cơ

Thứ 4, 11/05/2022 | 06:30
Xung đột tại Ukraine đã gây gián đoạn các chuyến hàng dầu hướng dương, việc Indonesia ngừng xuất khẩu dầu cọ càng khiến nguồn cung toàn cầu trở nên khan hiếm hơn.

Indonesia lên tiếng về khách mời dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Bali

Thứ 6, 29/04/2022 | 20:28
Nước chủ nhà G20 đã mời cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự Hội nghị Thượng đỉnh vào tháng 11 tới.

Indonesia phát hiện âm mưu lật đổ Tổng thống Widodo

Thứ 2, 25/04/2022 | 15:24
Cảnh sát Indonesia phát hiện âm mưu lật đổ chính quyền Tổng thống Widodo trong quá trình thẩm vấn nghi phạm và qua các tài liệu thu được khi bắt giữ những người này.
Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.