Tờ Alarabiya ngày 28/4 đưa tin cho hay, IS đang thúc đẩy kinh doanh xe hơi và cá để bù lại sự sụt giảm mạnh các nguồn thu từ dầu mỏ do giá dầu thế giới giảm mạnh và bị mất quyền kiểm soát các nhà máy lọc dầu trong các vụ không kích của lực lượng Nga và Mỹ.
Alarabiya dẫn thông tin từ giới chức Iraq cho hay, IS đang kiếm được hàng triệu USD mỗi tháng nhờ kinh doanh xe hơi và bán cá từ các trang trại ở Iraq.
Khủng bố IS. Ảnh Alarabiya
Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh này ước tính đạt 2,9 tỷ USD/năm, nhiều hơn cả các khoản thu từ kinh doanh dầu mỏ ở Iraq và Syria.
Theo Alarabiya, mặc dù các cuộc không kích của phương Tây đã làm giảm các nguồn thu tài chính từ dầu mỏ đáng kể và tiêu hủy lượng lớn tiền mặt khiến IS phải cắt giảm lương của các chiến binh, nhưng nhóm này tỏ ra học được cách thích nghi rất nhanh.
"Cơ chế tài chính của IS hiện nay đã thay đổi đáng kể so với gần 2 năm trước", một báo cáo điều tra của Tòa án Tối cao Iraq dẫn lời Thẩm phán Jabbar Abid al-Huchaimi cho biết. "Sau khi mất kiểm soát một số khu vực dầu mỏ, IS đã nghĩ ra những cách kiếm tiền phi truyền thống để trả lương cho các chiến binh và tài trợ cho hoạt động của nó".
IS đang khai thác cá từ hàng trăm hồ ở phía bắc Baghdad để tạo ra hàng triệu USD thu nhập mỗi tháng. Các hồ cá này một số bị bỏ hoang, một số do chủ sở hữu hợp tác với IS để tránh bị tấn công.
"IS xây dựng khu vực phía bắc Baghdad thành một trung tâm tài chính, nguồn cung cấp tài chính cho nó", ông Huchaimi nói.
Các trang trại nuôi cá này cung cấp tài chính cho các nhóm khủng bố từ năm 2007 khi al-Qaeda chiến đấu chống lại người Mỹ. Tuy nhiên, các hoạt động của nó chỉ được chính quyền Iraq chú ý đến từ năm nay.
Ngoài khai thác cá, IS còn có thu nhập từ việc đánh thuế đất nô