Truyền thông phương Tây ngày 19/5 đưa tin cho biết, chiến đấu cơ Trung Quốc suýt lặp lại thảm kịch năm 2001 khi chặn máy bay do thám quân sự của Mỹ ở Biển Đông hồi đầu tuần này.
Chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc. Ảnh Reuters.
Lầu Năm Góc trước đó cho biết, hai chiếc chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc đã chặn máy bay do thám quân sự EP-3 của Mỹ ở khoảng cách 15 mét trong không phận quốc tế phía đông đảo Nam Hải.
Theo Lầu Năm Góc, hoạt động chặn của các chiến đấu cơ Trung Quốc "không an toàn". Theo AP, các chiến đấu cơ Trung Quốc chặn máy bay Mỹ trên cùng mặt phẳng ở khoảng cách gần, buộc EP-3 phải hạ độ cao để ngăn một vụ va chạm.
Theo Reuters, vụ việc, có khả năng làm gia tăng căng thẳng trong và xung quanh tuyến đường thủy tranh chấp, diễn ra hôm 17/5 tại không phận quốc tế khi máy bay Mỹ tiến hành hoạt động "tuần tra định kỳ".
Sự cố mới nhất đã làm tăng các lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột quân sự có thể phát sinh từ các sự cố như vậy. Trong tháng 4/2001, chiến đấu cơ Trung Quốc trong quá trình chặn một máy bay EP-3 của Mỹ dẫn đến một vụ va chạm khiến phi công Wang Wei của Trung Quốc thiệt mạng và máy bay Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp ở tỉnh Hải Nam.
24 thành viên phi hành đoàn của Mỹ đã bị giam giữ 11 ngày cho tới khi Washington xin lỗi về vụ việc. Vụ chạm trán đã làm mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc xấu đi ngay trong những ngày đầu của chính quyền Tổng thống George W. Bush.
Trong năm 2014, một phi công lái chiến đấu cơ Trung Quốc đã bay diễn tập nhào lộn trên một chiếc máy bay do thám của Mỹ.
Bắc Kinh ngày 19/5 đã yêu cầu Mỹ chấm dứt các hoạt động do thám ở gần nước này sau sự cố chiến đấu cơ Trung Quốc chặn máy bay do thám của Mỹ ở Biển Đông.
Tuy nhiên, phía Bắc Kinh đã bác bỏ báo cáo của Mỹ và chỉ trích rằng các c