Khu vực này nằm trong văn phòng Menlo Park của Facebook, với diện tích khoảng 2.000 mét vuông, là nơi để các nhà nghiên cứu tạo ra mẫu và phân tích sự thành công hoặc thất bại của phần cứng đó. Nhóm phần cứng của Facebook bao gồm Connectivity Lab, Oculus, Building 8, và Infrastructure.
Xưởng thủ công, Area 404, nơi để các nhân viên phần cứng của Facebook thỏa sức sáng tạo và thử nghiệm sản phẩm
Khi Oculus lần đầu tiên được mua lại bởi Facebook, một trong những câu hỏi được nhiều người đặt ra là Oculus đã bị nuốt bởi Facebook? Thực chất Oculus đã nhận được sự trợ giúp lớn từ Facebook, bao gồm tiền mặt và bảo đảm tương lai của họ. Họ cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ các nhóm hợp tác khác.
Area 404 chứng tỏ rằng các nhóm phần cứng tại Facebook luôn tồn tại. Không gian này cung cấp nhiều cơ sở hạ tầng sáng tạo và thử nghiệm, là nơi cho các nhóm trao đổi thông tin hợp tác với nhau. Bên trong khu vực này gồm có hai phần chính: phòng thí nghiệm kỹ thuật điện và xưởng tạo mẫu.
Khuôn viên phần cứng khá rộng rãi, và độc lập so với các bộ phận còn lại
Phòng thí nghiệm kỹ thuật điện cho phép sản phẩm được kiểm tra và sửa lỗi. Xưởng tạo mẫu cung cấp một loạt công cụ để tạo ra phần cứng trước khi đưa đến đối tác sản xuất bên thứ ba.
Quá trình sáng tạo và thử nghiệm phần cứng được thực hiện trong Area 404 bao gồm cơ sở hạ tầng (kệ, tản nhiệt, cảm biến). Nơi này bao gồm phòng nghiên cứu và phát triển cho Aquila, Aries và các dự án thí nghiệm kết nối internet khác. Nó cũng bao gồm phần cứng và công nghệ VR, từ nguyên mẫu Oculus cho đến máy ảnh Surround 360.
Những hình ảnh dưới bài viết được cung cấp bởi Facebook và chia sẻ trên trang blog Code với mục đích giới thiệu đến công chúng. Kèm theo hình ảnh