Khoán xe công như bộ Tài Chính không hơn lúc chưa khoán

Khoán xe công như bộ Tài Chính không hơn lúc chưa khoán

Thứ 6, 21/10/2016 | 18:54
0
Các đại biểu cho rằng, khoán xe đúng nghĩa là bớt được đầu xe, bớt lái xe, còn khoán như bộ Tài Chính đang thực hiện chỉ từ nhà đến cơ quan thì chưa hiệu quả, không hơn lúc chưa khoán.

Vừa qua, bộ Tài chính đã triển khai thí điểm thực hiện chính sách khoán kinh phí sử dụng xe công cho các Thứ trưởng và các Tổng cục trưởng.

Tuy nhiên, việc khoán này có kiến cho rằng không hiệu quả vì vấn đề chính là bớt đầu xe, bớt lái xe, còn khoán như bộ Tài chính đang thực hiện chỉ từ nhà đến cơ quan.

Đời sống - Khoán xe công như bộ Tài Chính không hơn lúc chưa khoán

ĐBQH Hoàng Văn Cường (Phó hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân) (ảnh: Vũ Phương). 

Trao đổi với PV bên hành lang kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, ĐB Hoàng Văn Cường cho rằng: “Khoán xe công chỉ là bước khởi đầu để tiến dần tới cơ chế khoán toàn bộ chi phí hành chính công.

Như bộ Tài chính thực hiện khoán xe công mới chỉ tiết kiệm được chi phí đi lại từ nhà tới cơ quan và từ cơ quan về nhà của một cán bộ, công chức. Nhưng nếu khoán chi phí hành chính công sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi tiêu khác từ việc bớt đầu xe, giảm lái xe…

Khoán xe công có hiệu quả thực sự khi giảm được chi tiêu mua sắm xe, chi trả lương cho lái xe thì đó mới là thành công trong việc tiết kiệm chi tiêu công”.

ĐB Hoàng Văn Cường cũng nhấn mạnh: “Đã khoán xe công mà vẫn không dư dôi xe ra, người lái xe vẫn chỉ phục vụ một người thì chưa hiệu quả”.

Đời sống - Khoán xe công như bộ Tài Chính không hơn lúc chưa khoán (Hình 2).

 ĐBQH Trịnh Ngọc Phương (ảnh: Vũ Phương). 

Đồng quan điểm, ĐB Trần Ngọc Phương (đoàn Tây Ninh) cho rằng: “Chúng ta đang trong quá trình tinh giản biên chế, giảm chi tiêu công mà bộ Tài Chính đi đầu trong việc khoán xe công là rất hoan nghênh.

Tuy nhiên, việc khoán xe công làm sao phải cho người dân thấy tiết kiệm, giảm được chi tiêu công so với trước đây như thế nào. Chứ khoán xe công mà không dư xe và lái xe thì vẫn vậy, chỉ khác ở chỗ cán bộ thay vì đi xe công nay đi xe dịch vụ”.

ĐB Trần Ngọc Phương chỉ ra: “Có thể tập trung tất cả lái xe trước đây phục vụ cho cá nhân giờ tập trung vào một mối. Khi đi công tác đội xe sẽ điều xe và lái xe chung của cơ quan.  

Đã khoán xe thì cần thiết chấm dứt việc xe công và lái xe chỉ phục vụ một người, việc phục vụ như vậy rất lãng phí”.  

Trong khi đó, ĐB Nguyễn Sỹ Cương: “Đã thực hiện khoán xe công thì anh không được bố trí xe và lái xe cố định. Còn việc khoán mà chỉ để đưa từ nhà đến cơ quan bằng taxi và ngược lại thì không phải khoán đúng nghĩa.

Trong khi đến cơ quan, cán bộ được khoán xe vẫn có xe và lái xe riêng thường trực để phục vụ thì không khác gì chưa khoán xe.

Bởi vậy, việc khoán xe cần phải làm theo đúng nghĩa là khoán xe, nay anh có thể đi xe này, mai có thể đi xe khác từ đội xe của cơ quan phục vụ chung”.

Đời sống - Khoán xe công như bộ Tài Chính không hơn lúc chưa khoán (Hình 3).

 Từ 1/10 các Thứ trường và Tổng cục trưởng bộ Tài Chính tự di chuyển đến cơ quan. 

Trao đổi với báo giới bên lề kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Bước đầu chúng tôi thực hiện khoán như vậy. Nhưng chúng tôi không dừng lại ở việc khoán xe như vừa rồi.

Bước thứ hai là tới đây chúng tôi kiến nghị sửa Quyết định số 32 về mua sắm, sử dụng xe công ban hành năm 2015 theo hướng tiền tệ hoá.

Hiện nay, tiêu chuẩn của các Thứ trưởng, Tổng cục trưởng là có ô tô riêng thì tới đây không có ô tô nữa mà tiền tệ hoá theo khung từ 5-10 triệu đồng.

Từng cơ quan sẽ xác định và quyết định cụ thể việc này, lúc đó không mua thêm xe nữa thì sẽ bớt được đầu xe.

Hướng thứ hai có thể gom các văn phòng, UBND tỉnh, HĐND tỉnh, và kể cả văn phòng đoàn ĐBQH thành một đầu mối xe chung. Lúc đó còn 1 văn phòng có 7-8 xe, không còn xe riêng cho từng cá nhân nữa thì đầu xe sẽ giảm”.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng cho biết thêm: “Các chức danh hệ số lương 1,3 trở xuống thì khoán xe. Trước mỗi người một xe, nay khoán đi sẽ giảm được nhiều.

Cố gắng sửa quyết định 32 trong khoảng 1 năm, sau đó triển khai, thực hiện. Tôi nghĩ việc này cũng không khó. Vấn đề là thay đổi tư duy, định hướng chính sách để từng bước giảm bớt đầu xe”.

Vũ Phương

Tổng Thư ký QH: 'Khoán xe công của Bộ Tài chính chưa thật hiệu quả'

Thứ 4, 19/10/2016 | 12:52
Theo Tổng Thư ký Quốc hội, cách Bộ Tài chính khoán xe công chưa thật hiệu quả và cần phải khoán làm sao bớt được đầu xe, lái xe chứ không chỉ từ nhà đến cơ quan.

'Khoán xe công từ bộ Tài chính lan rộng tới đâu?'

Thứ 3, 11/10/2016 | 17:06
Ông Trương Đình Tuyển cho rằng chỉ áp dụng việc khoán xe công theo giá taxi cho các cấp thứ trưởng Bộ Tài chính thì sẽ không tác dụng nhiều. Vấn đề là có lan tỏa được hay không?

TS Trần Du Lịch: 'Khoán xe công nên bắt đầu từ hàm Bộ trưởng!'

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:44
TS. Trần Du Lịch cho rằng, nên áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe công theo giá taxi từ hàm Bộ trưởng. Tương lai, các đơn vị có thể tiến hành thuê xe chuyên nghiệp chở lãnh đạo đi họp thay vì nuôi xe.

Tổng Thư ký QH: 'Khoán xe công của Bộ Tài chính chưa thật hiệu quả'

Thứ 4, 19/10/2016 | 12:52
Theo Tổng Thư ký Quốc hội, cách Bộ Tài chính khoán xe công chưa thật hiệu quả và cần phải khoán làm sao bớt được đầu xe, lái xe chứ không chỉ từ nhà đến cơ quan.

'Khoán xe công từ bộ Tài chính lan rộng tới đâu?'

Thứ 3, 11/10/2016 | 17:06
Ông Trương Đình Tuyển cho rằng chỉ áp dụng việc khoán xe công theo giá taxi cho các cấp thứ trưởng Bộ Tài chính thì sẽ không tác dụng nhiều. Vấn đề là có lan tỏa được hay không?

TS Trần Du Lịch: 'Khoán xe công nên bắt đầu từ hàm Bộ trưởng!'

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:44
TS. Trần Du Lịch cho rằng, nên áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe công theo giá taxi từ hàm Bộ trưởng. Tương lai, các đơn vị có thể tiến hành thuê xe chuyên nghiệp chở lãnh đạo đi họp thay vì nuôi xe.
Cùng tác giả

Xử phạt 30 triệu đồng công ty ‘tuồn’ nguyên liệu làm thuốc ra ngoài

Thứ 7, 26/08/2017 | 10:19
Cục Quản lý Dược vừa xử phạt công ty CP dược phẩm Hóa dược – Dược phẩm 1 về hành vi bán nguyên liệu làm Vitamin C cho đơn vị không có chức năng sản xuất thuốc thành phẩm.

Shophouse: Bộ Xây dựng khẳng định quảng cáo sai sẽ bị xử lý

Thứ 2, 21/08/2017 | 06:30
Bộ Xây dựng cho biết, khái niệm shophouse chưa được đề cập và chưa có quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật. Hành vi quảng cáo sai sự thật, gian lận, lừa dối khách hàng sẽ bị xử lý.

Chính phủ thống nhất không nhận chìm gần 1 triệu m3 chất nạo vét

Thứ 5, 17/08/2017 | 14:49
Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp giữa các bên có liên quan và thống nhất sử dụng chất nạo vét để san lấp mặt bằng Cảng tổng hợp Vĩnh Tân.

Một bộ phận cán bộ hành chính còn quan liêu

Thứ 5, 03/08/2017 | 06:30
Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến cho rằng, có tình trạng khiếu nại của người dân chậm được giải quyết hoặc không giải quyết là sự quan liêu, cửa quyền của một bộ phận cán bộ hành chính.

Đề thi GDCD THPT Quốc gia 2017: Tình huống pháp lý thiếu dữ liệu

Thứ 3, 01/08/2017 | 10:04
Hai tình huống pháp lý trong câu 115 mã đề 305 và câu 119 mã đề 301 khá mơ hồ dẫn đến một câu nhiều đáp án đúng, câu thiếu dữ liệu. Điều này khiến không ít thí sinh bị thiệt thòi.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Cải tạo ngôi nhà, cặp vợ chồng sốc nặng khi phát hiện ra giếng bí mật

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:36
Một cặp vợ chồng đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra một cái giếng bí mật 200 năm tuổi bên dưới hành lang khi họ bắt đầu cải tạo ngôi nhà của mình.

Th.S Tâm lý Nguyễn Ngọc Vui: "Thuật ngữ 'chữa lành' đang bị lạm dụng"

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:50
Trò chuyện cùng Người Đưa Tin, Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Vui có những lý giải cặn kẽ về khái niệm chữa lành đang được sử dụng một cách tràn làn.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.