Khởi tố nữ Phó chủ tịch phường và Trưởng khu phố vụ “hô biến” lúa, rau ngổ thành củ hoa ly

Khởi tố nữ Phó chủ tịch phường và Trưởng khu phố vụ “hô biến” lúa, rau ngổ thành củ hoa ly

Phạm Xuân Chinh
Thứ 4, 28/08/2019 | 18:56
0
Liên quan đến việc “hô biến” rau ngổ, lúa thành củ hoa ly để chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng tiền ngân sách của Nhà nước, CQĐT đã khởi tố thêm nữ Phó chủ tịch phường và Trưởng khu phố ở Thanh Hóa.

Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Khâu Thị Phượng (SN 1979) là Phó chủ tịch UBND phường Đông Hải, TP.Thanh Hóa về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và khởi tố, bắt tạm giam Phạm Tiến Độ (SN 1956), trưởng khu phố Lễ Môn, phường Đông Hải về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2016, Nhà nước thực hiện công tác kiểm kê, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất của các hộ dân tại phố Lễ Môn và phố Vạn Sơn, phường Đông Hải, TP.Thanh Hóa để phục vụ đầu tư, xây dựng dự án số 2 khu đô thị Đông Hải.

An ninh - Hình sự - Khởi tố nữ Phó chủ tịch phường và Trưởng khu phố vụ “hô biến” lúa, rau ngổ thành củ hoa ly

Bị can Khâu Thị Phượng và Phạm Tiến Độ.

Bà Khâu Thị Phượng, Phó chủ tịch UBND phường Đông Hải được giao nhiệm vụ phụ trách công tác giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị Đông Hải đã không kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của ông Phạm Tiến Độ, Trưởng phố Lễ Môn nên đã để cho ông Độ câu kết với một số đối tượng khác tẩy xóa, lập khống hồ sơ, thỏa thuận với các hộ dân nhận đền rồi chia chác tiền đền bù gây thiệt hại cho ngân sách của Nhà nước.

Trước đó, ngày 13/3, Cơ quan CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đức (SN 1987) và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với Dương Văn Trung (SN 1990) về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Đức và Trung là cán bộ từng công tác tại Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư TP.Thanh Hoá.

Từ tháng 1/2016, Nguyễn Văn Đức và Dương Văn Trung được giao nhiệm vụ chủ trì và trực tiếp thực hiện công tác kiểm kê, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất bị thu hồi tại phố Lễ Môn và phố Vạn Sơn, phường Đông Hải, TP.Thanh Hóa để phục vụ đầu tư, xây dựng dự án số 2 khu đô thị Đông Hải.

An ninh - Hình sự - Khởi tố nữ Phó chủ tịch phường và Trưởng khu phố vụ “hô biến” lúa, rau ngổ thành củ hoa ly (Hình 2).

CQĐT thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi làm việc của Tống Quang Thái.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Nguyễn Văn Đức đã chỉ đạo Dương Văn Trung trao đổi, hướng dẫn và thỏa thuận với các hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất đã được lập biên bản kiểm kê để sửa chữa, ghi nhận hoa màu là lúa và rau ngổ.

Sau đó, các đối tượng này đã tẩy xóa 38 biên bản kiểm kê thực tế hoa màu từ lúa thành hoa ly củ để tăng tiền chênh lệch đền bù đất, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 1,6 tỷ đồng.

Riêng Tống Quang Thái với tư cách là Phó Giám đốc Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư, được giao nhiệm vụ phụ trách chính công tác giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị Đông Hải đã không kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Đức và Trung nên đã tạo sơ hở cho các đối tượng này tẩy xóa, lập khống hồ sơ đền bù gây thiệt hại một số lượng lớn tiền của Nhà nước.

Ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Tống Quang Thái (SN 1976), Phó Giám đốc Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư TP.Thanh Hoá để phục vụ điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố nguyên Phó giám đốc sở ở TP.HCM liên quan đến “lô đất vàng” của Sabeco

Thứ 4, 28/08/2019 | 07:45
Lực lượng chức năng ra quyết định khởi tố 2 cán bộ Sở Kế hoạch- Đầu tư TP.HCM cùng 1 chuyên viên thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM do có liên quan đến vụ án lô đất vàng tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (TP.HCM).

Vụ tài xế xe biển xanh say xỉn tát CSGT tại Thanh Hóa: Cần làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc tự ý giao xe công

Chủ nhật, 25/08/2019 | 20:36
Luật sư Nghiêm Quang Vinh cho rằng, cần đề nghị xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan Nhà nước khi tự ý giao xe cho tài xế trên theo quy định...

Vụ “hô biến” lúa thành củ hoa ly lấy 1,6 tỷ đồng: Phó Giám đốc Ban GPMB TP.Thanh Hóa bị bắt

Thứ 4, 17/07/2019 | 18:01
Thiếu trách nhiệm, để 2 thuộc cấp tẩy xóa 38 biên bản kiểm kê “hô biến” lúa thành củ hoa ly, gây thiệt hại cho ngân sách 1,6 tỷ đồng, Phó Giám đốc Ban giải phóng mặt bằng tái định cư TP.Thanh Hóa bị bắt.
Cùng tác giả

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.