Bà Nguyễn Thị Hoa - phó GĐ quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) Nhà Bè cùng bà Đỗ Phương Anh - nhân viên kế toán kiêm thủ quỹ BHXH Nhà Bè bị khởi tố để điều tra về hành vi "tham ô tài sản".
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2009 đến cuối năm 2010, một số cán bộ nhân viên của quỹ BHXH Nhà Bè đã cấu kết với các đối tượng bên ngoài, nâng khống thời gian và mức đóng BHXH, lập giả đơn đề nghị hưởng trợ cấp một lần, làm giả chữ ký của người đóng BHXH tại phiếu chi, rồi chiếm đoạt số tiền trợ cấp tại 361 hồ sơ.
Hình minh họa
Năm 2009, Bùi Quốc Vinh (nhân viên tiếp nhận hồ sơ quỹ BHXH Nhà Bè) cấu kết với Nguyễn Anh Tuấn (ở đường Huỳnh Tấn Phát - KP4 - phường Tân Thuận Đông - quận 7 - TP. Hồ Chí Minh) bàn cách chiếm đoạt tiền BHXH.
Tuấn liên hệ với nhân viên phụ trách, quản lý sổ BHXH ở một số công ty, doanh nghiệp để mua sổ BHXH rồi mạo danh người đóng BHXH để làm đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần. Sau đó giao lại cho Vinh.
Vinh đã cùng Hoa, Phương Anh khai tăng khống thời gian và mức đóng tiền BHXH của người lao động để tư lợi. Bước đầu xác định bà Hoa, bà Phương Anh, ông Vinh và một người khác đã chiếm đoạt và chia nhau số tiền hơn 930 triệu đồng từ 47 sổ BHXH.
Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục tiến hành làm rõ nhiều thủ đoạn của nhóm bị can này liên quan đến hành vi tham ô và chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố và bắt giam đối với Nguyễn Anh Tuấn và Bùi Quốc Vinh về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và tham ô tài sản.
Liễu Phương (tổng hợp)