Khởi tố vụ án liên quan đến việc nhóm đối tượng đập phá xe ô tô trước mặt công an

Khởi tố vụ án liên quan đến việc nhóm đối tượng đập phá xe ô tô trước mặt công an

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 22/04/2020 | 07:30
0
Nguyên nhân ban đầu được xác định từ mâu thuẫn đất đai, mặc dù lực lượng công an đã vào can ngăn và yêu cầu: "Tất cả dừng hết lại" nhưng nhóm đối tượng gần 10 người có hung khí vẫn lao vào đập phá chiếc ô tô và liên tục chửi bới, gây rối.

Căn cứ theo tin báo của Công an trị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình và đơn trình báo của người bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) vừa khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 178, Bộ luật Hình sự xảy ra tại Khu 2 thị trấn Lương Sơn.

Hồ sơ điều tra - Khởi tố vụ án liên quan đến việc nhóm đối tượng đập phá xe ô tô trước mặt công an

Khởi tố vụ án liên quan đến việc đập phá xe ô tô trước mặt công an.

Theo bị hại Đặng Tiến Tiến (SN1992, hộ khẩu thường trú tại Đặng Giang (Hòa Phú, Ứng Hòa, Hà Nội) trình báo: Vào khoảng 15h30 ngày 19/4/2020, tại Tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn (huyện Lương Sơn, Hóa Bình), Lê Văn Trường (SN 1974, hộ khẩu thường trú tại tiểu khu 2 (thị trấn Lương Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình) cùng đồng bọn dùng hung khí đập phá, làm hư hỏng tài sản là chiếc xe ô tô BKS: 29H - 173.90 của anh Đặng Tiến Tiến.

Theo kết luận định giá tài sản, chiếc xe ô tô BKS: 29H - 173.90 bị hư hỏng, thiệt hại tài sản 8.000.000 đồng.

Cùng các tài liệu thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm: Cố ý làm hư hỏng tải sản, quy định tại Điều 178, BLHS; căn cứ Điều 36, Điều 143, khoản 1 Điều 153, Điều 154 Bộ luật Tố tụng hình sự. Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý làm hư hỏng tài sản, xảy ra ngày 19/4/2020, tại tiểu khu 2 (thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Hồ sơ điều tra - Khởi tố vụ án liên quan đến việc nhóm đối tượng đập phá xe ô tô trước mặt công an (Hình 2).

Hiện trường vụ án.

Thông tin từ lực lượng chức năng cho biết, thời điểm xảy ra vụ án, mặc dù tại hiện trường lúc đó có mặt của lực lượng công an huyện Lương Sơn (Hoà Bình) ra sức can ngăn và yêu cầu: "Tất cả dừng hết lại", nhưng nhóm đối tượng gần 10 người có hung khí vẫn lao vào đập phá chiếc ô tô và liên tục chửi bới, gây rối. Nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn về đất đai.

Thượng tá Bùi Viết Chiểu – Trưởng Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình nhận định: Đây là vụ án nghiêm trọng, gây hoang mang trong nhân dân, Công an Lương Sơn sẽ làm nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Trong qua trình điều tra nếu có căn cứ cá nhân nào vi phạm, cơ quan CSĐT huyện Lương Sơn sẽ tiếp tục khởi tố bị can.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Lương Sơn đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng trong trường hợp khẩn cấp để điều tra làm rõ 2 hành vi huỷ hoại tài sản và cố ý gây thương tích.

Truy tìm nhóm đối tượng manh động hủy hoại tài sản, hành hung lái xe

Thứ 3, 07/01/2020 | 10:15
Giả làm khách dọc đường, nhóm đối tượng dùng vật cản, chặn cửa xe rồi lao lên hành hung tài xế, hủy hoại nhiều tài sản có giá trị, rồi bỏ trốn ngay sau đó.

Khởi tố nhóm đối tượng hủy hoại tài sản, ném chất bẩn vào nhà dân để không cho kinh doanh trên địa bàn

Thứ 5, 19/12/2019 | 19:23
Do muốn phá công việc kinh doanh của người dân, nhóm đối tượng đã mang theo dao có gắn tuýp sắt đến đập phá, rạch biển quảng cáo, đồng thời ném dầu luyn vào cửa hàng để gây áp lực.

Khởi tố đối tượng chặt phá, hủy hoại tài sản của hàng xóm

Thứ 7, 17/03/2018 | 13:44
Do mâu thuẫn trong việc chuyển nhượng đất nông nghiệp, Thắng đã vác dao phay chặt phá cam, mít, ngô, mà gia đình ông Hội đang trồng trên ruộng.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.