Kinh tế khó khăn, tình trạng trốn thuế càng trắng trợn

Kinh tế khó khăn, tình trạng trốn thuế càng trắng trợn

Thứ 2, 07/10/2013 | 14:13
0
Nhiều ý kiến cho rằng, tội phạm trong lĩnh vực thuế hiện nay không chỉ có các phần tử xấu lợi dụng sự thông thoáng của Nhà nước để thành lập doanh nghiệp "ma" hoạt động bất chính, chiếm đoạt tiền của Nhà nước mà nhiều đối tượng còn nghiên cứu để hiểu biết pháp luật, rút tiền của Nhà nước tránh bị phát hiện.

Xung quanh vấn đề này, PV đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Phạm Tất Thắng - chuyên gia kinh tế, nguyên nghiên cứu viên cao cấp của Bộ Công Thương.

Những thủ tục gian dối, trốn thuế

Thưa PGS, nhiều ý kiến cho rằng, thời gian gần đây, tình trạng trốn lậu các loại thuế có biểu hiện gia tăng. Ông nghĩ sao về điều này?

Việc trốn lậu thuế bất ở cứ quốc gia nào cũng có. Nhưng, ở những quốc gia mà luật pháp chưa được hoàn chỉnh hoặc thực thi chưa nghiêm, đội ngũ công chức bị thoái hóa thì tình trạng trốn lậu thuế của doanh nghiệp sẽ xảy ra một cách thường xuyên và trắng trợn hơn.

Chuyện trốn lậu thuế ở Việt Nam cũng đã có từ lâu rồi, đặc biệt là đối với việc trốn lậu thuế và lạm dụng thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu... bằng cách làm những thủ tục gian dối, tạm nhập tái xuất. Trên thực tế là doanh nghiệp không hề có việc tái xuất mà vẫn làm thủ tục xuất hàng, tiêu thụ. Gần đây, có thêm những loại thuế như: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân... nhiều trường hợp cũng có biểu hiện gian dối. Cái đó đã xảy ra từ lâu ở Việt Nam, nhiều trường hợp đã bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

Kinh doanh - Kinh tế khó khăn, tình trạng trốn thuế càng trắng trợn

PGS.TS Phạm Tất Thắng.

Lý do tình trạng này trở nên phức tạp hơn là gì, thưa ông?

Gần đây, do tình hình kinh doanh cực kỳ khó khăn nên một số đối tượng đã tìm mọi cách để trốn lậu thuế. Cho nên, tình trạng này gần đây rộ lên, phổ biến hơn, trắng trợn hơn và trên thực tế cũng đã bị cơ quan chức năng phát hiện nhiều hơn.

Lý do thứ hai là những năm trước đây, công tác kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng chưa thực sự triệt để, rốt ráo. Từ năm 2012 đến giữa 2013, các cơ quan chức năng mới tập trung tăng cường siết chặt kiểm soát. Vì vậy mới phát hiện ra nhiều trường hợp trốn lậu thuế. Thực tế, tình trạng này đã xảy ra từ trước, nhưng khi tăng cường kiểm tra, kiểm soát thì phát hiện nhiều hơn.

Lý do thứ ba, gần đây, do hội nhập kinh tế quốc tế, thuế xuất nhập khẩu của chúng ta đã giảm nhiều. Do vậy, các doanh nghiệp thường tập trung gian dối các khoản thuế như: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thậm chí là thuế môi trường... Từ đó, chúng ta nhận thấy tình trạng này nếu như tăng cường kiểm tra sẽ phát hiện ra nhiều hơn nữa.

Một số giải pháp cấp bách

Vậy, theo PGS, để giải quyết dứt điểm tình trạng này thì cần có những biện pháp gì?

Muốn giải quyết vấn đề này cần có các biện pháp cụ thể. Theo tôi, biện pháp thứ nhất là tìm mọi cách để điều chỉnh, bổ sung chính sách thuế, bởi chính sách thuế của chúng ta đang có nhiều bất cập. Ví dụ, thuế quá cao, thuế chồng thuế, tận thu khiến doanh nghiệp không còn lợi nhuận mà đáng ra trong lúc kinh tế khó khăn phải nuôi dưỡng nguồn thu và chính sách khoan, giảm thuế. Thực tế cho thấy, nếu quy định mức thuế thấp, hợp lý thì việc thu sẽ có hiệu quả hơn, số tiền thu được sẽ nhiều hơn. Giả dụ như thuế trước bạ mua xe, đánh càng cao thì người ta càng trốn, không khai báo nhưng khi mức thuế giảm đi, họ sẽ khai báo một cách đúng hơn và nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Hiện nay, chúng ta đã có ý thức về việc này và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống. Thế nhưng, có lẽ chính sách thuế của chúng ta cần đi theo một hướng nữa là khoan, giảm thuế hơn nữa. Bên cạnh đó là nuôi dưỡng nguồn thu để thu chứ không phải tận dụng đến mức doanh nghiệp không đủ sống. Đội ngũ cán bộ thuế của chúng ta cũng có một số trường hợp  tham nhũng, vì lợi ích cá nhân. Thậm chí, hiện tượng "cưa đôi" giữa doanh nghiệp và người thu thuế là có. Cái này cần xử lý nghiêm, đội ngũ thuế cần nâng cao phẩm chất. Tuy nhiên, điều này cũng không phải ngày một, ngày hai mà có thể làm được.

Bên cạnh đó, cần tăng cường rà soát, kiểm tra chéo việc thu thuế, thực hiện kiểm tra thuế. Ai là người kiểm tra thuế, xem lực lượng cán bộ thuế kiểm tra doanh nghiệp có thu thuế được cho Nhà nước hay không? Do đó, tăng cường thanh kiểm tra khâu này, nếu không ngân sách sẽ bị thất thu lớn.

Cuối cùng là ý thức của doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay. Chúng ta vẫn thực hiện khẩu hiệu nộp thuế là nghĩa vụ của toàn dân, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn trốn thuế. Vì vậy, cần tăng cường nhận thức của doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Tôi nghĩ rằng, đến năm 2014 nếu như tình hình kinh tế khá lên thì nguồn thu của Nhà nước sẽ được cải thiện hơn, mức thuế giảm đi thì tình hình sẽ phát triển theo chiều hướng tốt hơn, nhiều doanh nghiệp không còn phải tìm mọi cách để trốn thuế dẫn đến vi phạm pháp luật.

Xin cảm ơn PGS!                              

Chí Công

Chuyển giá để trốn thuế - gọi thế nào cho đúng người, đúng tội?

Thứ 3, 20/08/2013 | 08:24
Khi sử dụng từ Transfer Pricing tại Việt Nam,người ta liền nghĩ ngay tới yếu tố chuyển giá và xem hoạt động này là hoạt động xấu nền kinh tế, như trường hợp của Coca - Cola, Nestle, Keangnam nhưng...

Những 'chiêu' trốn thuế của đại gia khi mua Rolls Royce

Thứ 2, 12/08/2013 | 08:57
Một chiếc xe Rolls Royce bản cơ sở có giá khoảng 250.000 USD (hơn 5 tỷ đồng). Tính sơ bộ, các loại thuế, phí sẽ gồm: 175.000 USD (thuế nhập khẩu 70%), 255.000 USD (thuế tiêu thụ đặc biệt 60% tính trên giá xe + thuế nhập khẩu), 68.000 USD (thuế giá trị gia tăng 10% tính trên tổng giá xe đã có thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt).

Ai đã tiếp tay cho đám 'sao' trốn thuế?

Thứ 7, 20/07/2013 | 16:12
Sự gian dối của một số nghệ sĩ trong việc kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân trước hết là câu chuyện của ý thức, đạo đức cá nhân. Song, để sự gian dối ấy có cơ hội bộc phát thì còn phải “nhờ” vào sự “tiếp tay” của lực lượng công vụ ngành thuế.

Bầu Kiên bị khởi tố thêm tội trốn thuế

Thứ 7, 06/07/2013 | 08:24
Sau 3 tội Kinh doanh trái phép, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ông Nguyễn Đức Kiên đã bị khởi tố thêm tội “Trốn thuế” có khung hình phạt cao nhất tới 7 năm tù.

Điểm mặt đại gia trốn thuế nghìn tỷ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
Tình trạng doanh nghiệp trốn hàng trăm, thậm chí hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế hiện không còn là hy hữu. Ngay cả những tên tuổi lớn cũng bị "dính" vào "danh sách đen" này.

'Nghi án' các doanh nghiệp chuyển giá để trốn thuế

Thứ 3, 26/02/2013 | 08:24
Thời gian vừa qua, dư luận xã hội bức xúc trước "nghi án" Công ty Coca Cola Việt Nam chuyển giá để trốn thuế trong nhiều năm liền. Đơn cử năm 2010, doanh thu của Coca Cola Việt Nam lên đến 2.529 tỷ đồng nhưng chi phí lại lên đến 2.717 tỷ đồng, dẫn đến số lỗ 188 tỷ đồng.

Chuyển giá để trốn thuế - gọi thế nào cho đúng người, đúng tội?

Thứ 3, 20/08/2013 | 08:24
Khi sử dụng từ Transfer Pricing tại Việt Nam,người ta liền nghĩ ngay tới yếu tố chuyển giá và xem hoạt động này là hoạt động xấu nền kinh tế, như trường hợp của Coca - Cola, Nestle, Keangnam nhưng...

Những 'chiêu' trốn thuế của đại gia khi mua Rolls Royce

Thứ 2, 12/08/2013 | 08:57
Một chiếc xe Rolls Royce bản cơ sở có giá khoảng 250.000 USD (hơn 5 tỷ đồng). Tính sơ bộ, các loại thuế, phí sẽ gồm: 175.000 USD (thuế nhập khẩu 70%), 255.000 USD (thuế tiêu thụ đặc biệt 60% tính trên giá xe + thuế nhập khẩu), 68.000 USD (thuế giá trị gia tăng 10% tính trên tổng giá xe đã có thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt).

Ai đã tiếp tay cho đám 'sao' trốn thuế?

Thứ 7, 20/07/2013 | 16:12
Sự gian dối của một số nghệ sĩ trong việc kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân trước hết là câu chuyện của ý thức, đạo đức cá nhân. Song, để sự gian dối ấy có cơ hội bộc phát thì còn phải “nhờ” vào sự “tiếp tay” của lực lượng công vụ ngành thuế.

Bầu Kiên bị khởi tố thêm tội trốn thuế

Thứ 7, 06/07/2013 | 08:24
Sau 3 tội Kinh doanh trái phép, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ông Nguyễn Đức Kiên đã bị khởi tố thêm tội “Trốn thuế” có khung hình phạt cao nhất tới 7 năm tù.

Điểm mặt đại gia trốn thuế nghìn tỷ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
Tình trạng doanh nghiệp trốn hàng trăm, thậm chí hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế hiện không còn là hy hữu. Ngay cả những tên tuổi lớn cũng bị "dính" vào "danh sách đen" này.

'Nghi án' các doanh nghiệp chuyển giá để trốn thuế

Thứ 3, 26/02/2013 | 08:24
Thời gian vừa qua, dư luận xã hội bức xúc trước "nghi án" Công ty Coca Cola Việt Nam chuyển giá để trốn thuế trong nhiều năm liền. Đơn cử năm 2010, doanh thu của Coca Cola Việt Nam lên đến 2.529 tỷ đồng nhưng chi phí lại lên đến 2.717 tỷ đồng, dẫn đến số lỗ 188 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

TMT Motors: Tham vọng lớn, thất vọng nhiều

Thứ 3, 07/05/2024 | 22:59
TMT Motors đặt kế hoạch lãi sau thuế 2024 tăng 474,62% so với năm trước nhưng kết thúc quý I/2024, công ty chỉ mới thực hiện chưa tới 1% mục tiêu lợi nhuận.

Hà Nội: "Loay hoay" xử lý vi phạm tại khu sinh thái tại Đông Anh

Thứ 3, 07/05/2024 | 20:01
Vi phạm rất cụ thể tại khu sinh thái Vườn xuân (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) nhưng đến nay vẫn không có bất cứ biện pháp ngăn chặn, tạm dừng nào.

Vì sao Thủy điện A Vương đặt mục tiêu doanh thu lẫn lợi nhuận giảm?

Thứ 3, 07/05/2024 | 19:00
Thủy điện A Vương cho rằng, 2024 là một năm có nhiều khó khăn và thách thức.

Apple đang phát triển chip AI dành cho trung tâm dữ liệu

Thứ 3, 07/05/2024 | 18:45
Theo nguồn tin thân cận với Wall Street Journal, Apple được cho đang phát triển chip AI trên máy chủ cho tham vọng mới.

Giá vàng SJC lên mốc 87,5 triệu đồng/lượng, nhà đầu tư thận trọng khi mua vàng

Thứ 3, 07/05/2024 | 17:16
Giá vàng SJC tiếp tục tăng vọt lên mức cao kỷ lục 87,5 triệu đồng/lượng. Trong bối cảnh này, lượng khách hàng đến giao dịch bán vàng nhiều hơn lượng người đến mua.
     
Nổi bật trong ngày

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đưa nông sản Việt vào thị trường Ấn Độ

Thứ 3, 07/05/2024 | 06:00
Việt Nam có nhiều nông sản tươi và các sản phẩm chế biến như cà phê hòa tan hay các sản phẩm thủy sản như cá tra, cá basa rất được ưa chuộng tại thị trường Ấn Độ.

Giá vàng 7/5: Vàng SJC tăng mạnh, chạm ngưỡng 86,8 triệu đồng

Thứ 3, 07/05/2024 | 09:52
Giá vàng SJC tăng mạnh phiên sáng 7/5, trong đó thương hiệu SJC cộng thêm từ 300.000-500.000 đồng/lượng, đưa giá bán ra lên ngưỡng 86,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC lên mốc 87,5 triệu đồng/lượng, nhà đầu tư thận trọng khi mua vàng

Thứ 3, 07/05/2024 | 17:16
Giá vàng SJC tiếp tục tăng vọt lên mức cao kỷ lục 87,5 triệu đồng/lượng. Trong bối cảnh này, lượng khách hàng đến giao dịch bán vàng nhiều hơn lượng người đến mua.