Kon Tum: Phát hiện loại củ giống sâm Ngọc Linh Kon Tum

Kon Tum: Phát hiện loại củ giống sâm Ngọc Linh Kon Tum

Hồ Hải Nam
Thứ 2, 01/03/2021 | 21:30
0
Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum vừa bắt một vụ vận chuyển loại củ rất giống sâm Ngọc Linh Kon Tum.

Ngày 1/3, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum mật phục vây bắt một vụ vận chuyển loại củ rất giống sâm Ngọc Linh Kon Tum từ các tỉnh phía Bắc trà trộn vào vùng sâm nổi tiếng để tiêu thụ.  

Ông Ngụy Đình Phúc, Đội trưởng đội Quản lý thị trường số 2, cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum cho biết: “Cơ quan chức năng của tỉnh Kon Tum vừa phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển loại củ rất giống sâm Ngọc Linh Kon Tum từ các tỉnh phía Bắc trà trộn vào huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) - vùng có thương hiệu sâm nổi tiếng để tiêu thụ.

Theo ông Phúc, khoảng 4h ngày 1/3, sau một thời gian theo dõi, đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Công an huyện Đăk Tô phát hiện 3 thùng xốp để ven đường, bên ngoài ghi hoa phong lan Đăk Tô, không có địa chỉ người gửi, người nhận.

Tin nhanh - Kon Tum: Phát hiện loại củ giống sâm Ngọc Linh Kon Tum

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum mật phục bắt giữ vụ vận chuyển sâm Ngọc Linh giả.

Số hàng trên được gửi xe khách chạy từ các tỉnh phía Bắc vào và thả dọc trên đường. Kiểm tra 3 thùng xốp trên, lực lượng chức năng phát hiện có 2kg củ và 12kg lá rất giống sâm Ngọc Linh Kon Tum.

Theo 1 cán bộ Công an huyện Đăk Tô, trong số hàng trên, có 2 củ lớn (kèm lá) nặng gần 3 lạng/củ còn lại là các củ nhỏ. Các củ sâm nhỏ là để tư thương lừa người mua khi nói đây là sâm Ngọc Linh gãy do dân mót được trên rừng. Quá trình vây bắt do đêm tối, các đối tượng đã bỏ hàng chạy trốn vào rừng.

Theo nhận định của lực lượng quản lý thị trường, đây là các loại củ từ các tỉnh miền núi phía Bắc vận chuyển vào địa bàn huyện Đăk Tô để đội lốt sâm Ngọc Linh Kon Tum bán cho người tiêu dùng. Đây là lần đầu tiên đội Quản lý thị trường số 2 phát hiện vụ việc trên.

Huyện Đăk Tô là địa bàn nóng về tình trạng mua bán sâm Ngọc Linh giả.

Theo đó, các đối tượng buôn lậu thường thu gom các loại củ như tam thất và điền trúc, rất giống sâm Ngọc Linh Kon Tum từ các tỉnh ngoài miền Bắc, rồi đưa vào địa bàn huyện Đăk Tô để bán cho người tiêu dùng.

Tin nhanh - Kon Tum: Phát hiện loại củ giống sâm Ngọc Linh Kon Tum (Hình 2).

Loại củ giống sâm Ngọc Linh được vận chuyển từ các tỉnh phía Bắc trà trộn vào vùng sâm tiêu thụ.

Việc làm trái pháp luật trên ảnh hưởng lớn đến uy tín, thương hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum. Hiện, sâm Ngọc Linh Kon Tum đang bước vào thời kỳ ngủ đông (rụng lá, cây bắt đầu ra lá mới) nên không có cây như các loại mà lực lượng chức năng vừa phát hiện và bắt giữ.

Hiện tại, tỉnh Kon Tum mới chỉ cấp phép cho 3 đơn vị có đủ điều kiện để trồng, bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh.

Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đăk Tô (trồng gần 20 ha), công ty cổ phần Vingin (trồng 200 ha) và công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum (600 ha).

Sâm Ngọc Linh được gọi là “quốc bảo”, nên thời gian qua rất nhiều tư thương đã lợi dụng thương hiệu này để bán hàng giả, hàng nhái làm ảnh hưởng đến thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum.

Tin nhanh - Kon Tum: Phát hiện loại củ giống sâm Ngọc Linh Kon Tum (Hình 3).

Củ và lá đều rất giống sâm Ngọc Linh.

Trước đó, ngày 3/2 đội Quản lý thị trường số 2 đã phát hiện 7 thùng rượu với số lượng 112 chai rượu lá sâm Ngọc Linh tại khối phố 8, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô.

Tất cả số rượu trên còn nguyên chai, đựng trong hộp mang nhãn hiệu Rượu lá sâm Ngọc Linh. Địa chỉ sản xuất của lô hàng trên tại số 426/31, đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Mở rộng điều tra vụ việc, ngày 5/2, lực lượng Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Nam kiểm tra cơ sở trên phát hiện thêm hàng trăm chai rượu giả nhãn hiệu rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum K5.

Tất cả số hàng trên không có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Lực lượng Quản lý thị trường 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Nam đã lập biên bản tạm giữ số rượu trên và tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật./.

Biểu dương vụ triệt phá đường dây làm giả rượu sâm Ngọc Linh

Thứ 3, 09/02/2021 | 18:45
Từ tin báo người dân, lực lượng chức năng triệt phá thành công đường dây làm giả thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Thu giữ hàng trăm chai rượu sâm Ngọc Linh giả

Thứ 2, 08/02/2021 | 18:41
Hàng trăm chai rượu làm giả, nhái sản phẩm thượng hiệu nổi tiếng sâm Ngọc Linh vừa bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ.

Ham sâm Hàn giá rẻ, cụ bà bị lừa mua giường điện 32 triệu đồng

Thứ 3, 27/10/2020 | 09:22
Lợi dụng tâm lý người già, một số đối tượng đã tìm về các vùng quê, ngoại thành Hà Nội để dụ dỗ họ mua hồng sâm, linh chi, táo đỏ… với giá "cắt cổ".
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.