Kỷ luật Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa

Kỷ luật Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa

Thứ 6, 09/09/2022 | 09:03
0
UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Tiến Lưu, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Ngày 9/9, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, tại Hội nghị lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thông qua kết quả kiểm tra có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật đối với Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa và ông Nguyễn Tiến Lưu, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường.

Qua xem xét, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2023 có vi phạm, khuyết điểm trong việc không thực hiện chế độ họp Chi ủy, Chi bộ định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Đồng thời, vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, thiếu tính đấu tranh để Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công.

Ông Nguyễn Tiến Lưu cùng chịu trách nhiệm đối với những vi phạm của Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa; chịu trách nhiệm chính đối với việc Trung tâm vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công.

Bản thân ông Lưu thiếu gương mẫu, xây dựng nhà ở không có giấy phép; vi phạm quy định về trật tự xây dựng; vi phạm Quy chế làm việc của chi bộ, Quy chế chi tiêu nội bộ của trung tâm, Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa và ông Nguyễn Tiến Lưu là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, gây bức xúc cho người lao động trong đơn vị.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Chi ủy Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa nhiệm kỳ 2018 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2023. Bên cạnh đó, thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Tiến Lưu.

Cũng tại hội nghị, UBKT Tỉnh ủy đã thông qua kết quả giám sát đối với một số đảng viên của Tp.Cam Ranh. Qua giám sát, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy các đảng viên thực hiện tốt nội dung giám sát, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Vì vậy, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các đảng viên tiếp tục phát huy những ưu điểm và có biện pháp, kế hoạch để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

Hội nghị cũng thông qua kết quả tiếp nhận, xử lý đơn thư tháng 7 và tháng 8/2022. Trong 2 tháng vừa qua, UBKT Tỉnh ủy đã tiếp nhận và xử lý 37 đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị kịp thời, đúng quy định.

Châu Tường

 

Cô sinh viên ngoại ngữ sáng chế máy “đổi rác lấy quà”

Thứ 6, 09/09/2022 | 07:00
Tuy học chuyên ngành ngoại ngữ tại Trường Đại học Nha Trang nhưng Đặng Nhật Uyên (sinh viên năm 4) lại rất quan tâm đến môi trường.

Khánh Hòa: Quy hoạch Cam Lâm trở thành đô thị sân bay mang tầm quốc tế

Thứ 5, 08/09/2022 | 16:11
Đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa được quy hoạch là đô thị sân bay hiện đại, sinh thái đẳng cấp quốc tế.

Lão nông tần tảo bắt đất trả vàng

Thứ 5, 08/09/2022 | 19:09
Không chỉ bám ruộng bám đồng, lão nông Ba Mến (tên thường gọi của ông Lê Văn Nhân) còn mạnh dạn đưa dịch vụ sản xuất nông nghiệp vào kinh doanh tại địa phương.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.