Kỷ luật nữ cán bộ xã nhận “phong bì” của dân mới làm sổ đỏ

Kỷ luật nữ cán bộ xã nhận “phong bì” của dân mới làm sổ đỏ

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 22/11/2017 | 14:03
0
Đoàn kiểm tra UBND huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã có quyết định kỷ luật bà Trần Thị Hồng, cán bộ địa chính xã Võ Liệt với hình thức Cảnh cáo vì thu mỗi hộ dân làm sổ đỏ 200.000 đồng và 500.000 đồng tiền “bôi trơn”.
Xã hội - Kỷ luật nữ cán bộ xã nhận “phong bì” của dân mới làm sổ đỏ

UBND xã Võ Liệt, nơi xảy ra sự việc.

Ngày 22/11, ông Võ Văn Hải, Chánh văn phòng UBND huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, UBND huyện đã quyết định kỷ luật đối với 1 cán bộ vì có hành vi vi phạm ở mức độ nghiêm trọng của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Trước đó, 6 hộ dân tới địa chính xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng do tuổi cao không tự viết được hồ sơ nên các hộ dân đã nhờ bà Trần Thị Hồng, cán bộ địa chính xã này viết hộ.

Sau đó, bà Hồng thu mỗi hộ dân làm sổ đỏ 200.000 đồng để viết hồ sơ và 500.000 đồng tiền “bôi trơn” cho cán bộ huyện để làm cho nhanh. Bức xúc trước hành vi này, các hộ dân đã làm đơn gửi đến UBND xã Võ Liệt và UBND huyện Thanh Chương tố cáo.

Sau khi nhận được đơn, UBND huyện Thanh Chương đã lập đoàn kiểm tra tiến hành xác minh, đối thoại với 6 hộ dân tố cáo bà Hồng nhận tiền để làm rõ vụ việc.

Tại đây, bà Hồng đã thừa nhận việc làm vi phạm của mình. Đoàn thanh tra của UBND huyện Thanh Chương kết luận phản ánh của người dân là đúng.

Xã hội - Kỷ luật nữ cán bộ xã nhận “phong bì” của dân mới làm sổ đỏ (Hình 2).

Quyết định kỷ luật của UBND huyện Thanh Chương.

Theo đó, bà Trần Thị Hồng có hành vi vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về Luật phòng, chống tham nhũng và quy định tại Khoản 8, Điều 35, Nghị định 112/2001/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương đã ký quyết định kỷ luật với hình thức Cảnh cáo đối với bà Trần Thị Hồng.

Nữ cán bộ cũng phải hoàn trả lại số tiền thu trái quy định cho các hộ dân. UBND xã Võ Liệt đã sắp xếp bố trí bà Hồng phụ trách lĩnh vực khác, không phụ trách lĩnh vực địa chính đất đai.

Gian nan thu hồi tài sản tham nhũng

Thứ 4, 22/11/2017 | 09:00
Thảo luận về dự án luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), nhiều Đại biểu Quốc hội quan tâm, trong 10 năm, thiệt hại do tham nhũng hơn 59.750 tỷ đồng và 400ha đất, nhưng chỉ thu hồi được 4.676 tỷ đồng và 216ha đất, xấp xỉ 10%.

Mở rộng phạm vi luật Phòng, chống tham nhũng tràn lan: “Cá to lọt, toàn bắt cá nhỏ”

Thứ 3, 21/11/2017 | 11:25
“Nếu cứ mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng, làm tràn lan như dự thảo luật thì con cá to lọt, còn toàn bắt cá nhỏ”, ĐB Dương Trung Quốc phát biểu tranh luận tại phiên thảo luận về luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi.

Đề xuất đưa quan chức thăm quan nhà tù và chuyện chặt gốc tham nhũng

Thứ 2, 13/11/2017 | 10:28
Đề xuất tổ chức các chuyến đưa quan chức đi thăm nhà tù để ngăn ngừa ý định, hành vi tham nhũng của ĐBQH nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía dư luận.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.