“Kỹ sư chân đất” sáng chế máy cày phao nổi cho vùng đất ngập nước

“Kỹ sư chân đất” sáng chế máy cày phao nổi cho vùng đất ngập nước

Thứ 7, 13/02/2021 | 15:00
0
Chỉ học hết lớp 4, ông Nguyễn Văn Rô vẫn chế tạo thành công máy cày phao nổi cho vùng đất ngập nước vừa tiết kiệm nhiên liệu, giá rẻ cho nông dân.

“Kỹ sư” không bằng cấp

Về ấp Giá Ngự (xã Đông Hưng, Cái Nước, Cà Mau), chỉ cần hỏi nhà ông Rô máy cày thì ai cũng biết. Bởi, hình ảnh lão nông không qua trường lớp nhưng đã chế tạo thành công máy cày phao nổi khiến nhiều người nể phục.

Nói về cơ duyên đến với nghề, ông Rô cười hiền cho biết, do hoàn cảnh khó khăn, ông phải bỏ dở việc học để chuyển sang học nghề thợ máy chuyên sửa chữa nông ngư cụ nông nghiệp.

Bằng sự chăm chỉ, niềm đam mê và tinh thần tự học, ông nhanh chóng trở thành thợ cơ khí lành nghề có tiếng trong vùng. Làm nghề được khoảng hơn 10 năm, ông Rô chuyển sang nhận thầu làm các công trình cầu đường.

Vào tháng 1/2001, huyện Cái Nước có chủ trương cho chuyển dịch nuôi tôm đồng loạt theo hình thức quảng canh cải tiến. Ban đầu, người dân nuôi tôm đạt hiệu quả cao, nhưng kể từ năm 2008 tình hình nuôi tôm của bà con không còn mang lại hiệu quả như trước nữa. Tôm nuôi đến khoảng 2 tháng tuổi bắt đầu xuất hiện dịch bệnh chết dần.

“Trong thời gian đi làm công trình, tôi nghe bà con than khổ hoài việc nuôi tôm bị mất mùa liên tiếp mà thấy sốt ruột. Nhiều đêm liền, tôi suy nghĩ xem có cách nào chế tạo chiếc máy cày có thể chạy được trong vùng đất ngập nước, giúp cho bà con nông dân nuôi tôm, trồng lúa có hiệu quả hơn”, ông Rô tâm sự.

Sau nhiều ngày trăn trở, vào đầu năm 2014, ông bắt tay vào thử nghiệm chế ra chiếc “máy cày siêu nhẹ”. Dù mới chỉ học hết lớp 4, các kiến thức về chế tạo máy móc cũng chỉ vỏn vẹn ở xưởng cơ khí mà ông gắn bó từ thời trai trẻ, nhưng người nông dân ấy vẫn quyết định phải làm ra chiếc máy và lần ấy thành công trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Theo lời ông Rô, sản phẩm đầu tay được ông bán ra thị trường với giá 19 triệu đồng. Tuy nhiên, lúc đầu phần bánh lồng của máy cày được làm bằng sắt nên máy có trọng lượng khoảng 180kg và nhanh bị gỉ sét do tiếp xúc với môi trường nước mặn.

Nhận thấy sáng chế còn những hạn chế như giá thành cao và trọng lượng lớn gây khó khăn cho người dân, từ đó, ông suy nghĩ tìm cách cải tiến và cho ra đời sản phẩm Máy cày phao nổi và máy trục - ước mơ nhà nông.

Ông Rô giải thích: “Để máy nhẹ hơn, tôi dùng inox 304 thay thế các linh kiện bằng sắt, giúp chiếc máy giảm từ 180kg xuống còn 100kg. Ngoài ra, tôi cũng lắp thêm lưỡi cày có thể điều chỉnh độ cao theo phương thẳng đứng để thay đổi độ sâu của đất cần được cày xới. Hiện nay, máy cày phao nổi và máy trục có thể trục 1 giờ khoảng 2.000m2 đất, người dân chỉ tốn khoảng 15.000 đồng tiền xăng”.

“Nông dân cần gì tôi làm nấy”

Chỉ tay về chiếc máy cày đang lắp ráp, ông Nguyễn Văn Rô cho hay, điểm khác biệt trong sáng chế của ông là việc sử dụng các thùng phuy đưa vào phía trong khung hình trụ của các bánh lồng, giúp máy cày có thể dễ dàng nổi lên mặt nước.

Các thùng phuy có cửa nạp và xả chất lỏng nên khi di chuyển máy qua sông hoặc kênh rạch và trong quá trình thao tác trên vùng đất ngập nước sẽ được tháo toàn bộ chất lỏng để tạo độ nổi cho máy. Nhờ vậy, máy di chuyển dễ dàng trên mặt kênh, rạch mà không cần phải cho lên ghe, xuồng để vận chuyển đến nơi canh tác. 

Diễn đàn - “Kỹ sư chân đất” sáng chế máy cày phao nổi cho vùng đất ngập nước

Nhiều năm qua, bà con nông dân cần gì ông Rô đều mày mò sáng chế phục vụ để sản xuất nông nghiệp bớt cực nhọc.

Ngược lại, nếu hoạt động trên vùng đất cứng, có nhiều cây cỏ, thùng phuy được thêm chất lỏng để tạo sức nén xuống mặt đất. Nhờ vậy, dù máy có trọng lượng nhẹ hơn so với máy cày thông thường nhưng vẫn đạt hiệu quả tương đương, do đó tiết kiệm được chi phí vật liệu chế tạo cũng như nhiên liệu vận hành máy.

Nhấp chén trà nóng, lão nông kể tiếp: “Mấy cái máy tôi làm chủ yếu phục vụ bà con nông dân. Nông dân cần gì tôi làm nấy, bà con dùng hữu ích, thích thú, bớt cực nhọc là tôi vui rồi. Từ trước đến nay, tôi đã bán khoảng 200 chiếc cho các xã, huyện trong tỉnh Cà Mau và các tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang, Bình Dương,...”.

Với những ưu điểm trên, chiếc máy cày dùng cho vùng đất ngập nước của “nhà sáng chế” nông dân Nguyễn Văn Rô đã được cục Sở hữu trí tuệ tỉnh Cà Mau cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 2-0002403 cấp ngày 25/9/2020.

Tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh Cà Mau lần thứ 4 (2014 - 2015), chiếc “máy cày siêu nhẹ” của ông đoạt giải Ba. Còn tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh Cà Mau lần thứ 6 (2018 - 2019), Máy cày phao nổi và máy trục - ước mơ nhà nông của ông đoạt giải Nhất.

Hơn thế nữa, năm 2018, “kỹ sư chân đất” Nguyễn Văn Rô được mời tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương tôn vinh các anh hùng, điển hình tiên tiến diễn ra tại Hà Nội. Gần đây nhất, ông Rô còn được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X - năm 2020 diễn ra tại Thủ đô vào ngày 9/12/2020n

Tiếp tục nghiên cứu các loại máy phục vụ nông nghiệp

Là người đam mê sáng chế, thời gian tới ông Nguyễn Văn Rô sẽ tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu ra những loại máy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Ông dự định trong năm 2021 sẽ cố gắng nghĩ và sáng chế một cái máy “siêu gọn nhẹ” cho bà con nông dân cày để trồng rau, hoa màu,…

VIỆT TÂM

Chuyện chế tạo xe cứu hỏa mini và dang dở ý tưởng ca nô chữa cháy của một kỹ sư

Thứ 4, 19/08/2020 | 11:00
Tốt nghiệp kỹ sư cơ khí chế tạo máy nhưng ông lại có niềm đam mê đặc biệt với công việc “trị hỏa”. Kiến thức từ ghế nhà trường cùng kinh nghiệm sống đều được ông dồn hết vào việc chế tạo các thiết bị phục vụ việc chữa cháy. Sau thời cưa vỏ đựng thuốc bồi đạn đại bác làm bình chữa cháy, ông cho ra đời xe chữa cháy mini chuyên trị các vụ hỏa hoạn trong hẻm nhỏ. Khi phải lên bàn mổ cột sống sau nhiều năm cặm cụi chế tạo, ông tạm dang dở giấc mơ ca nô chữa cháy cho các cánh rừng miền Tây.

Ninh Thuận: “Kỹ sư chân đất” chế tạo thành công máy bóc vỏ lụa và mày hạt ngô

Thứ 5, 27/09/2018 | 08:00
Nông dân Thái Văn Âu đã chế tạo thành công chiếc máy bóc vỏ lụa và mầy hạt ngô giúp đồng bào dân tộc Ra Glai nơi đây “thoát” cảnh vất vả giã ngô bằng cối chày tay lạc hậu.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.