Lâm Đồng: Truy tìm đối tượng đầu độc rừng thông để lấn chiếm đất

Lâm Đồng: Truy tìm đối tượng đầu độc rừng thông để lấn chiếm đất

Thứ 5, 11/11/2021 | 10:14
0
Cơ quan chức năng đang truy tìm thủ phạm đầu độc cánh rừng gần đường cao tốc Liên Khương – Prenn để lấn chiếm đất.

Ngày 10/11, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm hủy hoại rừng thông 3 lá để chiếm đất.

Tại hiện trường, hàng loạt cây thông bị ken gốc (dùng vật nhọn cạo lớp vỏ, đục lỗ để đổ hóa chất vào thân cây) để cây chết dần. Gần 70 cây thuộc hai vị trí ở khoảnh 12, tiểu khu 268 đang chuyển sang màu vàng, không thể phục hồi.

Tại vị trí 1 có 23 cây thông đường kính gốc từ 22 - 48cm, cao từ 9-13m. Ở vị trí 2, cách đó không xa (khu vực nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng) có 44 cây thông ba lá đường kính gốc từ 12 - 43cm, cao từ 9 - 14m. Tổng trữ lượng gỗ tại hai vị trí bị thiệt hại là hơn 31m3.

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Đại Ninh, hai vị trí thông bị hủy hoại nói trên đều ở cạnh các khu vườn của người dân đang canh tác. Nhiều khả năng, các đối tượng ken cây hủy hoại rừng thông để chiếm đất sản xuất.

An ninh - Hình sự - Lâm Đồng: Truy tìm đối tượng đầu độc rừng thông để lấn chiếm đất

Các gốc cây bị đổ hóa chất. Ảnh: Tiền Phong. 

UBND huyện Đức Trọng đã giao Ban QLRPH Đại Ninh phối hợp với Hạt kiểm lâm, Ban lâm nghiệp xã Hiệp An và kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Hiệp An khẩn trương điều tra truy tìm thủ phạm để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Mặt khác, lãnh đạo huyện Đức Trọng chỉ đạo Ban QLRPH Đại Ninh làm việc và yêu cầu các hộ nhận khoán bảo vệ rừng thực hiện đúng phương án giao khoán đã ký kết. Trường hợp nào không thực hiện đúng phương án, để rừng thông bị hủy hoại thì cơ quan chức năng xem xét xử lý hoặc thanh lý hợp đồng giao nhận khoán.

Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Trước đó vào tháng 2/2021, Tòa án Quân sự khu vực 2 (Quân khu 5) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 6 bị cáo 48 năm tù về tội Hủy hoại rừng. Đây là phiên tòa quân sự đầu tiên được mở tại Đắk Nông, xét xử nhóm bị cáo có hành vi hủy hoại rừng thông. 

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2019, Huỳnh Bình, 41 tuổi và Nguyễn Đình Thân, 33 tuổi, cùng trú huyện Đắk Song bàn bạc, thống nhất với nhau đi tìm và phá hoại rừng thông dọc hành lang quốc lộ 14 để chiếm đoạt đất mặt đường, rồi sau đó chia nhau.

Bình dùng tiền cá nhân mua khoan tay, thuốc diệt cỏ. Thân chuẩn bị đồ dùng để khoan và đổ thuốc diệt cỏ. Sau đó, hai người này tìm đến rừng thông tại khoảnh 9, tiểu khu 1664, rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14 (thuộc thôn 11, xã Nâm N'Jang) do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông quản lý để phá rừng.

Bình và Thân sau đó còn rủ thêm Phan Công Dụng, 31 tuổi; Lê Mạnh Hùng, 37 tuổi; Phan Văn Đồng, 29 tuổi, cùng trú huyện Đắk Song; Nguyễn Văn Tiến, 30 tuổi, trú huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cùng tham gia. Tiến thỏa thuận không trực tiếp hủy hoại rừng thông, mà chỉ góp tiền mua công cụ và thuốc diệt cỏ cho nhóm còn lại phá rừng.

An ninh - Hình sự - Lâm Đồng: Truy tìm đối tượng đầu độc rừng thông để lấn chiếm đất (Hình 2).

6 bị cáo bị tuyên phạt tổng cộng 48 năm tù. Ảnh: Tuổi trẻ. 

Trong 5 đêm liên tiếp, từ khoảng 23h hôm trước đến khoảng 2h sáng hôm sau, nhóm này dùng khoan tay khoan các lỗ nhỏ trên thân cây rồi đổ thuốc diệt cỏ vào bên trong lỗ khoan.

Sau khi "đục, khoét" tại thôn 11, nhóm người này tiếp tục phá hoại rừng thông tại tiểu khu 1699, rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14 (bon Păng Sin, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) do UBND huyện Đắk Song quản lý trong 4 đêm liên tục cùng với thủ đoạn như trên.

Theo Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 5, tổng cộng hơn 3 hecta rừng thông bị hủy hoại, số tiền thiệt hại lên đến gần 600 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử tuyên phạt 6 bị cáo tổng cộng 48 năm tù, trong đó Bình và Thân 9 năm tù; Dụng và Hùng 8 năm tù; Tiến và Đồng 7 năm tù.

Han (t/h từ Tiền Phong, Tuổi Trẻ, Đại Đoàn Kết) 

 

 

Khởi tố, bắt tạm giam một Trạm phó Kiểm lâm “nhận hối lộ” để lâm tặc phá rừng

Thứ 4, 13/10/2021 | 18:38
Cơ quan chức năng vừa khởi tố, bắt tạm giam một Trạm phó Kiểm lâm “nhận hối lộ” để cho lâm tặc vào khu bảo tồn khai thác gỗ.

Khởi tố 2 nhân viên bảo vệ để xảy ra tình trạng phá rừng

Thứ 5, 16/09/2021 | 20:42
Được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng nhưng 2 nhân viên không làm tròn trách nhiệm, để xảy ra tình trạng khai thác trái phép gần 50m3 gỗ.

Triệt phá nhóm đối tượng chặt phá hơn 1ha rừng với thủ đoạn tinh vi

Thứ 3, 31/08/2021 | 15:00
Để tránh bị phát hiện, nhóm đối tượng chặt phá rừng đã phân công người canh gác, cảnh giới và sử dụng cưa điện để tránh phát ra tiếng ồn.

Lương Thanh chia sẻ việc run rẩy khi làm "con giáp thứ 13" phá hoại hôn nhân của Hồng Diễm

Thứ 3, 30/07/2019 | 08:33
Trong phim Hoa hồng trên ngực trái sắp chiếu trên VTV, Lương Thanh sẽ đóng vai con giáp thứ 13 phá hoại hôn nhân của Hồng Diễm. Bộ phim quy tụ nhiều diễn viên kỳ cựu, hứa hẹn sẽ lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.