Làm rõ một cán bộ kêu cứu vì “bất ngờ” bị cắt lương

Làm rõ một cán bộ kêu cứu vì “bất ngờ” bị cắt lương

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 2, 24/08/2020 | 16:49
0
Cho rằng việc đột nhiên bị thôi trả lương khi có hơn 30 năm cống hiến tại địa phương qua nhiều chức vụ, người đàn ông 57 tuổi ở Vĩnh Long đã làm đơn khiếu nại gửi đến các cấp cơ quan đòi công bằng.

Suốt gần 1 năm qua, ông Trần Văn Hòa, SN 1963, ngụ thị trấn Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long liên tục làm đơn khiếu nại gửi đến các ngành chức năng liên quan trong tỉnh đòi quyền lợi việc mình bất ngờ bị thôi trả lương, không được bố trí công việc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, nhất là người vợ đang bị tai biến từ nhiều năm.

Đời sống pháp luật - Làm rõ một cán bộ kêu cứu vì “bất ngờ” bị cắt lương

Ông Trần Văn Hòa, người từng làm nhiệm vụ Quốc tế tại nước bạn Campuchia và vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công Hạng ba mong muốn được trả lương và giải quyết chế độ chính sách theo quy định của pháp luật.

Ngày 24/8, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Hòa kể, tháng 3/1984, ông lên đường làm nhiệm vụ Quốc tế tại nước bạn Campuchia.

Đến tháng 10/1987, ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về quê nhà với cấp bậc Thượng sĩ – Trung đội phó, Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 157, Mặt trận 979, Quân khu 9.

Sau đó, ông Hòa được nhận nhiệm vụ làm Cán bộ thông tin của UBND thị trấn Vũng Liêm, đồng thời được học lớp sơ cấp chính trị. Từ tháng 11/1994 đến 12/1999, ông giữ 3 nhiệm kỳ Chánh văn phòng Đảng ủy – UBND thị trấn Vũng Liêm.

Từ tháng 1/2000 đến tháng 3/2019, ông Hòa trải qua nhiều chức vụ khác nhau từ Cán bộ kinh tế nông ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị trấn Vũng Liêm và đều được nhận lương, tham gia đầy đủ BHYT, BHXH.

“Tuy nhiên, đến ngày 2/3/2019, trước điểm diễn ra Đại hội MTTQ Việt Nam thị trấn Vũng Liêm nhiệm kỳ  2019 - 2024, tôi bất ngờ được mời làm việc nhằm “vận động” thôi việc giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, dù thời điểm này tôi vẫn đủ điều kiện cũng sức khỏe công tác”, ông Hòa nói.

Không “vận động” ông Hòa nghỉ việc theo chế độ chính sách, ngày 19/6/2019, ông Bùi Tấn Đảm, Chủ tịch UBND thị trấn Vũng Liêm ký Giấy thôi trả lương đối với ông Hòa đến hết ngày 30/3/2019.

Ông Bùi Tấn Đảm, Chủ tịch UBND thị trấn Vũng Liêm cho biết, vụ việc đã được UBND huyện Vũng Liêm trả lời cho ông Hòa cụ thể. Bên cạnh đó, ông Hòa cũng đã làm đơn gửi đến TAND huyện Vũng Liêm khiếu nại giải quyết vào ngày mai (25/8).

Đối với Giấy thôi trả lương, Chủ tịch UBND thị trấn Vũng Liêm cho rằng việc này đã xin ý kiến lãnh đạo huyện và không cần thiết ra Quyết định nghỉ việc.

Lý do, tháng 3/2019, ông Hòa vẫn còn hưởng lương tại UBND thị trấn Vũng Liêm. Đến ngày 5/4/2019, Đại hội MTTQ Việt Nam thị trấn Vũng Liêm, ông Cao Hoài Phong đắc cử đắc cử giữ chức vụ MTTQ Việt Nam thị trấn Vũng Liêm nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trên cơ sở này, sau khi xin ý kiến huyện, UBND thị trấn Vũng Liêm đã thông báo thôi trả lương đối với ông Hòa kể từ ngày 6/4/2019.

Trước khi đại hội, ông Hòa cũng có sai phạm trong vấn đề xây dựng, việc này UBND huyện Vũng Liêm đã ra quyết định xử phạt hành chính và ông Hòa đã chấp hành xong. Từ đó, địa phương xem xét và không bố trí việc làm đối với ông Hòa.

Trong khi đó, ông Hòa khẳng định hơn 33 năm làm việc tại địa phương, ông không có vi phạm.

Sẽ xem xét xử lý vụ việc

Ngày 24/8, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời đề nghị ông Hòa chuyển đơn đến tỉnh để xem xét lại nội dung vụ việc và xử lý theo quy định.

Người mẹ “kêu cứu” cho con gái làm ở quán nhậu bị lừa bán sang Trung Quốc

Thứ 3, 07/07/2020 | 16:14
Ngày 6/7, PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật tìm về ấp Xẻo Mắm (xã Tân Ân, Ngọc Hiển, Cà Mau) tìm hiểu thông tin một người mẹ “cầu cứu” ngành chức năng về việc con gái mình bị đưa sang Trung Quốc lấy chồng.

Dân “kêu cứu” vì doanh nghiệp khai thác cát liên tục gây ô nhiễm nguồn nước

Thứ 5, 02/07/2020 | 08:45
Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân ở 4 ấp thuộc xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, phần lớn phải bỏ hoang đất để đi làm nghề khác vì dòng suối bị doanh nghiệp khai thác cát ở thượng nguồn liên tục xả thải. Trong khi đó, doanh nghiệp bị xử phạt thì tiếp tục tái phạm, người dân nhiều lần kiến nghị lên chính quyền lại chưa có hướng xử lý triệt để.

Cựu Chủ tịch TP.Đà Nẵng Văn Hữu Chiến kêu oan về cả hai tội

Thứ 4, 06/05/2020 | 16:04
Nếu như trước đó chỉ kêu oan một phần và xin giảm nhẹ hình phạt thì trong phiên tòa phúc thẩm, cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Văn Hữu Chiến bất ngờ kêu oan về cả hai tội.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.