Làm rõ vụ quán ăn ở Vũng Tàu bị phản ánh “mang thêm món khách không gọi

Làm rõ vụ quán ăn ở Vũng Tàu bị phản ánh “mang thêm món khách không gọi"

Thứ 3, 03/01/2023 | 22:14
0
Liên quan lùm xùm trên mạng xã hội, về việc du khách phản ánh quán ăn trên địa bàn Tp.Vũng Tàu tự ý mang thêm món khách không gọi, chính quyền địa phương vào cuộc.

Du khách “tố” quán ăn tự mang thêm món không gọi

Ngày 3/1, ông Phan Trọng Hạnh - Trưởng phòng Văn hóa thông tin Tp.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, sau khi nhận được phản ánh từ du khách về việc một quán ăn trên địa bàn mang thêm món không gọi khiến khách bức xúc, cơ quan chức năng Tp.Vũng Tàu đã làm việc với đại diện quán ăn này.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng của chị N.L.H.T trong hội nhóm “Vũng Tàu Ùm”, với nội dung cảnh báo du khách về một quán ăn “tự ý mang thêm món ăn trong khi khách không gọi” và nhắc nhở "nếu có ăn thì nên hỏi kỹ". Người này tỏ ra bức xúc trước sự việc.

Dân sinh - Làm rõ vụ quán ăn ở Vũng Tàu bị phản ánh “mang thêm món khách không gọi'

Nhiều người dùng Facebook bày tỏ quan điểm qua bình luận về bài viết. (Ảnh chụp màn hình).

Bài viết của chị T. sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của nhiều người, thu hút nhiều bình luận và chia sẻ. Nhiều người dùng mạng xã hội đề nghị cơ quan chức năng Tp.Vũng Tàu vào cuộc kiểm tra.

Chủ quán ăn thừa nhận chưa tư vấn rõ ràng cho khách

Liên quan đến lùm xùm về những phản ánh trên của du khách, lãnh đạo phòng Văn hóa thông tin Tp.Vũng Tàu cho biết, tại buổi làm việc hôm 2/1, cơ quan chức năng ghi nhận quán ăn có niêm yết giá, đồng thời có đầy đủ giấy tờ hoạt động kinh doanh.

Qua trao đổi, chủ quán Sóng Biển thừa nhận, nhân viên chưa tư vấn rõ ràng cho khách hàng, đồng thời cam kết rút kinh nghiệm, chấn chỉnh lại nhân viên về việc tư vấn món ăn.

Tại cuộc làm việc, cơ quan chức năng Tp.Vũng Tàu đã yêu cầu quán ăn chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, cần tư vấn rõ ràng về giá cả, cân ký, số lượng các món ăn cho khách hàng, không để xảy ra tình trạng du khách phản ánh gây ảnh hướng đến hình ảnh du lịch của Thành phố này nói riêng và của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung.

Lãnh đạo phòng Văn hóa thông tin Tp.Vũng Tàu cho biết thêm, trong đợt Tết Nguyên đán Âm lịch tới đây, địa phương sẽ tăng cường kiểm tra và tiếp nhận xử lý các vấn để của du khách phản ánh, kiên quyết xử lý các trường hợp có vi phạm.

Gio Linh

Vào quán ăn được quảng cáo "ngon từ chất, thật từ tâm” ở Sa Pa, du khách bị "chặt chém"

Chủ nhật, 01/01/2023 | 15:38
Lãnh đạo UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã lên tiếng trước thông tin chủ nhà hàng “chặt chém” du khách 2 đĩa cơm gà, 1 đĩa thịt lợn 903.000 đồng.

Quán ăn ở Nha Trang bị tố "chặt chém" 1,8 triệu đồng/kg ốc hương

Thứ 2, 26/04/2021 | 15:37
Du khách cho rằng đã hỏi giá trước khi ăn, nhưng sau khi thanh toán thì giá lại cao hơn nên đã "bóc phốt" nhà hàng "chặt chém" khách lên các diễn đàn.

Kiểm tra nhà hàng Hai Cây Bàng bị tố “chặt chém” du khách, sau phản ánh của báo Người Đưa Tin

Thứ 5, 01/08/2019 | 20:21
Sau khi báo điện tử Người Đưa Tin có bài viết phản ánh nhà hàng Hai Cây Bàng ở TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu “chặt chém” du khách, Đội kiểm tra liên ngành TP.Vũng Tàu đã vào cuộc kiểm tra nhà hàng này và lập biên bản vụ việc, biên bản vi phạm hành chính.
Cùng tác giả

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam đối tượng đâm 1 người tử vong trên ghe

Chủ nhật, 12/09/2021 | 10:51
Xảy ra đánh nhau trên ghe, Cẩn thấy bạn bị chém nên dùng dao Thái Lan lao vào hỗ trợ rồi đâm tử vong một người bên nhóm "đối thủ".

Truy bắt hai đối tượng mua chịu không được đâm thương tích người đàn ông bán gà

Thứ 6, 11/06/2021 | 18:30
Ngày 11/6, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hai nam thanh niên gây thương tích cho người khác.

Phát hiện 2 con cá sấu nổi lập lờ trong một hồ nước ở TP.Vũng Tàu

Thứ 3, 26/01/2021 | 21:37
Nhiều người dân phát hiện có 2 con cá sấu xuất hiện tại một hồ nước ở phường 5, TP.Vũng Tàu nên báo chính quyền địa phương tìm phương án vây bắt.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích ở hồ Đá Bàng khi đi tập thể dục

Thứ 4, 30/12/2020 | 14:31
Sau hơn 7 giờ tìm kiếm, gia đình chị Nh. phát hiện thi thể nạn nhân nổi lên ở hồ Đá Bàng (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) vào rạng sáng nay.

20 năm tù cho kẻ “già đầu” làm chuyện đồi bại với bé gái 3 tuổi

Thứ 4, 18/11/2020 | 19:13
Sau khi nhậu xong, Phúc đến nhà bà ngoại của bé gái chơi rồi sau đó bế cháu bé vào phòng thực hiện hành vi đồi bại...
Cùng chuyên mục

Đắk Lắk: Hàng trăm héc-ta lúa bị thiệt hại nặng nề sau trận mưa đá

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:52
Trận mưa đá kéo dài hơn 30 phút đã khiến cho gần 200 héc-ta lúa sắp đến ngày thu hoạch tại một địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị mất trắng.

Đắk Lắk: Chưa tới vụ, giống cây cà phê đã khan hiếm

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:45
Giá cà phê tăng cao chưa từng có đã khiến cho thị trường cây giống trở nên tấp nập, thậm chí khan hiếm dù chưa tới vụ xuống giống.

Đồng Nai: Giao thông đông đúc vào ngày đầu nghỉ lễ

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:34
Tình hình giao thông đông đúc ở các “cửa ngõ” tại thành phố Biên Hoà, vào sáng ngày đầu kỳ nghỉ  lễ 30/4 và 1/5.

An Giang: Tiếp tục khống chế đám cháy trên núi Cô Tô

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:19
Ngày 27/4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, vụ cháy rừng tại khu vực Kẹt Càng Đước trên núi Cô Tô đã cơ bản được khống chế.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.