Thực sự, việc trao đổi của các thành viên thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) qua internet là không quá khó khăn nhờ sự hỗ trợ đắc lực của các công cụ bảo mật. Dữ liệu đến từ Flashpoint cho thấy có đến 6 công cụ đang được IS sử dụng trong hoạt động kỹ thuật số.
Các thành viên của IS đang ngày càng quan tâm đến việc tiếp cận công nghệ
Laith Alkhouri, tác giả trong bản báo cáo và là đồng sáng lập Flashpoint, cho biết rằng các thành viên IS đang xem công nghệ là sự sống còn cho việc thu hút thành viên tham gia lực lượng. Vì vậy, chúng yêu cầu các thành viên phải không ngừng học hỏi, thích nghi và làm quen với các công cụ công nghệ khác nhau.
Tùy theo các hoạt động mà IS sử dụng các công cụ trực tuyến khác nhau:
- Trình duyệt an toàn: Chẳng hạn như Tor có chức năng giấu địa chỉ IP và loại bỏ hoạt động giám sát cả bên thứ ba.
- Mạng riêng ảo (VPN) và proxy cũng được sử dụng để ẩn danh khi trực tuyến.
- Ứng dụng bảo mật di động, là các ứng dụng di động chuyên dụng để tăng cường an ninh cho smartphone.
- Tiện ích trò chuyện mã hóa như Telegram vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của IS.
Bên cạnh đó, chúng cũng sử dụng các ứng dụng di động tuyền truyền, bởi với IS thì công tác tuyên truyền là rất quan trọng cho những chiến lược của họ.
“Để thu hút người ủng hộ và gieo rắc nỗi sợ hãi cho thế giới, các chiến binh thánh chiến cần kênh phù hợp để thông qua đó chúng có thể tuyên truyền đến những người theo chủ nghĩa cực đoan”, ông Alkhouri nói thêm.
Kiến An theo Betanews