Lãnh đạo Vinhomes: Chúng tôi không bao giờ có ý định hạ giá sản phẩm

Lãnh đạo Vinhomes: Chúng tôi không bao giờ có ý định hạ giá sản phẩm

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thứ 5, 27/04/2023 | 11:33
0
Đại diện Vinhomes cho biết sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm và chăm sóc khách hàng sau bán để thu hút đầu tư chứ không có chủ trương hạ giá bán để kéo khách hàng.

Sáng ngày 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes (HoSE: VHM) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của doanh nghiệp.

Năm 2022, Vinhomes ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong bối cảnh thị trường thách thức và nguồn cung khan hiếm, tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2022 đạt 62.393 tỷ đồng, đóng góp chính là doanh thu từ hoạt động bán hàng và bàn giao các Đại dự án Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Grand Park.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes, các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận vào thu nhập tài chính vượt kế hoạch đề ra, đạt 81.406 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 38.643 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 29.162 tỷ đồng, hoàn thành 97% kế hoạch năm 2022. Trong năm 2022, công ty đã thực hiện nộp trên 35.830 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước.

Với kết quả kinh doanh tươi sáng năm 2022, Vinhomes cho biết doanh nghiệp sẽ không tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông đối với năm tài chính này.

Chia sẻ về vấn đề trên, bà Nguyễn Thu Hằng – Tổng Giám đốc Vinhomes cho biết trong năm 2020 và 2021 dù phải đối mặt với những khó khăn do chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng doanh nghiệp vẫn đề xuất chia cổ tức cho cổ đông.

Tuy nhiên đến năm 2023, nhận định sẽ là một năm đầy thách thức đối với thế giới nói chung và thị trường Việt Nam nói riêng nên doanh nghiệp quyết định không chia cổ tức để dành nguồn tiền để phát triển các dự án của công ty.

“Năm nay công ty đề ra phương án phát triển các siêu và đại dự án nên việc chủ động nguồn vốn trung – dài hạn là rất quan trọng. Do đó, công ty cần giữ lại một số nguồn vốn để phát triển các chiến lược đề ra trước đó”, bà Hằng nói.

Theo đó, lãnh đạo Vinhomes cho biết công ty cũng đang tích cực khơi thông nguồn vốn trong nước, xây dựng kịch bản dự phòng để sẵn sàng chớp thời cơ thích hợp sẽ tung sản phẩm ra thị trường.

Hồ sơ doanh nghiệp - Lãnh đạo Vinhomes: Chúng tôi không bao giờ có ý định hạ giá sản phẩm

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông Vinhomes 2023.

Về việc mở bán các dự án Ocean Park 2,3, ông Nguyễn Đức Quang – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị thông tin, với tổng số 12.600 căn thấp tầng tại dự án Ocean Park 2 đã bán được khoảng 9.000 căn; tại dự án Ocean Park 3 có tổng số 8.500 căn đã hoàn tất bán 2.000 căn.

Về tiến độ bán buôn, Ocean Park 2 có 2 toà cao tầng đã bán buôn 100%, toà thấp tầng thì tỉ lệ bán buôn cũng chiếm tới 60%. Tại Ocean Park 3 có 10 toà nhà cao tầng cũng đã hoàn tất bán buôn 100% và toà thấp tỉ lệ bán buôn đã chiếm 40%.

Với sự nỗ lực của Chính phủ khi đưa ra nhiều chính sách, biện pháp thúc đẩy sự phục hồi thị trường bất động sản, đại diện Vinhomes cho rằng cả hai đại dự án trên có khả năng sẽ bán hết trong năm 2023 và muộn nhất là năm 2024.

Trao đổi tại phần thảo luận, khi được cổ đông đặt câu hỏi về việc nhiều chủ đầu tư hạ giá bán sản phẩm trong bối cảnh thị trường khó khăn để thu hút khách hàng, ông Quang khẳng định Vinhomes không bao giờ có ý định hay chủ trương giảm giá thành sản phẩm.

Bởi theo vị lãnh đạo phân tích, doanh nghiệp hoạt động theo một lối đi riêng với một hệ sinh thái tích hợp khổng lồ. Thay vì giảm giá sản phẩm, Vinhomes sẽ chú trọng vào việc nâng cấp chất lượng, tăng sinh các khu đô thị có giá trị trên nhiều khía cạnh.

Công ty cho biết sẽ liên tục cải thiện dịch vụ hướng tới khách hàng, thiết lập lòng tin ở khách hàng và nhà đầu tư để thu hút, đẩy mạnh doanh số bán hàng chứ không hướng đến phương án giảm giá bán trong thời điểm khó khăn.

Bổ sung thêm, bà Nguyễn Thu Hằng cho biết tình  hình thị trường vừa rồi có khó khăn tạm thời do dòng tiền nghẽn, nhu cầu còn yếu… Dù vậy, các Bộ ban ngành chung tay đưa giải pháp rất quyết liệt nên doanh nghiệp tin rằng thời gian tới thị trường sẽ phục hồi.

Bà Hằng nhấn mạnh Vinhomes tập trung vào các dự án và bàn giao, tập trung chính sách sau bán để kéo cư dân về ở và sinh sống. Đối với các dự án đang nghiên cứu, tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện dự án, chờ thời cơ tới đẩy mạnh bán hàng.

Trao đổi về vấn đề dòng tiền quý I/2023 giảm mạnh, nợ tăng lên, ông Lê Tiến Công – Kế toán trưởng Vinhomes cho rằng dòng tiền trong báo cáo tài chính dù âm nhưng chỉ mang tính thời điểm, không phản ánh đúng tình hình thực trạng dòng tiền của doanh nghiệp.

Hiện nay, Vinhomes đang tiếp tục đẩy mạnh công tác bán buôn, tìm kiếm các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh mẽ, nhằm giúp công ty có dòng tiền lớn để phát triển dự án.

Ngoài ra, doanh nghiệp cho biết cũng đang xem xét rất nhiều phương án để huy động vốn, ví dụ như hình thức phát hành trái phiếu đã được trình ĐHĐCĐ thông qua trong cuộc họp.

Hồ sơ doanh nghiệp - Lãnh đạo Vinhomes: Chúng tôi không bao giờ có ý định hạ giá sản phẩm (Hình 2).

Chủ tịch HĐQT Vinhomes Phạm Thiếu Hoa phát biểu tại Đại hội.

Về việc mở bán các sản phẩm nhà ở xã hội, Chủ tịch HĐQT Vinhomes Phạm Thiếu Hoa cho biết kế hoạch hiện nay có 2 dự án tại Thanh Hóa và Quảng Trị có thể mở bán trong quý IV/2023.

Còn với các dự án khác, ví dụ dự án Hà Nội thì đang trong quá trình làm thủ tục, chờ phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của thành phố rồi mới có thể tham gia đấu thầu đầu tư. Mọi dự án chỉ cần giải quyết xong vấn đề pháp lý doanh nghiệp sẽ ngay lập tức tiến hành triển khai đầu tư để có thể mở bán trong thời gian sớm nhất.

Cuối cùng, Chủ tịch Vinhomes nhấn mạnh tiến độ bán hàng của các dự án đều phụ thuộc rất lớn vào tiến độ năm nay. Nếu được gỡ vướng pháp lý, khơi thông kênh này thì doanh nghiệp luôn sẵn sàng triển khai các đại dự án theo xu thế thị trường.

Doanh thu Vingroup tăng vọt nhờ hoạt động BĐS sôi nổi quý đầu năm

Thứ 2, 24/04/2023 | 20:25
Quý I/2023, doanh thu từ chuyển nhượng BĐS của Vingroup đạt hơn 50.000 tỷ đồng, giúp tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đem về gần 600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Doanh thu Vinhomes cao gấp 3 lần trong quý I/2023, đạt gần 30.000 tỷ đồng

Thứ 2, 24/04/2023 | 09:29
Đặt ra mục tiêu doanh thu cao nhất trong lịch sử cho năm 2023, sau 3 tháng đầu năm, Vinhomes đã thực hiện được hơn 29% kế hoạch đề ra.

Chân dung CapitaLand - “đại gia” đằng sau thương vụ tỷ USD với Vinhomes

Thứ 7, 18/03/2023 | 11:57
Thỏa thuận giữa CapitaLand và Vinhomes sẽ là một trong những giao dịch bất động sản lớn nhất ở Đông Nam Á trong vài năm qua.
Cùng tác giả

Hụt thu mảng năng lượng, lợi nhuận của Hà Đô đi lùi quý đầu năm 2024

Thứ 2, 06/05/2024 | 18:08
Kết thúc quý I/2024, Tập đoàn Hà Đô báo cáo lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 264 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.

Gỡ vướng cho trái phiếu xanh

Chủ nhật, 05/05/2024 | 08:00
Trái phiếu xanh - một công cụ tài chính phổ biến trên thế giới hiện nay nhưng khi triển khai tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp than “khó” để tiếp cận.

Chủ tịch CEO Group: DN đang xem xét huy động vốn từ kênh trái phiếu

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:23
Trong thời gian tới, Tập đoàn CEO cần nguồn vốn lớn để phát triển 2 sản phẩm chủ lực là nhà ở có chức năng sử dụng hỗn hợp và các dự án khu công nghiệp lớn.

Đề xuất đưa Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS vào thực tiễn từ 1/7/2024

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:56
Các Bộ, ngành liên quan đang đề xuất cho phép Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7, sớm hơn 6 tháng so với quyết định cũ.

Yếu tố cản bước doanh nghiệp hướng đến “màu xanh” trong xây dựng

Thứ 3, 30/04/2024 | 10:40
Sự thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm, giá thành vật liệu cao là những yếu tố khiến vật liệu xanh trong xây dựng vẫn chưa thực sự được sử dụng rộng rãi.
Cùng chuyên mục

Hụt thu mảng năng lượng, lợi nhuận của Hà Đô đi lùi quý đầu năm 2024

Thứ 2, 06/05/2024 | 18:08
Kết thúc quý I/2024, Tập đoàn Hà Đô báo cáo lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 264 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu, lợi nhuận của Bảo hiểm Agribank sụt giảm trong quý I/2024

Thứ 2, 06/05/2024 | 17:23
Năm 2024, Bảo hiểm Agribank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tối thiểu 320 tỷ đồng. Kết thúc quý I/2024, công ty đã thực hiện được 22% mục tiêu đề ra.

Vay nợ chiếm hơn nửa tài sản của Tập đoàn Sao Mai

Thứ 2, 06/05/2024 | 16:10
Quý I/2024, Tập đoàn Sao Mai báo lãi 75,5 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Kết quả trên giúp doanh nghiệp hoàn thành 11% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Kỳ lân VNG báo lỗ

Thứ 2, 06/05/2024 | 16:05
VNG đang đầu tư vào các công ty liên kết 1.992 tỷ đồng, nhưng lại lỗ đến 1.023 tỷ đồng, trong đó có Tiki Global, Beijing Youtu, Rocketeer.

Sao Ta: Sản lượng tiêu thụ tôm tăng, nông sản giảm trong tháng 4/2024

Thứ 2, 06/05/2024 | 16:04
Tháng 4/2024, sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm của Sao Ta ghi nhận tăng 22%, song sản lượng tiêu thụ nông sản ghi nhận giảm 55% so với cùng kỳ.
     
Nổi bật trong ngày

Thị trường chíp bán dẫn dự báo là ngành công nghiệp nghìn tỷ đô vào năm 2030

Chủ nhật, 05/05/2024 | 13:00
Với tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định trong suốt 2 thập kỷ qua, thị trường chip bán dẫn được dự báo sẽ trở thành ngành công nghiệp nghìn tỷ USD vào năm 2030.

Vàng SJC ngược dòng thế giới, lập đỉnh: Chuyên gia dự báo bất ngờ về giá vàng tuần tới

Chủ nhật, 05/05/2024 | 16:00
Trái ngược với SJC , vàng thế giới tiếp tục sụt giảm mạnh. Theo dự báo của các chuyên gia, giá vàng sẽ tiếp tục trượt dốc trong thời gian tới.

Kỳ lân VNG báo lỗ

Thứ 2, 06/05/2024 | 16:05
VNG đang đầu tư vào các công ty liên kết 1.992 tỷ đồng, nhưng lại lỗ đến 1.023 tỷ đồng, trong đó có Tiki Global, Beijing Youtu, Rocketeer.

Vay nợ chiếm hơn nửa tài sản của Tập đoàn Sao Mai

Thứ 2, 06/05/2024 | 16:10
Quý I/2024, Tập đoàn Sao Mai báo lãi 75,5 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Kết quả trên giúp doanh nghiệp hoàn thành 11% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Giá vàng 5/5: Giá vàng SJC cao chót vót, sát mốc 86 triệu đồng/lượng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 09:24
Giá vàng thế giới kết thúc 1 tuần giảm giá trong bối cảnh nhà đầu tư chốt lời. Trong khi ở thị trường trong nước, vàng miếng SJC tiến sát mốc 86 triệu đồng/lượng.