Lộ diện người phụ nữ bị bồ nhí cựu giám đốc CIA đánh ghen

Lộ diện người phụ nữ bị bồ nhí cựu giám đốc CIA đánh ghen

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
0
Người phụ nữ bị Paula Broadwell gửi email đe dọa là cô Jill Kelley, vốn có mối quan hệ thân tình với gia đình cự giám đốc CIA Petraeus.

Jill Kelley năm nay 37 tuổi, là người chuyên tổ chức các sự kiện tại Tampa (Florida) nơi ông Petraeus từng là chỉ huy từ năm 2008 đến 2010. Cô cũng là bạn lâu năm của gia đình cựu giám đốc CIA.

Kelley đang sống trong tòa nhà trị giá 1,2 triệu USD cùng với chồng là anh Scott và 3 con. Theo ABC, gia đình nhà Petraeus và Kelly từng nhiều lần đi chơi Giáng sinh cùng nhau. Theo một người bạn của Kelly, cô và Petraeus rất thân nhau nhưng mối quan hệ đó chưa bao giờ trên tình bạn.

Thế giới - Lộ diện người phụ nữ bị bồ nhí cựu giám đốc CIA đánh ghen

Từ trái qua phải: Chị em sinh đôi của Kelly, cựu giám đốc CIA Petraeus, chồng của Kelly – Scott, Kelly, và Holly Petraeus – vợ của Gen Petraeus.

Hôm qua, báo giới đã tập trung phía ngoài nhà cô Kelly tuy nhiên cô và chồng từ chối bất cứ cuộc phỏng vấn nào. Trong bữa tiệc của con gái, cô Kelley nói: “Gia đình chúng tôi đã làm bạn với Petraeus và gia đình ông được hơn 5 năm. Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của ông ấy và cũng muốn điều đó với gia đình chúng tôi”.

Hiện vẫn chưa rõ vì sao cô Broadwell lại cho rằng, Kelly có thể đe dọa đến mối quan hệ của cô với cựu giám đốc CIA.

Sự nghiệp lừng lẫy của giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ chính thức chấm hết sau bê bối đánh ghen của cô bồ nhí Paula Broadwell.

Trong bức thư gửi các nhân viên cấp dưới, ông Petraeus cho biết ông đã đến Nhà Trắng và xin Tổng thống Obama cho ông từ chức “vì lý do cá nhân”. Bằng lời lẽ chứa đầy sự ân hận, ông thừa nhận: “Sau khi kết hôn được 37 năm, tôi đã thể hiện một sự suy xét quá tệ hại khi có một mối quan hệ ngoài giá thú. Điều này thật không thể chấp nhận được, xét về tư cách một người chồng cũng như lãnh đạo tổ chức này”.

Thiên Yết (t/h)


Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.