Lời hứa 100 tỷ USD - Chủ đề gây căng thẳng ở hội nghị khí hậu COP27

Lời hứa 100 tỷ USD - Chủ đề gây căng thẳng ở hội nghị khí hậu COP27

Thứ 2, 07/11/2022 | 11:28
0
Phần lớn lời hứa 100 tỷ USD của các nước giàu hỗ trợ cho các nước nghèo hơn trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Hội nghị thượng đỉnh LHQ về khí hậu COP27 đã khai mạc hôm 6/11 tại Sharm El-Sheikh, Ai Cập. Sự kiện diễn ra sau một năm với những thảm họa thời tiết khắc nghiệt, một lần nữa làm dấy lên làn sóng kêu gọi các quốc gia công nghiệp phát triển giàu có bồi thường cho các quốc gia nghèo hơn.

Chỉ trong vài tháng qua, các thảm họa do khí hậu gây ra đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải di dời và gây thiệt hại hàng tỷ USD trên khắp thế giới. Ví dụ, lũ lụt thảm khốc đã tàn phá nhiều vùng đất ở Pakistan và Nigeria, hạn hán tồi tệ hơn ở châu Phi và miền Tây nước Mỹ, lốc xoáy quét qua vùng Caribe, và những đợt nắng nóng chưa từng có ở cả 3 lục địa Á, Mỹ, Phi.

Hội nghị thượng đỉnh COP27 sẽ tập trung hơn bao giờ hết vào vấn đề tiền bạc - một điểm mấu chốt chính đã làm xấu đi mối quan hệ giữa các quốc gia giàu có đang đốt nhiều nhiên liệu hóa thạch và các quốc gia nghèo hơn đang chịu hậu quả tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu.

Các quốc gia đang phát triển có “kỳ vọng cao” vào việc tạo ra một cơ sở tài trợ chuyên dụng để bù đắp cho những “mất mát và thiệt hại”, Thư ký điều hành Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu, ông Simon Stiell, cho biết hôm 6/11.

“Các quốc gia dễ bị tổn thương nhất đang mệt mỏi, thất vọng”, ông Stiell nói. “Đã đến lúc có một cuộc thảo luận cởi mở và trung thực về những mất mát và thiệt hại”.

Thế giới - Lời hứa 100 tỷ USD - Chủ đề gây căng thẳng ở hội nghị khí hậu COP27

Mưa và lũ lụt nghiêm trọng ở Pakistan kể từ giữa tháng 6/2022 khiến ít nhất 1.033 người, trong đó có 348 trẻ em, thiệt mạng. Ảnh: DW

Năm 2009, các nước công nghiệp phát triển cam kết cung cấp cho các quốc gia đang phát triển 100 tỷ USD/năm tài trợ khí hậu vào năm 2020. Thỏa thuận bắt nguồn từ thực tế là các quốc gia phát triển đã tạo ra hầu hết ô nhiễm do bẫy nhiệt hiện nay trong khí quyển, trong khi các quốc gia đang phát triển đã bắt đầu chịu một phần thiệt hại do thời tiết khắc nghiệt gây ra.

Thời hạn năm 2020 đó đã đến và đi, trong khi lời hứa vẫn chỉ là lời hứa. Tại COP 26, diễn ra vào thời điểm này năm ngoái tại thành phố Glasgow (Anh), các nhà lãnh đạo Mỹ, Anh, Pháp, Đức đã công bố kế hoạch cung cấp các khoản vay và tài trợ với tổng trị giá 8,5 tỷ USD trong vòng 5 năm tới để hỗ trợ Nam Phi loại bỏ dần than đá, nhưng vẫn cần nhiều hơn nữa. Trong khi đó, Ấn Độ, Nga và Trung Quốc, những quốc gia có lượng phát thải cao trên thế giới, thì hầu như im lặng.

Nhưng ngay cả với nguồn tài chính được cung cấp cho đến nay, vẫn có những vấn đề và trở ngại. Phần lớn số tiền đang được chuyển qua các khoản vay, điều mà các nhà phê bình cho rằng sẽ làm tăng thêm gánh nặng nợ nần của các chính phủ vốn đang có nền tài chính không ổn định.

Các chuyên gia cho biết, các nỗ lực toàn cầu nhằm hạn chế biến đổi khí hậu đang gặp nguy hiểm nếu không có thêm viện trợ. Các nước đang phát triển cần tiền để chuyển sang năng lượng tái tạo để nền kinh tế của họ có thể phát triển mà không làm tăng phát thải khí nhà kính. Họ cũng cần tài trợ để đối phó với những tác động mà họ đang phải đối mặt từ sự ấm lên toàn cầu.

Giờ đây, lạm phát tràn lan và cuộc khủng hoảng năng lượng phần lớn do tác động của xung đột Nga-Ukraine có thể làm phức tạp thêm nỗ lực thuyết phục các quốc gia phát triển thực hiện tốt các cam kết tài chính của họ.

Hội nghị lần thứ 27 các Bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (COP27), diễn ra từ 6/11 đến 18/11, thu hút sự tham gia của khoảng 40.000 đại biểu, trong đó có gần 100 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu các chính phủ trên thế giới.

Sau phiên khai mạc hôm 6/11, Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo thế giới sẽ diễn ra trong 2 ngày 7-8/11. Các phiên họp từ ngày 9-17/11 sẽ tập trung thảo luận nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm tài chính, trung hòa các-bon, đa dạng sinh học... Tại phiên họp cuối cùng diễn ra ngày 18/11, dự kiến tuyên bố chung của COP27 sẽ được thảo luận và thông qua.

Minh Đức (Theo New Arab, NPR)

Không có chuyện Thủ tướng Anh “ra lệnh” Vua Charles III đừng dự COP27

Thứ 2, 03/10/2022 | 16:48
Nguồn tin Số 10 Phố Downing cho biết, thật là “nực cười” khi ám chỉ rằng Thủ tướng “ra lệnh” cho Quốc vương phải làm gì.

"Tài chính, tài chính, tài chính" và những kỳ vọng tại COP 26

Thứ 2, 08/11/2021 | 07:04
Hiện COP 26 đã đi được nửa chặng đường và vẫn còn nhiều thỏa thuận cần được cam kết mạnh mẽ để thế giới có đủ công cụ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

EU cam kết thêm 4 tỷ euro ứng phó với biến đổi khí hậu

Thứ 4, 15/09/2021 | 19:00
Liên minh châu Âu hôm 15/9 đã cam kết tăng cường hỗ trợ tài chính để giúp các nước nghèo hơn ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời kêu gọi Mỹ làm nhiều hơn nữa.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.