Lời thú tội

Lời thú tội "ngọt ngào" của người phụ nữ siết cổ chủ nợ trên xe ô tô

Trần Công Định
Thứ 2, 03/06/2019 | 16:56
0
Sau khi thực hiện hành vi siết cổ bà G. trên xe ô tô để yêu cầu "xóa nợ" nhưng bất thành, bà Huế đã cùng chồng đến nhà nạn nhân để thú nhận việc làm sai trái của mình.

Liên quan đến vụ việc "Điều tra người phụ nữ siết cổ chủ nợ dọa giết", ngày 3/6, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị G., nạn nhân chính trong vụ việc nêu trên cho biết, trước đó, vào tối 16/5, bà Huế cùng chồng đã bất ngờ đến nhà của bà để nói lời xin lỗi về vụ việc vừa qua.

An ninh - Hình sự - Lời thú tội 'ngọt ngào' của người phụ nữ siết cổ chủ nợ trên xe ô tô

Nội dung trong giấy cam đoan của bà Huế viết. 

"Lúc đến nhà hai vợ chồng bà Huế đã trả lại toàn bộ số tiền vay cùng tiền lãi cho tôi. Đồng thời, hai vợ chồng bà này cũng đã viết một giấy cam đoan thú nhận về những hành vi sai trái", bà G. chia sẻ.

Cụ thể, trong giấy cam đoan của mình bà Hoàng Thị Huế viết, "Hôm nay, tại nhà chị G. 31 Yết Kiêu, TP.Đông Hà, Quảng Trị. Tôi cùng chồng lên nhà chị G. xin lỗi gia đình chị về hành vi sai trái và vi phạm pháp luật của tôi vào ngày 9/5/2019. Tôi nhận thấy hành vi của tôi sai trái, làm tổn hại đến sức khỏe và công việc của chị nên kính mong gia đình chị tha thứ cho tôi".

Ngoài ra, bà này còn chia sẻ thêm với nội dung: "Tôi xin cam đoan nếu còn có những hành vi sai trái với chị G., tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật".

Bên cạnh đó, ở đoạn cuối trong giấy cam đoan, chồng của bà Huế là ông Trần Văn H. cũng nói rằng, "Tôi xin cam đoan nếu vợ tôi còn có những việc làm sai trái với chị G., tôi cũng chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Như tin đã đưa, khoảng 18h ngày 9/5, tại chợ Đông Hà, bà Nguyễn Thị G. (48 tuổi), trú TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vừa mở cửa bước lên ghế lái ô tô thì bất ngờ xuất hiện người phụ nữ mở cửa, ngồi vào ghế sau rồi dùng dây siết cổ và kéo ghì bà G. vào lưng ghế.
 
Đồng thời, người phụ nữ này còn cầm kim tiêm dọa đâm vào người bà G.. Sau khoảng 5 phút giằng co nạn nhân thoát ra được, mở cửa la lớn kêu cứu. Nghe tiếng tri hô của bà G., nhiều người dân đã chạy đến giữ người phụ nữ lạ mặt lại rồi trình báo vụ việc cho cơ quan chức năng....
 
Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin.
 

 

Vụ người phụ nữ siết cổ chủ nợ dọa giết: Nghi phạm đối diện hình phạt nào?

Chủ nhật, 19/05/2019 | 14:00
Nhằm làm rõ một số tình tiết trong vụ việc người phụ nữ siết cổ chủ nợ dọ giết, luật sư Minh đã đưa ra một số phân tích xung quanh vụ án này.

Vụ người phụ nữ siết cổ chủ nợ dọa giết: Lộ diễn biến bất ngờ

Thứ 6, 17/05/2019 | 20:00
Sau nhiều ngày im lặng, bà Huế - nghi phạm siết cổ chủ nợ dọa giết đã cùng chồng đến nhà nạn nhân để nói lời xin lỗi.

Vụ người phụ nữ siết cổ chủ nợ: Có thêm nghi phạm đi cùng?

Thứ 5, 16/05/2019 | 18:00
Theo bà G., vào hôm xảy ra vụ việc, trên xe ô tô của bà, cơ quan chức năng còn thu giữ thêm một chiếc mũ bảo hiểm nam để điều tra.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.