Lừa bán giấy khám sức khỏe giả: Bệnh viện đề nghị xử lý cả người mua

Lừa bán giấy khám sức khỏe giả: Bệnh viện đề nghị xử lý cả người mua

Thứ 7, 07/01/2017 | 10:52
0
Bằng việc sử dụng giấy khám sức khỏe giả, bán cho những người có nhu cầu, nhóm đối tượng đã bán và thu lời bất chính hàng chục triệu đồng...


Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP. Hà Nội vừa quyết định khởi tố vụ án buôn bán giấy khám sức khỏe giả do đối tượng Ngô Quang Bình (SN 1991, trú quán tại Lạng Giang, Bắc Giang) cầm đầu.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, ngày ngày 21/12, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50, Công an TP. Hà Nội) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) và Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân kiểm tra hành chính 4 đối tượng đang mua bán giấy khám sức khỏe giả của BV GTVT tại quán cà phê Tiamo (số 89 phố Hoàng Ngân, phường Nhân Chính), trong đó có Bình.

An ninh - Hình sự - Lừa bán giấy khám sức khỏe giả: Bệnh viện đề nghị xử lý cả người mua

 Nhiều đối tượng làm giả giấy khám sức khỏe bán kiếm lời (ảnh minh họa)

Khám xét nơi ở của Ngô Quang Bình, lực lượng công an đã thu giữ một dấu tròn đỏ ghi tên BV GTVT T.Ư và 8 dấu chức danh của các bác sỹ; 89 tờ giấy khám sức khỏe loại A3; 76 tờ giấy khám sức khỏe loại A4. Tất cả giấy trên đều đã ký, đóng dấu sẵn chưa có nội dung, tên người khám bệnh.

Bình khai nhận cho biết, do không có nghề nghiệp ổn định lại thấy nhiều người có nhu cầu mua giấy khám sức khỏe nên đã nghĩ ra cách làm giả giấy khám sức khỏe của BV GTVT rồi đem bán buôn trên mạng cho các đối tượng khác thu lời bất chính.

Từ đầu tháng 10/2016, thông qua các trang mạng xã hội, Bình đã mua từ một đối tượng không quen biết các loại dấu giả gồm: Một con dấu tròn và các dấu tên chức danh của các bác sỹ, dấu kết luận kết quả khám của BV GTVT. Mặt khác, Bình lấy mẫu giấy khám sức khỏe của BV này rồi photo ra làm nhiều bản để tự ký và đóng dấu vào các mục khám, tên người sử dụng để trống.

Tính từ tháng 11/2016, Bình bắt đầu bán buôn cho các đối tượng khác với giá giấy khám sức khỏe khổ A3 là 40 nghìn đồng/tờ, giấy khám sức khỏe khổ A4 là 20 nghìn đồng/tờ, giấy khám sức khỏe khổ A3 có dán ảnh người dùng đóng dấu giáp lai là 60 nghìn đồng/tờ. Từ khi bán giấy khám sức khỏe giả, Bình đã thu lời bất chính khoảng 20 triệu đồng.

Để kiếm lời, một số đối tượng khác đã đăng tin trên mạng xã hội rao bán giấy bán sức khỏe giả của Bình với mức giá cao hơn của Bình là từ 20-30%.

Bác sĩ Trần Trung, Giám đốc BV GTVT T.Ư khẳng định, phía bệnh viện đã quán triệt tới tất cả cán bộ nhân viên, nghiêm cấm móc nối với các đối tượng làm giấy khám sức khỏe.

Vị giám đốc BV cũng cho biết, rất nhiều lần ông nhận được thông tin từ cơ quan điều tra các địa phương về vụ việc làm giả giấy khám sức khỏe của bệnh viện. Qua đây, ông Trung kiến nghị, không chỉ với người bán mà ngay cả người mua giấy khám sức khỏe giả cũng cần có biện pháp xử lý bởi “có cầu mới có cung”.

Xuân Hòa

Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.