Luật sư Đào Ngọc Chuyền là Chủ nhiệm đoàn Luật sư TP.Hà Nội khóa X

Luật sư Đào Ngọc Chuyền là Chủ nhiệm đoàn Luật sư TP.Hà Nội khóa X

Nguyễn Thị Thúy
Chủ nhật, 11/04/2021 | 11:07
0
Đại hội Đại biểu đoàn Luật sư TP.Hà Nội lần thứ X đã bầu ra ban Chủ nhiệm với 11 thành viên. Luật sư Đào Ngọc Chuyền giữ chức vụ Chủ nhiệm đoàn Luật sư Hà Nội.

Trong hai ngày, 10-11/4, đại hội Đại biểu đoàn Luật sư TP.Hà Nội lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 - 2025) được tổ chức tại Hà Nội.

Đến dự đại hội có đại diện các sở, ban, ngành khác của Trung ương và TP. Hà Nội, cùng 396 đại biểu trong tổng số 468 đại biểu được triệu tập.

Chính sách - Luật sư Đào Ngọc Chuyền là Chủ nhiệm đoàn Luật sư TP.Hà Nội khóa X

Toàn cảnh đại hội Đại biểu đoàn Luật sư Hà Nội lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Luật sư Nguyễn Văn Chiến, Chủ nhiệm đoàn luật sư TP.Hà Nội khóa IX báo cáo tóm tắt tổng kết công tác nhiệm kỳ IX: Trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ luật sư luôn chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đóng góp tích cực vào công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Qua đó, đoàn luật sư và đội ngũ luật sư luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân và UBND TP.Hà Nội; sự phối hợp chặt chẽ của liên đoàn Luật sư Việt Nam, các cơ quan hữu quan Trung ương và Hà Nội.

Phát biểu tại đại hội, luật sư Đào Ngọc Chuyền, Phó Chủ nhiệm đoàn Luật sư TP.Hà Nội khóa IX trình bày tham luận về công tác bồi dưỡng luật sư. Cụ thể,  sau hơn 05 năm tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, số lượng luật sư thành viên của đoàn Luật sư TP.Hà Nội đều tăng hàng năm.

Bên cạnh việc củng cố về nhân sự và tổ chức, đoàn Luật sư TP.Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu bồi dưỡng của các luật sư trong giai đoạn cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Từ năm 2015 đến năm 2019, Đoàn đã tổ chức được 73 lớp bồi dưỡng. Cụ thể, năm 2015 có 16 lớp; năm 2016 có 09 lớp, năm 2017 có 15 lớp, năm 2018 có 22 lớp, năm 2019 có 11 lớp...

“Đoàn Luật sư TP.Hà Nội luôn hướng đến việc mời những chuyên gia đầu ngành về pháp luật, những luật sư hành nghề lâu năm có bề dày kinh nghiệm để tham gia thuyết trình và trao đổi với các luật sư đồng nghiệp. Đặc biệt, đoàn Luật sư TP.Hà Nội còn chú trọng đến việc tổ chức các lớp bồi dưỡng về Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư; phổ biến, nhắc nhở các luật sư khi hành nghề, tuân thủ pháp luật và các quy định về quy tắc đạo đức hành nghề Luật sư”, luật sư Chuyền phát biểu.

Trong nhiệm kỳ X, đoàn Luật sư Hà Nội xác định sẽ phối hợp chặt chẽ với sở Tư pháp trong việc quản lý, giám sát hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn Hà Nội.

Trên cơ sở đó, nắm bắt và giải quyết kịp thời những phát sinh, làm cầu nối giữa Ban chủ nhiệm với các tổ chức hành nghề và luật sư thành viên; bảo đảm sự quản lý, giám sát chặt chẽ đối với các hoạt động hành nghề của luật sư, đồng thời bảo vệ kịp thời quyền hành nghề hợp pháp của luật sư. Phát huy vai trò của đoàn Luật sư trong việc góp phần tham mưu cho UBND TP.Hà Nội để giải quyết tốt về công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của luật sư.

Đại hội đại biểu đoàn Luật sư Hà Nội lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã bầu ra Ban chủ nhiệm với 11 thành viên. Luật sư Đào Ngọc Chuyền giữ chức Chủ nhiệm đoàn Luật sư Hà Nội.

Danh sách ban Chủ nhiệm đoàn Luật sư Hà Nội nhiệm kỳ X (năm 2020 - 2025) gồm:

Luật sư Huỳnh Phương Nam - Trưởng văn phòng Luật sư Huỳnh Nam

Luật sư Nguyễn Văn Hà - Trưởng văn phòng Luật sư Hà Lan và cộng sự

Luật sư Lê Đăng Tùng - Trưởng văn phòng Luật sư Trường Giang

Luật sư Đào Ngọc Chuyền - Giám đốc công ty Luật TNHH Đào và đồng nghiệp

Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến - Trưởng văn phòng Luật sư Đức Thịnh

Luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương - Giám đốc công ty Luật TNHH Hà Ninh

Luật sư Nguyễn Xuân San - Trưởng văn phòng Luật sư số 18

Luật sư Đào Ngọc Lý - Giám đốc công ty Luật TNHH Đào Ngọc Lý

Luật sư Phạm Thanh Bình - Giám đốc công ty Luật TNHH Bảo Ngọc

Luật sư Nguyễn Mai Anh - Trưởng văn phòng Luật sư Mai Anh

Luật sư Phạm Văn Đàm - Giám đốc công ty Luật Hợp danh Hoàng Đàm và toàn cầu.

Luật sư Nguyễn Văn Trung tái đắc cử Chủ nhiệm đoàn Luật sư TP.HCM

Chủ nhật, 25/10/2020 | 15:16
Sau 2 ngày làm việc, đại hội đại biểu đoàn Luật sư TP.HCM lần VII nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã bầu ra ban chủ nhiệm mới.

Hội Luật gia Việt Nam giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn Luật sư tỉnh Chung Buk, Hàn Quốc

Thứ 6, 01/11/2019 | 14:31
Ngày 31/10, bà Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế chủ trì buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn luật sư tỉnh Chung Buk gồm 17 thành viên do Luật sư Ryu Seong Ryong - Chủ tịch Hội Luật sư tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Hội Luật gia Việt Nam.

Tân Chủ nhiệm đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng là ai?

Thứ 5, 17/10/2019 | 08:43
Luật sư Trần Tuấn Lợi, Chánh văn phòng đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng được bầu làm Chủ nhiệm đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ mới 2018-2023.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.
     
Nổi bật trong ngày

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.