Hà Nội: Công an ra quân, đảm bảo an toàn chợ hoa Xuân 2018

Hà Nội: Công an ra quân, đảm bảo an toàn chợ hoa Xuân 2018

Chủ nhật, 11/02/2018 | 17:51
0
Công an quận Tây Hồ và lực lượng công an các phường trên địa bàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở, tuần tra kiểm soát để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm chợ.

 

An ninh - Hình sự - Hà Nội: Công an ra quân, đảm bảo an toàn chợ hoa Xuân 2018

Người dân xem hoa tại khu vực chợ hoa Lạc Long Quân.

Thực hiện theo Kế hoạch số 20/KH-UBND của UBND TP.Hà Nội về tổ chức chợ hoa Xuân phục vụ Tết Mậu Tuất năm 2018, trong đó quận Tây Hồ có 2 điểm chợ là chợ hoa Quảng An và chợ hoa Lạc Long Quân.

Công an quận Tây Hồ đã xây dựng các kế hoạch, thành lập các ban quản lý chợ hoa và giao nhiệm vụ cho Công an các phường trên địa bàn thường xuyên kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động của các chợ hoa Xuân để đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung theo kế hoạch danh sách điểm tổ chức chợ hoa xuân UBND TP.Hà Nội phê duyệt.

Đồng thời, Công an phường phối hợp chặt chẽ với UBND phường cùng các lực lượng tổ chức, quản lý giúp người dân mua sắm tại chợ hoa Xuân đảm bảo "An toàn - văn minh - hiệu quả" trong suốt thời gian tổ chức; kiên quyết giải tỏa các tụ điểm họp chợ hoa tự phát, trái phép.

Đại diện Công an phường Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: "Ngay từ đầu tháng 2/2018, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an quận, phường Nhật Tân đã bố trí ứng trực gần 100% quân số để đảm bảo tình hình an ninh trât tự, an toàn giao thông trên địa bàn, giúp người dân tới mua hoa được an toàn.

Ngoài ra, những ngày cận tết, lực lượng công an phường cũng liên tục ra quân để nhắc nhở các hộ buôn bán trên khu vực đường Lạc Long Quân phải tuân thủ quy định, không lấn chiếm vỉa hè lòng đường gây ảnh hưởng tới giao thông. Tính đến thời điểm hiện tại, Công an phường đã xử phạt 3 trường hợp vi phạm sau nhiều lần nhắc nhở".

Ghi nhận tại vào sáng nay (11/2) tại khu vực chợ hoa Quảng An, dù có khá đông người dân tới đây để mua sắm hoa nhưng tình trạng ùn tắc giao thông không còn diễn ra như những năm trước.

An ninh - Hình sự - Hà Nội: Công an ra quân, đảm bảo an toàn chợ hoa Xuân 2018 (Hình 2).

Lực lượng công an phường nhắc nhở các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Ông Đoàn Văn Dương - Trưởng Công an phường Quảng An cho biết, thực hiện chỉ đạo của quận Tây Hồ, lực lượng Công an phường phối hợp với ban quản lý chợ để sắp xếp các vị trí bán hoa. Theo đó, các hộ kinh doanh buôn bán sẽ tập trung xuống dưới đường 5m chứ không chèo kéo khách ở trên đường Âu Cơ như mọi năm. Đồng thời, tăng cường cán bộ điều tiết giao thông tại các cửa khẩu, lập hàng rào trên đường nhằm giúp các phương tiện lưu thông dễ dàng hơn khi qua khu vực này.

An ninh - Hình sự - Hà Nội: Công an ra quân, đảm bảo an toàn chợ hoa Xuân 2018 (Hình 3).

Không còn cảnh tượng giao thông ùn ứ tại chợ hoa Quảng An.

 "Chúng tôi đã lên kế hoạch chi tiết để đảm bảo tốt nhất công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực chợ hoa. Với ngày 29,30 tết, nếu người dân đổ về đây mua hoa, chúng tôi cũng đã lên kế hoạch cụ thể về phân luồng giao thông tránh rơi vào tình trạng quá tải như mọi năm", ông Dương cho biết.

Các phường như Nhật Tân, Quảng An của quận Tây Hồ là những phường đặc thù (tổ chức chợ hoa, có đền chùa lớn - PV) trong những ngày Tết. Do đó, lực lượng Công an các phường buộc phải đẩy mạnh công tác bố trí lực lượng, phân công nhiệm vụ, sắp xếp vị trí và hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra hoạt động của các chợ hoa đảm bảo an ninh, an toàn và không gây ùn tắc giao thông, trật tự, vệ sinh môi trường.

Hoàng Giang - Công Minh

CSGT- Công an tỉnh Lạng Sơn: Nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông

Thứ 5, 08/02/2018 | 09:01
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện quyết liệt để duy trì ổn định TTATGT và kiềm chế TNGT, bảo đảm hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn luôn được an toàn, thuận lợi và thông suốt, góp phần duy trì ổn định tình hình ANTT, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

PV báo Người Đưa Tin đạt giải Báo chí tuyên truyền về An toàn Giao thông

Thứ 6, 05/01/2018 | 20:24
Báo Người Đưa Tin vinh dự đoạt giải thưởng Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2017, với loạt bài “Chấn động: Gian lận thu phí ở trạm BOT Mỹ Lộc - Nam Định, nhân viên bỏ túi hàng chục tỷ đồng”.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.