Lưu ý quan trọng trong đăng ký xét tuyển đại học năm 2023 để tránh

Lưu ý quan trọng trong đăng ký xét tuyển đại học năm 2023 để tránh "trượt oan"

Chủ nhật, 05/03/2023 | 20:15
0
Bộ GD&ĐT sẽ điều chỉnh một số vấn đề kỹ thuật để tăng cường kỷ cương, nền nếp phòng thi cũng như bảo đảm an toàn, an ninh trong suốt kỳ thi.

Điểm mới đáng chú ý trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023 là quy định thí sinh đăng ký xét tuyển theo ngành thay vì phải chọn phương thức xét tuyển như năm 2022. Theo đó sự điều chỉnh này nhằm giúp thí sinh tránh nhầm lẫn giữa các phương thức xét tuyển có tên gần giống nhau.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), năm 2022, trong số gần 20 phương thức xét tuyển của các cơ sở đào tạo, có một số phương thức có tên gần giống nhau. Điều này dẫn đến khá nhiều thí sinh bị nhầm lẫn giữa các phương thức xét tuyển khi đăng ký nguyện vọng lên hệ thống tuyển sinh, sau đó mất nhiều thời gian và công sức để xử lý. Bởi vậy, từ năm 2023, Bộ GD&ĐT chủ trương điều chỉnh cách thức đăng ký. Thí sinh vẫn thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo hình thức trực tuyến lên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT như năm 2022. Tuy nhiên, để đơn giản hóa việc đăng ký, giúp thí sinh không bị nhầm lẫn, các em sẽ đăng ký xét tuyển theo ngành, chứ không phải theo phương thức.

Bộ GD&ĐT đã công bố lịch thi. Cụ thể, ngày 27/6/2023: Làm thủ tục dự thi; Ngày 28, 29/6/2023: Tổ chức coi thi; Ngày 30/6/2023: Dự phòng.

Trao đổi với phóng viên trước đó, PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, thông thường khoảng 31/3 hàng năm, đơn vị này mới công bố đề thi minh họa.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dự kiến giữ ổn định như năm 2022, có sự tăng cường hợp lý một số nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn để từng bước tiệm cận với định hướng đánh giá năng lực phù hợp với mục tiêu yêu cầu phát triển năng lực phẩm chất người học của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Các đề thi năm 2021, 2022 cũng đã xuất hiện các nội dung này nên học sinh chỉ cần nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa, không nên lo lắng.

Theo Bộ GD&ĐT, để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 nghiêm túc, khách quan, đơn vị này sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, Bộ GD&ĐT sẽ điều chỉnh một số vấn đề kỹ thuật để tăng cường kỷ cương, nền nếp phòng thi cũng như bảo đảm an toàn, an ninh trong suốt Kỳ thi. Đặc biệt, Bộ sẽ tiếp tục tăng cường chất lượng đề thi đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn bộ các khâu tổ chức thi.

Theo một số giáo viên luyện thi, năm ngoái đề thi tốt nghiệp THPT đã có yếu tố thực tiễn. Năm nay, nếu có thêm yếu tố này cũng chỉ tăng thêm chứ không phải hoàn toàn mới. Chẳng hạn, năm ngoái nhiều môn khoa học đã giảm tính toán, đưa câu hỏi lý thuyết nhiều hơn. Đặc biệt, lý thuyết được đưa ra dưới dạng kết quả thực hành nghiên cứu, học sinh phải phân tích kết quả. Do học sinh từ trước đến nay chỉ tập trung học thụ động, tập trung lý thuyết và không để ý thực hành nên bỡ ngỡ. Do vậy, một số giáo viên cho rằng, có đề thi minh họa sớm hay muộn không quá quan trọng nếu học sinh nắm chắc kiến thức phổ thông.

Giáo dục - Lưu ý quan trọng trong đăng ký xét tuyển đại học năm 2023 để tránh 'trượt oan'

PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng chia sẻ thông tin cần lưu ý về đăng ký xét tuyển đại học năm 2023. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Trao đổi với học sinh tại buổi tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2023 ở Trường đại học Đồng Tháp sáng ngày 4/3, PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng, quyền hiệu trưởng Trường đại học Nông Lâm Tp.HCM  đặc biệt lưu ý những quy định trong đăng ký xét tuyển đại học năm nay.

Theo thầy Hùng, quy chế thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm nay vẫn giữ ổn định như năm ngoái. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ có một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật để khắc phục những trục trặc, khó khăn trong đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến.

Thầy Huỳnh Thanh Hùng cho biết: "Việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo là khâu rất quan trọng trong xét tuyển, thí sinh cần hết sức lưu ý. Năm ngoái nhiều thí sinh rớt oan do không biết rõ cách thức điều chỉnh nguyện vọng".

Mùa tuyển sinh năm nay cũng như năm trước, các trường đại học vẫn sử dụng các phương thức xét tuyển sớm (xét tuyển dựa vào học bạ THPT, thi đánh giá năng lực, ưu tiên xét tuyển…) và sau đó là phương thức xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trong đó, đối với xét tuyển sớm, thí sinh sẽ biết kết quả xét tuyển sớm. Với thí sinh trúng tuyển sớm (trúng tuyển có điều kiện) vẫn phải bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển lại trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT cùng tất cả các phương thức xét tuyển khác.

"Nếu các em đã trúng tuyển sớm vào ngành mình yêu thích thì phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống chung của bộ với nguyện vọng 1 là ngành đó. Năm ngoái, nhiều thí sinh nhận được thông báo trúng tuyển bằng học bạ do các trường gửi nhưng không đăng ký nguyện vọng lại trên hệ thống nên rớt đại học", thầy Hùng lưu ý.

Trúc Chi (theo Dân Trí, Tuổi Trẻ, Người Lao Động)

Quy định mới về điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học năm 2023

Thứ 6, 03/03/2023 | 16:34
Bộ GD-ĐT lưu ý năm 2023, lần đầu tiên quy định mới về điểm ưu tiên có hiệu lực.

Bộ GD-ĐT công bố chi tiết các mốc thời gian dự kiến trong tuyển sinh đại học năm 2023

Thứ 6, 03/03/2023 | 10:44
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến cho thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 5/7, xác nhận nhập học trước 30/8, sớm hơn từ hai tuần đến một tháng so với năm ngoái.

Tuyển sinh 2023: Đơn giản hóa việc đăng ký xét tuyển, giảm nhầm lẫn cho thí sinh

Thứ 6, 03/03/2023 | 10:49
Đến thời điểm hiện tại thí sinh chỉ còn gần 4 tháng để ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Tuyển sinh 2023: Nhiều đại học top đầu dành 30% chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Thứ 5, 02/03/2023 | 15:30
Một số trường đại học công bố giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT nhằm tăng phương thức khác.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Bản tin 28/4: Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Xe khách chở 40 công nhân lật nhào trên quốc lộ; Đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 41 độ C kéo dài đến bao giờ?...