Theo IB Times, đây là biện pháp tăng cường sự hiện diện quân sự của Ấn Độ trong khu vực. Việc triển khai 100 xe tăng T-72 ở khu vực miền núi xa xôi nhằm đáp trả trực tiếp những động thái hung hăng của Trung quốc ở biên giới giữa hai nước.
Xe tăng T-72 tham gia hoạt động tập trận của quân đội Ấn Độ.
NDTV dẫn nguồn tin quân sự cho biết số lượng xe tăng đông đảo này được điều đến vùng thung lũng phía đông tỉnh Ladakh, sát biên giới Trung Quốc trong năm nay. Tuy không tiết lộ cụ thể vị trí, nguồn tin khẳng định các xe tăng chỉ nằm cách biên giới Trung Quốc vài km và số lượng sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.
Ấn Độ đã quyết định triển khai xe tăng sau khi lực lượng quân đội nước này đạt được bước tiến đáng kể trong các hoạt động quân sự.
"Chúng tôi đã sử dụng chất phụ gia và bôi trơn đặc biệt cho các xe tăng hoạt động ở địa hình vùng cao. Nhờ vậy mà xe tăng có thể hoạt động bình thường mà không lo ngại bị đóng băng", Đại tá Vijay Dalal, sĩ quan chỉ huy của một trong những trung đoàn xe tăng nói trên tờ The Hindu. Khu vực mà các xe tăng được triển khai có thể cao tới 4.267 mét ở phía đông Ladakh.
Đây là trung đoàn xe tăng thứ ba được quân đội Ấn Độ điều đến khu vực, tạo thành một lữ đoàn hoàn chỉnh. Hai lần triển khai trước diễn ra lần lượt vào năm 2014 và 2015. Ba trung đoàn xe tăng Tipu Sultan, Maharana Pratap và Aurangazeb hiện diện ở phía đông Ladakh, nơi nhiệt độ vào mùa đông có thể xuống đến âm 45 độ C.
Nhằm giúp cho những chiếc xe tăng do Nga sản xuất có thể hoạt động trơn tru ở địa hình vùng cao và thời tiết khắc nghiệt, quân đội Ấn Độ thậm chí còn để chúng nổ máy suốt đêm.
"Những thung lũng rộng lớn bao bọc bởi các dãy núi là địa hình thuận lợi cho các xe thiết giáp di chuyển. Ngoài ra, phía bên kia biên giới, các hoạ