Lý do Ấn Độ quyết mua S-400 của Nga mặc Mỹ cảnh báo

Lý do Ấn Độ quyết mua S-400 của Nga mặc Mỹ cảnh báo

Vũ Thu Hương
Chủ nhật, 07/10/2018 | 18:07
0
Mặc Mỹ liên tục cảnh báo việc Ấn Độ mua S-400 có thể làm ảnh hưởng tới kế hoạch chuyển giao công nghệ quốc phòng của Mỹ cho nước này trong thời gian tới. Mặc dù vậy, New Delhi vẫn “bắt tay” cùng Moscow mua hệ thống phòng thủ tiên tiến này.

Theo Sputnik, Ấn Độ đã ký thỏa thuận trị giá 5,4 tỷ USD với Nga để mua các tổ hợp phòng không S-400 Triumf. Việc giao hàng dự kiến bắt đầu vào tháng 10/2020.

Lý giải về nguyên nhân New Delhi khao khát sở hữu hệ thống phòng không tiên tiến của Moscow bất chấp mối đe dọa trừng phạt từ Washington, Tiến sĩ Amarendra Bhushan Dhiraj - nhà báo và biên tập tạp chí CEOWORLD cho hay: "Thỏa thuận này nguy cơ khiến New Delhi bị Mỹ trừng phạt  theo luật mới (Luật chống đối phương của Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt (CAATSA))".

Tuy nhiên, theo ông Dhiraj, chính quyền ông Donald Trump sẽ "khó xử" nếu  muốn trừng phạt với thương vụ S-400 của Nga-Ấn Độ bởi bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc mua bán này sẽ có những hậu quả tiêu cực.

Quân sự - Lý do Ấn Độ quyết mua S-400 của Nga mặc Mỹ cảnh báo

Ấn Độ quyết mua S-400 của Nga mặc Mỹ cảnh báo

Ấn Độ được coi là thị trường sinh lợi nhất trên thế giới với các nhà xuất khẩu vũ khí. Trong đó, Mỹ chiếm thị phần lớn nhất, vượt tất cả các nhà xuất khẩu khác, bao gồm cả Nga. Và bởi lợi ích của Mỹ trong việc duy trì tiếp cận thị trường vũ khí Ấn Độ, New Delhi dường như không quá lo ngại việc gần gũi với Moscow sẽ khiến Washington mạnh tay. Theo quan điểm của ông, Mỹ rõ ràng không muốn Ấn Độ mua S-400 nhưng chính quyền ông Donald Trump không chắc sẽ trừng phạt Ấn Độ vì hợp đồng này.

Khi được hỏi điều gì đã đặc biệt thúc đẩy Ấn Độ bắt tay với Nga, ông Dhiraj chỉ ra, S-400 vượt trội về năng lực so với các hệ thống tương tự, trong đó có Patriot của Mỹ. Điều này giúp New Delhi thay đổi cân bằng quân sự trong khu vực tiểu lục địa và Ấn Độ Dương. "S-400 cũng sẽ thắt chặt khả năng phòng thủ của nước này dọc biên giới dài 4.000km Ấn Độ - Trung Quốc”, nhà báo giải thích.

Trước đó, phản ứng trước thông tin Nga bán S-400 cho Ấn Độ, bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng cảnh báo rằng Washington nhiều khả năng sẽ không đưa Ấn Độ vào danh sách miễn trừ trừng phạt nếu New Delhi theo đuổi hợp đồng này với Moscow.

"Động thái nâng cấp hệ thống vũ khí, bao gồm việc mua sắm tổ hợp tên lửa phòng không S-400, sẽ nằm trong diện chú ý đặc biệt của CAATSA", phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, đề cập đến Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua Lệnh trừng phạt.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuần trước cũng cho biết, Washington đang xem xét miễn trừ trừng phạt Ấn Độ vì thương vụ mua S-400 của Nga theo đạo luật CAATSA, nhưng quyết định cuối cùng chưa được thông qua.

Trước đó, Mỹ liên tục cảnh báo việc Ấn Độ mua S-400 có thể làm ảnh hưởng tới kế hoạch chuyển giao công nghệ quốc phòng của Mỹ cho nước này trong thời gian tới.

S-400 Triumf được coi là hệ thống phòng thủ tầm xa tiên tiến nhất, có thể tiêu diệt tất cả các vật thể xuất hiện trên không trung trong phạm vi trên 400 km, bao gồm các loại máy bay, tên lửa hành trình, phương tiện bay không người lái hay tên lửa đạn đạo, ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu là 4,8km/s.

Hiện nay, S-400 đang được rất nhiều khách hàng trên thế giới quan tâm, trong đó có các quốc gia Đông Nam Á. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu từng khẳng định, "năng lực thực hiện nhiệm vụ vượt trội" của S-400 là yếu tố then chốt khiến Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua các hệ thống phòng không tân tiến của Nga.

Sau Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc cũng đạt được thỏa thuận mua 48 hệ thống S-400 của Nga và đã bắt đầu nhận hàng hồi tháng 7 vừa qua.

Xem thêm >> Phản ứng bất ngờ của Mỹ khi Ấn Độ mua S-400 của Nga

 

 

Vừa xong S-300 ở Syria, Mỹ lại nín thở chờ Nga đưa "rồng lửa” S-400 tới Ấn Độ

Thứ 6, 05/10/2018 | 11:54
S-300, S-400 của Nga đang bao phủ mạng lưới phòng không trên toàn thế giới. Và ở bất cứ đâu nơi đâu, vũ khí phòng thủ này cũng giúp chủ nhân chuyển mình từ "kẻ yếu" thành "kẻ mạnh".

Phản ứng bất ngờ của Mỹ khi Ấn Độ mua S-400 của Nga

Thứ 6, 05/10/2018 | 07:23
Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có chuyến thăm Ấn Độ và gặp gỡ với Thủ tướng Narendra Modi nhằm hoàn tất thương vụ S-400 trị giá hàng tỷ đôla. Chuyến thăm này diễn ra đúng thời điểm Nga và Trung Quốc đẩy mạnh mối quan hệ song phương.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine, Mỹ tổ chức đàm phán lần 3 về thỏa thuận an ninh song phương

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:00
Trước đó Ukraine đã ký các hiệp ước an ninh song phương với 9 nước NATO để nhận được “sự hỗ trợ lâu dài” chính thức từ các nước này.

Người đàn ông mắc ung thư trúng độc đắc 32.900 tỷ đồng

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:17
Đang điều trị ung thư, một người đàn ông gốc Lào may mắn trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1,3 tỷ USD (khoảng 32.900 tỷ đồng) tại Mỹ.

“Ông trùm” tiền số Binance lĩnh án 4 tháng tù vì tội rửa tiền

Thứ 4, 01/05/2024 | 09:45
“Tôi đã thất bại ở đây”, ông Changpeng Zhao nói trong bài phát biểu ngắn gọn trước tòa. “Tôi vô cùng hối tiếc về thất bại của mình và tôi xin lỗi”.

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai

Thứ 4, 01/05/2024 | 21:57
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả và gửi lời thăm hỏi, động viên gia đình, các nạn nhân vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong tại Đồng Nai.