Lý do bất ngờ sau việc Nga âm thầm đưa siêu tiêm kích Su-57 tới “chảo lửa” Syria

Lý do bất ngờ sau việc Nga âm thầm đưa siêu tiêm kích Su-57 tới “chảo lửa” Syria

Vũ Thu Hương
Thứ 7, 24/02/2018 | 10:55
0
Trong khi một số nhà phân tích nghi ngờ rằng việc triển khai siêu tiêm kích Su-57 tới Syria của Nga có thể mang yếu tố chính trị, nhà nghiên cứu Kashin lại cho rằng đây đơn giản là hoạt động thử nghiệm thiết kế của máy bay.

Việc Nga âm thầm triển khai 2 siêu tiêm kích Sukhoi Su-57 Pak-Fa tới căn cứ không quân của nước này tại Syria khiến dư luận không khỏi bất ngờ những ngày qua.

Dù cho các báo cáo cụ thể về việc siêu tiêm kích tàng hình này đến Syria cho đến nay vẫn chưa được xác nhận chính thức, nhưng động thái triển khai máy bay đang trong giai đoạn phát triển và chưa sẵn sàng chiến đấu tới vùng đang có chiến sự là điều bất thường.  

Động thái trên của Nga được ví như sự kiện Mỹ triển khai tiêm kích F-22 Raptor vào chiến đấu hồi cuối thập niên 1990, thời điểm chiến đấu cơ này còn đang trong giai đoạn phát triển.

Quân sự - Lý do bất ngờ sau việc Nga âm thầm đưa siêu tiêm kích Su-57 tới “chảo lửa” Syria

Triển khai siêu tiêm kích Su-57 tới Syria, có thể Nga đang muốn thử nghiệm thiết kế của máy bay.  

Tuy nhiên, việc đưa máy bay đang giai đoạn phát triển vào chiến đấu để thử nghiệm và thu thập dữ liệu có thể không là điều lạ với Nga.

“Đây là thử nghiệm cho một cuộc chiến thật sự. Xô Viết đã từng làm như vậy”, ông Vasily Kashin, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và châu Âu thuộc trường Kinh tế cao cấp Moscow chia sẻ.

Mục đích chính của việc triển khai Su-57 tới Syria là nhằm thu thập thêm càng nhiều trải nghiệm hoạt động cũng như các dữ liệu hàng không càng tốt.

Không chỉ thử nghiệm năng lực radar quét điện tử của Su-57 hay hệ thống điện tử thông minh, Nga còn muốn kiểm nghiệm một số sứ mạng chiến đấu hạn chế khác.

“Máy bay có thể chở theo vũ khí để không kích dù đây không phải là mục tiêu chính”, ông Kashin cho hay.

Sukhoi Su-57 (Nga còn định danh là T-50 PAK FA) là dòng máy bay phản lực chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga hiện vẫn đang trong giai đoạn phát triển bởi một liên danh do Sukhoi đứng đầu. Tuy nhiên, mẫu siêu tiêm kích vừa xuất hiện tại Syria hầu như chắc chắn đã được trang bị đầy đủ hệ thống điện tử hàng không.

“Có thể đây là mẫu mới nhất và các cuộc thử nghiệm đang diễn ra tốt”, ông Kashin nhận định.

Quân sự - Lý do bất ngờ sau việc Nga âm thầm đưa siêu tiêm kích Su-57 tới “chảo lửa” Syria (Hình 2).

Một số nhà phân tích nghi ngờ rằng việc triển khai Su-57 tới Syria có thể mang yếu tố chính trị.

Trong khi một số nhà phân tích nghi ngờ rằng việc triển khai Su-57 tới Syria có thể mang yếu tố địa chính trị, ông Kashin lại đánh giá khác. “Tôi không nghĩ có yếu tố chính trị nào ở vụ việc này cả”, ông Kashin cho biết.

Theo nhận định của nhà nghiên cứu, lý do quan trọng nhất của việc Nga triển khai Su-57 là “thẩm định” lại thiết kế của máy bay này trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt và dành nhiều trải nghiệm khi hoạt động chiến đấu là điều đáng nghĩ tới nhất.

Từ lâu Syria đã là chiến trường thử nghiệm nhiều loại vũ khí mới của Nga và Su-57 cũng chỉ là một trong số đó.

“Năng lực chiến đấu sẽ được thử nghiệm ngay từ ban đầu. Điều đó sẽ giúp điều chỉnh quá trình sản xuất hàng loạt”, ông Kashin cho biết.

Một số nhà phân tích lại cho rằng với việc đưa Su-57 tới Syria, Nga cũng có thể đang huấn luyện những phi công cách làm chủ thế hệ máy bay mới nhất trong việc do thám và chiến đấu với F-22 của Mỹ. Động thái này có thể là con dao hai lưỡi với Nga, bởi đây cũng là cơ hội để Mỹ trải nghiệm khả năng đáp trả của F-22 với tiêm kích mới nhất của Nga.

Nga có thể thu nhiều lợi ích trong việc đưa Su-57 tới Syria. Tuy nhiên, hoạt động này cũng có thể mang đến những tác động không mong muốn. Nga có thể sẽ gặp khó khi lực lượng quân đội Mỹ sẽ giám sát hoạt động của Su-57 ở cự ly gần.

Hơn hết, một máy bay mới và đang giai đoạn phát triển thường dễ gặp các sự cố kỹ thuật. Bởi vậy, động thái đưa Su-57 tới Syria của Kremlin quả thực là một canh bạc.

 

 

Sẽ có "đòn sấm sét" sau khi Nga âm thầm điều siêu tiêm kích Su-57 đến Syria?

Thứ 5, 22/02/2018 | 20:00
Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy Nga dường như đã điều máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 tới Syria. Tuy nhiên, các quan chức Nga và Syria vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào về thông tin trên.

Syria: Nghi vấn trực thăng Mỹ “bốc” IS đi từ nhà tù bí mật ở al-Hasakah

Thứ 5, 22/02/2018 | 14:09
Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu thường xuyên bị cáo buộc hỗ trợ các nhóm khủng bố ở Syria, trong đó có việc sắp xếp những hành lang an toàn và di chuyển những tay súng từ vùng bị bao vây sang những khu vực điểm nóng. Mới đây, một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội YouTube một lần nữa xác nhận cáo buộc trên, Sputnik (Nga) viết.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.