Malaysia bác tin C-130 bị chiến đấu cơ Indonesia chặn ở Biển Đông

Malaysia bác tin C-130 bị chiến đấu cơ Indonesia chặn ở Biển Đông

Thứ 3, 28/06/2016 | 14:59
0
Bộ Quốc phòng Malaysia ngày 27/6 phủ nhận thông tin cho rằng, máy bay C-130 (MEGA 207) của không quân Hoàng gia nước này bị chặn bởi hai chiến đấu cơ F-16 của Indonesia.

Jakarta Post dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết, vụ việc xảy ra với máy bay quân sự Malaysia khi đang di chuyển trên tuyến đường quen thuộc qua quần đảo Natuna của Indonesia thực chất là việc "nhận dạng hình ảnh" máy bay.

"Cần phải nói rằng MEGA 207 không bị không quân Indonesia chặn đường bay. Phía Indonesia chỉ muốn nhận dạng hình ảnh chính xác máy của Malaysia", ông Hussein nói hôm 27/6.

Thế giới - Malaysia bác tin C-130 bị chiến đấu cơ Indonesia chặn ở Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein.

Trước đó, bộ trưởng quốc phòng Malaysia xác nhận thông tin, máy bay của nước này bị chặn bởi hai chiến đấu cơ Indonesia khi bay qua quần đảo Natuna. "Đúng là chúng tôi đã nhận được thông tin chuyến bay bị chặn bởi hai chiến đấu cơ Indonesia. Chúng tôi không có thông tin đầy đủ về vụ việc và chúng tôi vẫn đang trong quá trình nhận báo cáo đầy đủ", ông Hussein nói một ngày trước đó.

Máy bay vận tải C-130 của không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF) rời căn cứ ở Subang vào lúc 10 giờ sáng ngày 25/6 (giờ địa phương) để thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện. Tuyến đường bay được ấn định hướng đến căn cứ Labuan. Vụ việc nhận dạng hình ảnh xảy ra vào 12 giờ 3 phút gần quần đảo Natuna ở Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cũng khẳng định, sự cố trên sẽ không được xem nhẹ và RMAF vẫn sẽ sử dụng tuyến đường bay này một cách bình thường.

Theo như Malaysia quan ngại, MEGA 207 thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo đúng các tiêu chuẩn thông dụng. Ông Hussein cũng cho phép người đứng đầu RMAF, Jen Tan Sri Roslan Saad thực hiện mọi hành động cần thiết để đảm bảo quyền sử dụng đường bay này.

Phía Malaysia khẳng định, hiệp ước ký kết với Indonesia cho phép nước này được quyền bay qua liên tục và không cản trở tại vùng trời và lãnh hải giữa phía đông và phía tây Malaysia.

"Hiệp

Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.