Mãn nhãn hàng trăm “siêu phi cơ” tranh tài

Mãn nhãn hàng trăm “siêu phi cơ” tranh tài

Phạm Trọng Tùng
Chủ nhật, 24/04/2022 | 07:44
0
Ngày 23/4, tại khu vực sân bay Hoà Lạc (Thạch Thất, Hà Nội) diễn ra hội thi máy bay mô hình thu hút sự sự tham gia của nhiều “phi công”.
Sự kiện - Mãn nhãn hàng trăm “siêu phi cơ” tranh tài

Ngày 23/4, Câu lạc bộ hàng không phía Bắc tổ chức cuộc thi bay Funfly 2022 tại sân bay quân sự Hòa Lạc (Hà Nội), đây là cuộc thi máy bay mô hình lớn nhất trong năm 2022. Trong đó, có những máy bay có giá lên tới hàng trăm triệu đồng được mang ra trình diễn.

Sự kiện - Mãn nhãn hàng trăm “siêu phi cơ” tranh tài (Hình 2).

Cuộc thi bay Funfly quy tụ các câu lạc bộ bay từ 11 tỉnh thành trên cả nước. Có nhiều thành viên đến từ các tỉnh thành Đồng Nai, TP.HCM, Hải Phòng

Sự kiện - Mãn nhãn hàng trăm “siêu phi cơ” tranh tài (Hình 3).

Trao đổi với PV Lê Quang Tùng, thành viên ban tổ chức (BTC) hội thi cho hay, cuộc thi được tổ chức với sự tham gia của các câu lạc bộ đến từ 6 tỉnh, thành (tương ứng 60 phi công và hơn 100 máy bay, trực thăng). 

Sự kiện - Mãn nhãn hàng trăm “siêu phi cơ” tranh tài (Hình 4).

Cuộc thi lần này sẽ diễn ra cả ngày có các phần thi: biểu diễn trực thăng gắp vật thể, máy bay cánh bằng chui qua dây và bay 3D biểu diễn tự do. Tại mỗi phần thi, ban giám khảo sẽ chấm điểm để trao các giải Nhất, Nhì, Ba.

Sự kiện - Mãn nhãn hàng trăm “siêu phi cơ” tranh tài (Hình 5).

Là người mới tham gia “thú chơi” máy bay mô hình được khoảng 3 năm, nhưng anh Nguyễn Bảo Tháp (đến từ Đồng Nai Đồng Nai) được nhiều người trong giới biết đến bởi sự chịu chi về thời gian và tiền bạc.

Sự kiện - Mãn nhãn hàng trăm “siêu phi cơ” tranh tài (Hình 6).

Chiếc máy bay mô hình chạy bằng động cơ phản lực anh mang tới hội thi để biểu diễn cũng là một trong số những máy bay có giá trị lớn nhất lên tới 200 triệu đồng. “Tôi rất đam mê bộ môn này, để có được chiếc máy bay này tôi đã phải chi số tiền trên để mua phụ tùng từ nước ngoài về lắp ráp và bỏ ra nhiều thời gian đề học lái, bởi Việt Nam chưa có lớp đào tạo lái máy bay mô hình”, anh Tháp chia sẻ.

Sự kiện - Mãn nhãn hàng trăm “siêu phi cơ” tranh tài (Hình 7).

Anh Tháp cho biết, để lái chiếc máy bay mô hình được thành thạo thì người chơi như anh phải trả giá rất nhiều, bởi khi bay máy bay có thể gặp sự số bất kỳ lúc nào và cái nhận lại chỉ còn sắt vụn. 

Đối với người mới chơi, kinh tế thấp vẫn có thể thoả mãn đam mê bằng các loại máy bay động cơ mô tơ điện cỡ nhỏ, giá trị từ 3-5 triệu đồng.

Sự kiện - Mãn nhãn hàng trăm “siêu phi cơ” tranh tài (Hình 8).

Tất cả thành viên tham gia rất yêu thích khoa học, các sản phẩm bay hầu hết đều do  thành viên tham gia đều tự thiết kế, lắp ráp.

Sự kiện - Mãn nhãn hàng trăm “siêu phi cơ” tranh tài (Hình 9).

Phần thi bay cánh bằng 3D được các "phi công" phô diễn nhiều kỹ thuật điêu luyện.

Sự kiện - Mãn nhãn hàng trăm “siêu phi cơ” tranh tài (Hình 10).

Anh Nguyễn Bảo Tháp trình diễn kỹ thuật treo 3D khiến máy treo lơ lửng theo phương thẳng đứng trên không trung.

Sự kiện - Mãn nhãn hàng trăm “siêu phi cơ” tranh tài (Hình 11).

Tại buổi thị, trung tá Lại Hoàng Vinh, Phó trưởng Phòng Quân huấn - nhà trường, Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không không quân - khẳng định, kế hoạch bay đã được thủ trưởng Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không không quân phê chuẩn nhằm kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 136 năm Ngày Quốc tế lao động.

Sự kiện - Mãn nhãn hàng trăm “siêu phi cơ” tranh tài (Hình 12).

Theo Trung tá Vinh, với xu thế phát triển hiện tại, việc sử dụng các loại máy bay không người lái ngày càng được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực như giao thông, nông nghiệp, đo đạc bản hồ, cứu hộ…

Sự kiện - Mãn nhãn hàng trăm “siêu phi cơ” tranh tài (Hình 13).

Cuộc thi cũng thể hiện được chức năng giáo dục quốc phòng, khoa học kỹ thuật. Từ đó phát hiện và bồi dưỡng các hội viên có trình độ tốt trong ứng dụng điều khiển máy bay mô hình hàng không, thiết bị bay không người lái, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi Đảng và Nhà nước yêu cầu".

Sự kiện - Mãn nhãn hàng trăm “siêu phi cơ” tranh tài (Hình 14).

Phần thi cánh bằng chui qua dây được đông đảo khán giả thích thú.

Sự kiện - Mãn nhãn hàng trăm “siêu phi cơ” tranh tài (Hình 15).

Tại phần thi này, các máy bay mô hình phải được điều khiển khéo léo trong 3 phút để máy bay di chuyển bên dưới được 2 dây căng sẵn của BTC, mỗi lần thành công "phi công" được tính 1 điểm.

 

Sự kiện - Mãn nhãn hàng trăm “siêu phi cơ” tranh tài (Hình 16).
Sự kiện - Mãn nhãn hàng trăm “siêu phi cơ” tranh tài (Hình 17).

Do là kỹ thuật khó nên nhiều máy bay đã phải mắc lại, không vượt qua phần thi.

Sự kiện - Mãn nhãn hàng trăm “siêu phi cơ” tranh tài (Hình 18).

Với phần thi trực thăng gắp vật thể, các "phi công" phải gắp đồ di chuyển từ điểm A sang B sau đó hạ cánh trong vòng 3 phút.

Sự kiện - Mãn nhãn hàng trăm “siêu phi cơ” tranh tài (Hình 19).

Theo anh Lê Quang Tùng, thành viên BTC, đây là phần thi khó nhất trong giải thi máy bay mô hình này, nhiều thành viên luyện tập hơn 10 năm vẫn không thể thành công.

Sự kiện - Mãn nhãn hàng trăm “siêu phi cơ” tranh tài (Hình 20).

Quách Minh Quang chia sẻ về mô hình kinh doanh ô tô thành công

Thứ 2, 13/12/2021 | 19:36
Đồng hành với đam mê cách đây hơn 10 năm, anh Quách Minh Quang đã có cho mình một cơ sở kinh doanh tại địa chỉ 68 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Video: Khám phá mô hình máy bay bằng giấy giống thật đến từng chi tiết

Thứ 6, 19/07/2019 | 19:30
Mô hình máy bay thực sự chi tiết này được tạo ra bởi Luca laconi-Stewart, một người đam mê làm mô hình máy bay bằng giấy sống tại Mỹ.

Thú chơi máy bay mô hình

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
Chơi máy bay mô hình không phải là trào lưu mới xuất hiện tại Việt Nam. Thú chơi công nghệ này xuất hiện từ những năm 19601970 với một vài mô hình kiểu dáng thô sơ nhưng khá đắt tiền.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.