Danh hiệu VĐQG lần thứ 20 đưa Manchester United vượt qua Liverpool để trở thành CLB giàu thành tích số 1 tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Quay trở lại mùa giải 1989-1990, Liverpool đã có được danh hiệu thứ 19, Arsenal xếp thứ 2 với 9 chức vô địch, còn M.U mới chỉ có 7 danh hiệu. Kể từ đó, đội chủ sân Old Trafford dưới sự dẫn dắt tài ba của HLV Alex Ferguson thi đấu vô cùng thành công, để rồi giành đến 13 chức vô địch trong 21 năm qua.
Một bức ảnh được CĐV Manchester United thiết kế chào mừng chức vô địch lần thứ 20
Thầy trò Sir Alex hạ màn cuộc đua đến ngôi vương khi còn tới 4 vòng đấu phía trước và trở thành CLB thứ 4 trong 20 năm qua vô địch sớm đến vậy. Ở mùa giải 1999-2000, chính Manchester United lập kỷ lục vô địch trước tới 5 vòng.
Một kỷ lục khác cũng đang chờ đợi M.U khi họ quyết tâm chinh phục cột mốc 95 điểm, số điểm lớn nhất mà một CLB giành được tại giải đấu số 1 nước Anh. Đó là thành tích mà Chelsea dưới thời HLV Jose Mourinho đã làm được ở mùa giải 2004-2005. Để hoàn thành mục tiêu này, nửa đỏ thành Manchester cần phải giành ít nhất 3 chiến thắng nữa.
Những con số ấn tượng của nhà vô địch Manchester United:
20: Với chức vô địch này, M.U đã chạm cột mốc 20 lần vô địch bóng đá Anh, một thành tích mà chắc chắn phải rất lâu nữa mới có một đội bóng nào pha vỡ được.
18: M.U là đội sở hữu mạch trận bất bại dài nhất với 18 trận. Sau khi để thua Norwich ở vòng 11, phải đến vòng 30, họ mới nhận thêm một thất bại nữa khi thua 1-2 trước Man City.
7: Cũng từ trận thua 0-1, M.U đã có liên tiếp 7 chiến thắng. Mạch trận này chỉ dừng lại sau khi họ bị Swansea cầm hòa 1-1.
24: Với cú hat-trick vào lưới của Aston Villa, van Persie đã vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới Premier League với 24 bàn thắng, vượt qua Luis Suarez với 1 bàn nhiều hơn.
27: Sau 34 vòng đấu, M.U chỉ để thua 4 trận và hòa 3 trong khi thắng tới 27 trận. Đối thủ chính của họ là Man City thua 5 trận nhưng đã hòa 8 và điều đó tạo điều kiện cho M.U có thể đăng quang sớm tới 4 vòng đấu.
12: Trong 78 bàn thắng mà M.U có được sau 34 vòng đấu, van Persie đóng góp 24 bàn. Người xếp sau anh là Rooney với số bàn thắng là 12.
19: Có tới 19 cầu thủ của M.U ghi bàn tại Premier League mùa giải này, nhiều hơn bất cứ đối thủ nào khác.
5: Các hậu vệ đối phương đã 5 lần giúp M.U có bàn thắng từ những pha "đốt đền".
2: Có 2 cầu thủ M.U lập được hat-trick trong mùa giải này là van Persie và Kagawa. Riêng van Persie có tới 2 lần lập hat-trick, 1 trước Southampton và 1 trước Aston Villa.
35: M.U không phải là đội bóng có hàng thủ tốt nhất khi đã phải nhận tới 35 bàn thua, nhiều hơn Man City 5 bàn.
30: Carrick và van Persie là những người ra sân đá chính nhiều nhất với 30 lần. Nếu tính cả vào sân từ băng ghế dự bị, van Persie có 33 lần trong khi của Carrick là 32.
9: Là chân sút chủ lực của M.U nhưng van Persie đã có chuỗi 9 trận liên tiếp tịt ngòi trên tất cả các mặt trận.
0: Tính đến trận đấu với Aston Villa, chưa có một cầu thủ nào của M.U phải nhận 1 thẻ đỏ. Trên tất cả các mặt trận, họ cũng chỉ duy nhất có 1 cầu thủ bị đuổi. Đó là trường hợp của Nani, người phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Real ở lượt về vòng 1/8 Champions League.
23: Với 2 bàn thắng có được ở Premier League mùa này, Giggs đã có tới 23 mùa giải liên tiếp ghi bàn ở sân chơi danh giá nhất nước Anh.
2: Cú đúp kiến tạo cho van Persie cũng là những lần đầu tiên Giggs tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn ở Premier League mùa giải năm nay.
NEO (tổng hợp)