Nguy cơ mất nhà sau khi nhờ em vợ giữ giấy tờ: Ai tiếp tay cho đối tượng làm giả giấy tờ chuyển nhượng?

Nguy cơ mất nhà sau khi nhờ em vợ giữ giấy tờ: Ai tiếp tay cho đối tượng làm giả giấy tờ chuyển nhượng?

Chủ nhật, 04/08/2019 | 06:10
0
Sau khi gửi giấy tờ nhà cho người em vợ cất giữ giúp, một thời gian sau ông Chiến “ngã ngửa” khi có người đến đòi nhà. Qua kiểm tra, ông Chiến phát hiện các giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng ngôi nhà mà ông đang ở đều là giả mạo.

Mất nhà sau khi nhờ em giữ giấy tờ nhà

Đó là trường hợp của ông Đặng Quốc Chiến, ngụ 246/12 Độc Lập, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM, nguyên là cán bộ công an đã nghỉ hưu.

Thông tin với PV, ông Chiến phản ánh: “Vào khoảng giữa năm 2014, tôi có công việc gia đình nên đã bay đi miền Bắc một thời gian khá lâu. Trước khi đi, tôi có gặp và gửi cho Nguyễn Đức Thành (em ruột vợ tôi), ngụ 12/11 Trần Văn Dư, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM, giữ giúp tôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (chủ quyền sổ hồng). Tôi chỉ nhờ giữ giúp và không vay tiền hoặc ký ủy quyền, sang nhượng cho bất cứ ai”.

“Khoảng giữa năm 2015, tôi có lên nhà Thành và xin nhận lại chủ quyền sổ hồng của tôi, nhưng Thành nói “chủ quyền của anh, em cất rất an toàn anh cứ yên tâm”. Nghĩ cũng không cần thiết, lấy về cũng chỉ cất tủ, với lại cũng người trong gia đình nên tôi vẫn gửi lại cho Thành giữ tiếp tục”, ông Chiến trình bày.

Cũng theo ông Chiến: “Đến ngày 20/11/2017, bất ngờ có một người phụ nữ tên Hằng liên lạc qua số điện thoại: 0938.111xxx-0938.743.xxx tới nhà tôi nói đã mua nhà tôi và đòi vào xem nhà. Các con tôi không đồng ý cho xem vì nhà tôi chưa bán cho ai. Trong lúc ngồi nói chuyện thì người này đã cho tôi coi các giấy tờ liên quan. Ngay sau đó, tôi phát hiện tất cả đều là giả mạo, từ hợp đồng công chứng đến chữ ký, chữ viết và dấu vân tay đều không phải của tôi. Tôi liền đi lên phòng Công chứng quận Tân Phú (VPCC Tân Phú) xin trích lục lại các giấy tờ liên quan thì phát hiện ra sự việc như trên”.

Qua mặt cả phòng công chứng?

Thông tin từ Công an quận Tân Phú cho biết, ông Thành - em vợ ông Chiến thừa nhận là đúng là có nhận giữ giúp bản chính sổ hồng cho anh rể, nhưng "sau đó đã đưa cho tài xế đi cùng là Hồ Đức Hưng cất vào tập tài liệu nhưng về nhà không kiểm tra lại mà chỉ cất vào trong tủ".  

Được biết, hiện Hưng đã xin nghỉ việc bán nhà và đi đâu không rõ nên cơ quan điều tra chưa làm việc được với Hưng.

Liên quan đến vụ việc này, Công an quận Tân Phú đã tiến hành thu thập hợp đồng chuyển nhượng số 028209 ngày 16/11/2015 tại VPCC Tân Phú giữa bên bán có tên ông Đặng Quốc Chiến và bên mua có tên là bà Lê Thị Hòa. Đồng thời, thu thập mẫu dấu vân tay của ông Đặng Quốc Chiến để phục vụ công tác giám định.

Kết quả giám định tại phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM cho thấy dấu vân tay trong hợp đồng chuyển nhượng trên không trùng khớp với dấu vân tay của ông Đặng Quốc Chiến do Công an quận Tân Phú thu thập.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Vũ Minh Tiệm, Trưởng văn phòng Công chứng quận Tân Phú và bà Nguyễn Hoàng Phi, Phó văn phòng cho biết, sự việc trên là chuyện ngoài ý muốn, VPCC Tân Phú không có lỗi và cũng là nạn nhân vì bị các đối tượng làm giả giấy tờ quá tinh vi để qua mặt.

Hồ sơ điều tra - Nguy cơ mất nhà sau khi nhờ em vợ giữ giấy tờ: Ai tiếp tay cho đối tượng làm giả giấy tờ chuyển nhượng?

Ông Vũ Minh Tiệm, Trưởng văn phòng Công chứng Tân Phú. 

Về việc liệu có vấn đề khuất tất đằng sau vụ việc hy hữu kể trên hay không, vì rất khó có khả năng công chứng viên cùng lúc không phân biệt được chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân giả, bà Nguyễn Hoàng Phi cho biết: “Công chứng viên sẽ không vì một chuyện nhỏ như vậy mà đánh đổi cả sự nghiệp. Chuyện này là ngoài ý muốn và tổ chức sẽ chấp hành phán quyết của tòa”.

Được biết, công chứng viên trực tiếp thực hiện việc trên đã chuyển công tác và đang là trưởng một văn phòng công chứng đứng tên của chính mình.

PV Người Đưa Tin sẽ tiếp tục phản ánh đến bạn đọc cùng câu trả lời từ sở Tư Pháp TP.HCM.

Đức Khải

Cựu Trung tá công an chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng bằng thủ đoạn lừa chạy việc

Thứ 6, 02/08/2019 | 18:09
Cựu Trung tá Công an Huỳnh Thanh Hoàng đã chiếm đoạt số tiền hơn 1,6 tỷ đồng bằng thủ đoạn lừa đảo nhiều người muốn xin vào ngành công an.

Khởi tố vụ án sai phạm về quản lý đất đai tại TP.Phan Thiết

Thứ 3, 23/07/2019 | 21:17
Công tác quản lý đất đai của UBND TP.Phan Thiết từ năm 2016 đến tháng 9/2018 có sai phạm nghiêm trọng.

Trục trặc phần mềm, hàng trăm hồ sơ công chứng của TP.HCM bị “ùn tắc”

Thứ 5, 18/07/2019 | 17:34
Vì lỗi của phần mềm trên toàn hệ thống, các văn phòng công chứng tại TP.HCM bỗng dưng “tê liệt”, khiến hàng trăm hồ sơ không thể phê duyệt.
Cùng tác giả

Có thể xử lý hình sự nghệ sĩ Hoài Linh vụ “ôm” hơn 13 tỷ chưa cứu trợ?

Thứ 5, 27/05/2021 | 11:00
Việc Hoài Linh chưa chuyển hơn hơn 13 tỷ đồng vận động cứu trợ miền Trung gây “sóng gió” dư luận. Chúng tôi có cuộc trao đổi với luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn luật sư TP.HCM) về vụ việc.

TP.HCM: Dự kiến công bố thành lập TP.Thủ Đức vào 31/12

Thứ 4, 23/12/2020 | 18:44
Theo ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, Thành phố này dự kiến sẽ làm lễ công bố Nghị quyết thành lập TP.Thủ Đức vào ngày 31/12 tới.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.