Mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại đêm 30 Tết bất ngờ kháng cáo kêu oan

Mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại đêm 30 Tết bất ngờ kháng cáo kêu oan

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 3, 10/12/2019 | 07:57
2
Không đồng tình với bản án 20 năm tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy của TAND tỉnh Điện Biên, bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại) đã làm đơn kháng cáo kêu oan.

ONgày 10/12, trao đổi với phóng viên Báo Người Đưa Tin, luật sư Lê Hồng Hiển (người bào chữa cho bị cáo Trần Thị Hiền) cho biết, thân chủ của ông đã làm đơn kháng cáo kêu oan đối với bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Điện Biên.

Hồ sơ điều tra - Mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại đêm 30 Tết bất ngờ kháng cáo kêu oan

Luật sư Lê Hồng Hiển (người bào chữa cho bị cáo Trần Thị Hiền) tại phiên tòa sơ thẩm.

“Bà Hiền đã làm đơn kháng cáo trong trại và đơn kháng cáo này sẽ được trại giam gửi cho toà", luật sư Lê Hồng Hiển nói.

Ngày 27/11 vừa qua, TAND tỉnh Điện Biên đã đưa vụ án Mua bán trái phép chất ma túy; Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy ra xét xử và tuyên phạt Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ nữ sinh giao gà bị cưỡng bức, sát hại đêm 30 Tết) 20 năm tù, Bùi Văn Công (44 tuổi) 20 năm, Lường Văn Hùng (28 tuổi) và Vì Thị Thu (37 tuổi) cùng lĩnh án tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Riêng Bị cáo Vì Văn Toán (37 tuổi, chồng Thu) lĩnh án chung thân về 2 tội Mua bán trái phép chất ma tuý và Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, quá trình thẩm vấn công khai tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị Hiền được coi là đối tượng “cứng đầu” nhất trong vụ án Mua bán trái phép chất ma túy vẫn một mực kêu oan.

Để đảm bảo vụ án được xét xử khách quan, HĐXX cho cách ly các bị cáo. Theo đó, quá trình thẩm vấn, các bị cáo Bùi Văn Công và Lường Văn Hùng đều khai nhận mua bán 2 bánh heroin với Trần Thị Hiền.

Sau khi mua ma túy của Vì Thị Thu, Công và Hùng gọi điện cho Hiền hẹn giao dịch ma túy tại bãi rác gần nghĩa trang nhân dân xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.

Đối chất về nội dung này, Hiền phủ nhận lời khai của Công và Hùng, cho rằng bản thân bị oan.

Hồ sơ điều tra - Mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại đêm 30 Tết bất ngờ kháng cáo kêu oan (Hình 2).

Bị cáo và đồng phạm tại phiên xét xử sơ thẩm.

Bị cáo Hiền nói: “Bị cáo không hề quen biết những người có tên Công, Toán, Thu, Hùng và cũng không liên quan gì đến việc mua bán ma túy với các đối tượng này… Thời điểm đó, gia đình bị cáo đang tập trung buôn bán nhãn”.

Căn cứ vào quá trình thẩm vấn công khai và trên cơ sở khách quan, TAND tỉnh Điện Biên đủ cơ sở kết luận bị cáo Trần Thị Hiền, Vì Thị Thu (SN 1982), Vì Văn Toán (SN 1982); Bùi Văn Công (SN 1975) và Lường Văn Hùng (SN 1991), các bị can cùng trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên phạm các tội Mua bán trái phép chất ma túy và tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và tuyên phạt các bị cáo mức án lần lượt như trên.

Trong thời gian bị bắt tạm giam để điều tra vụ án Giết người, hiếp dâm, cướp tài sản của nữ sinh giao gà, ngày 26/3/2019, hai đối tượng Bùi Văn Công (SN 1975) và Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), cùng trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên đã có đơn tố giác tội phạm gửi tới cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên với nội dung:

Vì Thị Thu ở đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên bán cho Nhiệm 04 viên Methamphetamine với giá 50.000 đồng/1 viên.

Ngay hôm sau, đối tượng Vì Thị Thu đã bị công an huyện Điện Biên triệu tập đến làm việc.

Biết không thể chối cãi, Thu thừa nhận vào khoảng 11 giờ ngày 09/02/2019, Công và Nhiệm đến nhà Thu hỏi mua ma túy.

Thu cầm 200.000 đồng của Nhiệm ra ngoài mua 04 viên Methamphetamine với giá 40.000 đồng/1 viên của một người đàn ông (không rõ tên, tuổi, địa chỉ) rối mang về đưa cho Nhiệm, có sự chứng kiến của Vì Văn Toán (chồng Thu).

Công và Nhiệm sử dụng ma túy ngay tại nhà Thu, Toán biết nhưng không nói gì.

Quá trình điều tra mở rộng, xác định: Vào khoảng giữa tháng 5/2017, giữa Bùi Văn Công và Vì Thị Thu còn có cuộc trao đổi, mua bán ma túy với số lượng “khủng”.

Lý do, cách hôm gặp Thu khoảng 1 tuần, Công gặp một người phụ nữ đi xe máy đến nhà hỏi mua gà và giới thiệu tên là Hiền, nhà ở đội 5, xã Thanh Hưng; đồng thời đặt vấn đề mua 04 bánh Heroin.

Công nhất trí, thỏa thuận giá 160 triệu đồng/01 bánh, Hiền đồng ý, hẹn mấy hôm sau quay lại. Về phần Công không có sẵn hàng, phải đến nhà Thu đặt 04 bánh với giá 150 triệu đồng/01 bánh.

Thu đồng ý, rồi đến khu vực biên giới Việt – Lào gặp 01 người đàn ông, người này nói chỉ còn 2 bánh, giá thỏa thuận 90 triệu đồng/01 bánh và hẹn Thu 8 ngày sau quay lại giao dịch mua bán.

Công nói lại với Hiền, Hiền đồng ý mua 2 bánh, hẹn địa điểm giao hàng tại nghĩa trang nhân dân xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.

Sau đó, Công rủ Lường Văn Hùng (SN 1991) đi lấy heroin về bán và hứa sẽ chia tiền lãi, Hùng đồng ý.

Cuộc giao dịch mua bán ma túy nhanh chóng diễn ra, Hiền nhận 02 bánh heroin từ Công, mới trả trước 290 triệu đồng, xin nợ lại 30 triệu đồng, hứa mấy hôm sau sẽ trả nốt.

Hé lộ về "người đặc biệt" sẽ ngồi ghế “nóng” xét xử vụ án sát hại nữ sinh giao gà đêm 30 Tết

Thứ 2, 09/12/2019 | 11:43
Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, đích thân Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Điện Biên sẽ ngồi ghế Chủ tọa, xét xử kẻ thủ ác Vì Văn Toán cùng đồng bọn sát hại nữ sinh giao gà đêm 30 Tết vừa qua.

Công an tiết lộ về sự quỷ quyệt của cặp vợ chồng sát hại nữ sinh giao gà khiến nhiều người rùng mình

Chủ nhật, 01/12/2019 | 19:51
Nhằm đánh lạc hướng của cơ quan điều tra, kẻ sát hại nữ sinh giao gà sai vợ lên công an trình báo phát hiện ra thi thể nạn nhân; tên này thậm chí còn luôn miệng nói “bắt được bọn giết người này phải xử lý thật nghiêm…”.

Hé lộ lời căn dặn của kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh giao gà với đồng bọn trước khi bị bắt

Thứ 6, 29/11/2019 | 19:00
VKSND tỉnh Điện Biên vừa ra cáo trạng số 19/CT-VKS-P2 ngày 22/11/2019 truy tố các đối tượng trong vụ cô gái giao gà bị giết vào dịp Tết Kỷ Hợi 2019 vừa qua. Qau đó hé lộ thêm nhiều tình tiết dựng tóc gáy.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.