Mẹ vỡ òa sau 04 năm vất vả tìm ra cách giúp con thèm ăn, da dẻ hồng hào, khỏe mạnh

Mẹ vỡ òa sau 04 năm vất vả tìm ra cách giúp con thèm ăn, da dẻ hồng hào, khỏe mạnh

Thứ 7, 09/03/2019 | 14:51
0
Nổi tiếng là đứa trẻ “siêu lười ăn” và chỉ ăn chút xíu một vài món yêu thích như cá chiên, cá kho… chứ không chịu ăn đa dạng các nhóm thực phẩm khác, bé Lê Tống Minh Châu (8 tuổi – Đà Nẵng) từng khiến mẹ Tống Thị Hồng Điệp vô cùng lo lắng bởi thân hình gầy nhẳng, thiếu cân, thiếu chiều cao, hay ốm và thường xuyên nôn trớ.

Chị Điệp chia sẻ: Giai đoạn biếng ăn “kinh khủng” nhất của bé Châu là khi con 4 – 5 tuổi. Lúc đó, con chỉ được gần 14kg. Mặc dù mẹ đã cố gắng thay đổi nhiều món ăn, đa dạng nhiều loại thực phẩm cũng như cách chế biến nhưng bé Châu vẫn đều từ chối. Xôi, bún, phở, rau thịt… con đặc biệt không ăn, sữa công thức, sữa tươi con tuyệt nhiên không chịu động đến.

Thương hiệu - Mẹ vỡ òa sau 04 năm vất vả tìm ra cách giúp con thèm ăn, da dẻ hồng hào, khỏe mạnh

Bé Lê Tống Minh Châu (8 tuổi – Đà Nẵng) 

 Bé Châu thích múa nhưng vì ăn uống kém, lại kén ăn nên nhiều lần bị sức khỏe con không tốt. Sau một  vài lần con mệt quá, lả đi  do không đủ sức để tập luyện… Chị Điệp đã phải quyết định cho con dừng học năng khiếu, thậm chí không tham gia cả các hoạt động văn nghệ, thể thao trên lớp.

Đáng lo nhất là: Khi bé Châu biếng ăn, con thường rất khỏ ngủ. Nghe cô giáo nói hầu hết các buổi trưa con đều không ngủ, tối về nhà  hàng ngày chị Điệp cũng cố gắng kết thúc bữa tối sớm lúc 8h30 để 9h cho con ngủ sớm. Thế nhưng, bữa nào cũng vậy, 11h-11h30 con mới ngủ được. Mặt mày con lúc nào cũng hốc hác, quầng mắt như người ốm… khiến mẹ Điệp vô cùng lo lắng.

Thương hiệu - Mẹ vỡ òa sau 04 năm vất vả tìm ra cách giúp con thèm ăn, da dẻ hồng hào, khỏe mạnh (Hình 2).

Bé Lê Tống Minh Châu cùng hai em

Tuy nhiên, kể từ khi tìm được siro ăn ngon,  tình trạng biếng ăn, kén ăn của con được cải thiện rõ rệt. Sau 5 hộp, bé Châu đã hoàn thành khẩu phần ăn chỉ trong 30 – 40 phút.  Đi học về đến nhà câu đầu tiên nói với mẹ là “mẹ ơi con đói”. Bữa ăn của con ngày cũng một đa dạng hơn, vui nhất là má nấu gì cũng khen ngon. “Hôm sau má lại nấu món này cho con ăn tiếp nhé”.

Thương hiệu - Mẹ vỡ òa sau 04 năm vất vả tìm ra cách giúp con thèm ăn, da dẻ hồng hào, khỏe mạnh (Hình 3).

Mẹ Tống Thị Hồng Điệp cùng các bé

Yên tâm vì sản phẩm có công thức giúp trẻ thèm ăn tự nhiên, tăng cân, tăng hấp thu… được chuyển giao từ Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia, chị Điệp tiếp tục cho bé Châu dùng thêm 1 đợt siro ăn ngon nữa. Với nhiều thành phần vi chất cần thiết cho sự phát triển chiều cao, cân nặng như Kẽm, Selen (Thành phần giúp trẻ ăn ngon, tăng cân, khỏe mạnh), Lysine (giúp phát triển men tiêu hóa, có tác dụng gia tăng hiệu quả chuyển hóa thức ăn và hấp thụ dinh dưỡng, kích thích ăn ngon) cùng rất nhiều vitamin nhóm B và các khoáng chất, vi chất khác… Sau 02 liệu trình bổ sung vi chất từ siro ăn ngon, đến nay, con đã ăn ngon, ngủ tốt, da dẻ hồng hào, tươi tắn, khỏe mạnh. Cân nặng cũng như chiều cao của bé Châu đã tăng lên đáng kể: 8 tuổi, con đã nặng được 24 kg và cao 120cm, không hề kém cạnh so với các bạn cùng trang lứa.

Chị Điệp vui mừng chia sẻ: Mỗi ngày trôi qua, lại thấy con thêm ăn ngon, ngủ tốt, da dẻ hồng hào, tươi tắn, khỏe mạnh hơn,Vậy là từ nay, gia đình tôi đã có thể “quẳng gánh lo” con biếng ăn, không tăng cân, hay ốm bệnh đi rồi! . Và đây chính là món quá giá trị nhất mà cả gia đình tôi suốt nhiều năm qua vẫn luôn mong mỏi.

>>  Tổng đài tư vấn chăm sóc sức khỏe bé: 1900.63.64.68 – 0965.401.599 (zalo)

>> Mẹ tìm mua Ích Nhi Ăn Ngon TẠI ĐÂY

Thu Minh

08 loại vi chất không thể thiếu trong chế độ dinh dưỡng của trẻ biếng ăn

Thứ 3, 19/02/2019 | 10:29
Trẻ biếng ăn lâu ngày có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như còi xương, suy dinh dưỡng nặng. Dinh dưỡng cho trẻ biếng ăn là chìa khóa giúp bé hồi phục lại sức khỏe. Nếu con bạn đang rơi vào nhóm biếng ăn thì đừng quên bổ sung thực phẩm đầy đủ 08 loại vi chất quan trọng sau đây.

Tại sao con bỗng dưng biếng ăn?

Thứ 2, 31/12/2018 | 08:00
Bé bỗng dưng biếng ăn là vấn đề khiến rất nhiều bậc phụ huynh lo lắng. Làm sao có thể loại bỏ chứng biếng ăn và mang lại cho con cảm giác ngon miệng ở mỗi bữa ăn? Chỉ cần cha mẹ nắm được các nguyên nhân chính gây ra biếng ăn và tìm phương pháp phù hợp sẽ giúp trẻ vượt qua giai đoạn này.
Cùng chuyên mục

Nhút mít Hương Sơn lọt TOP 100 món ăn đặc sản Việt Nam

Thứ 3, 30/08/2022 | 14:04
Nhút mít là một trong 2 món ăn của Hà Tĩnh được chọn vào TOP món ăn đặc sản Việt Nam.

Bác sĩ cân não phẫu thuật cứu sống bệnh nhân có khối u khổng lồ

Thứ 7, 25/06/2022 | 17:30
Ngày 25/6, chia sẻ với PV Người Đưa Tin, đại diện bệnh viện Thẩm mỹ JW cho biết, đơn vị vừa thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân có khối u khổng lồ 1kg.

SeABank, BRG và Vietnam Airlines "bắt tay" ra mắt SeATravel

Thứ 6, 24/06/2022 | 21:22
Đây là thẻ tín dụng đi kèm nhiều đặc quyền cao cấp, ưu đãi hàng không, nghỉ dưỡng được 3 doanh nghiệp tặng khách hàng khi nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng đang lên cao.

Thương hiệu áo dài Đức Minh - Giải thưởng tôn vinh top 100 thương hiệu

Thứ 6, 09/04/2021 | 12:03
Áo dài Đức Minh vinh dự đạt giải thưởng cao quý “Top 100 Thương hiệu sản phẩm dịch vụ uy tín chất lượng” của năm 2021 trong Hội báo Đời sống & Pháp luật.

Công ty mỹ phẩm Tuyết Điều nhận giải Top 10 Thương hiệu Sản phẩm Dịch vụ Uy tín Chất lượng

Thứ 3, 06/04/2021 | 14:40
Tại Hội báo Đời sống & Pháp luật, Công ty TNHH mỹ phẩm Tuyết Điều đã lọt vào Top 100 Thương hiệu Sản phẩm Dịch vụ Uy tín Chất lượng của năm.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...