M.U áp đảo trong Đội hình xuất sắc nhất thập kỷ

M.U áp đảo trong Đội hình xuất sắc nhất thập kỷ

Chủ nhật, 28/07/2013 | 13:03
0
Việc Manchester United thống trị Premier League trong 10 năm qua đã giúp các cầu thủ của họ áp đảo trong “Đội hình xuất sắc nhất thập kỷ của PFA”…

Tiêu chí cầu thủ được bình chọn dựa vào số lần họ được vinh danh trong các cuộc bầu chọn của năm. Đây chính là lý do tại sao những cựu danh thủ như Ryan Giggs, Dennis Bergkamp, Roy Keane và Patrick Vieira lại không có tên trong cuộc bình chọn này.

Dưới đây là “Đội hình xuất sắc nhất thập kỷ của PFA” theo sơ đồ chiến thuật 4-4-2 do các chuyên gia của trang Givemesport bình chọn.

Thủ môn: Edwin van der Sar

Van der Sar đã lập kỷ lục thế giới giữ sạch lưới 1.212 phút ở mùa giải 2008/09. Cựu tuyển thủ người Hà Lan cũng là thủ môn già nhất đăng quang tại Premier League, giải đấu uy tín số 1 thế giới về tính chuyên nghiệp và sự cống hiến. Vậy nên chắc chắn không thủ thành nào xứng đáng có tên trong "Đội hình xuất sắc nhất thập kỷ qua của PFA" bằng Van der Sar.

Trước khi trở thành tượng đài ở Manchester United, cựu thủ môn của Juventus cũng từng gây ấn tượng mạnh trong màu áo Fulham. Trong 10 năm thi đấu ở xứ sở sương mù, Van der Sar ba lần vinh dự được bình chọn vào "Đội hình tiêu biểu của năm" mùa 2006/07, 2008/09 và 2010/11.

Hậu vệ phải: Gary Neville

Bóng đá Quốc tế - M.U áp đảo trong Đội hình xuất sắc nhất thập kỷ

Cựu tuyển thủ Anh được xem là hình mẫu ở Manchester United, CLB thống trị bóng đá Anh trong suốt hơn hai thập kỷ qua. Neville luôn trình diễn phong độ ấn tượng nhất và là một phần không thể thiếu trong đội hình của Quỷ đỏ.

Hiện tại Neville được đánh giá cao trên cương vị là bình luận viên của kênh truyền hình Sky Sports. Tuy nhiên, chắc chắn mọi người chỉ nhớ tới anh với vai trò là hậu vệ phải vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh. Trong thập kỷ qua, Neville hai lần được đề cử vào “Đội hình xuất sắc nhất năm” ở mùa giải 2006/07 và 2008/09.

Trung vệ: Rio Ferdinand

Năm 2002, MU đã biến Ferdinand thành hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh và là hậu vệ đắt giá thứ 2 thế giới (sau Lilian Thuram) khi bỏ ra 48 triệu bảng (tính mọi chi phí) để đưa anh về Old Trafford từ Leeds. Đáp lại, trung vệ người Anh thi đấu vô cùng ấn tượng và trở thành trái tim ở hàng phòng ngự của Quỷ đỏ.

Mùa giải năm ngoái, nhờ những đóng góp to lớn của Ferdinand, MU đã vượt mặt Liverpool để trở thành đội bóng giành nhiều danh hiệu nhất giải VĐQG Anh (20 lần). Ở tuổi 34, cựu cầu thủ Leeds vẫn chưa chịu dừng lại. Anh vẫn hạ quyết tâm cống hiến cho Quỷ đỏ thêm vài mùa nữa.

Tố chất lãnh đạo và tên tuổi của Rio đã gắn liền với văn hóa Premier League. Trong 10 năm qua, anh có tới 5 lần lọt vào “Đội hình xuất sắc nhất năm” mùa 2004/05, 2006/07, 2007/08, 2008/09 và 2012/13.

Trung vệ: John Terry

Cựu thủ quân đội tuyển Anh được xem là huyền thoại Chelsea và là một chiến binh dũng mãnh nhất hàng thủ của The Blues. Lối chơi cống hiến và cùng những pha truy cản chuẩn xác của Terry đã giúp Chelsea 3 lần lên ngôi tại Premier League.

Terry thường đánh mất uy tín vì những chuyện riêng tư bên ngoài đường pitch. Nhưng trên sân cỏ, trung vệ 32 tuổi này lại được đánh giá là huyền thoại sống, một trong những người lãnh đạo tốt nhất của The Blues. Terry từng được bình chọn vào “Đội hình của năm” trong ba mùa giải liên tiếp 2003/04, 2004/05 và 2005/06.

Hậu vệ trái: Ashley Cole

Ashley Cole từng có những màn trình diễn xuất sắc trong màu áo của Arsenal. Song chỉ khi cập bến Chelsea, Mr Thường xuyên (biệt danh của Cole) mới được biết đến như là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Dù đã có trong tay đầy đủ mọi danh hiệu của bóng đá Anh, song không vì thế mà Cole hết tham vọng cống hiến. Ở tuổi 32, cựu Pháo thủ vẫn là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong đội hình của Chelsea. Khả năng công thủ toàn diện của Cole chắc chắn sẽ đưa anh trở thành huyền thoại của Chelsea cũng như tuyển Anh.

10 năm qua, Cole từng 4 lần được vinh danh trong “Đội hình của năm” ở những mùa 2002/03, 2003/04, 2004/05 và 2011/12.

Tiền vệ phải: Cristiano Ronaldo

Ngay sau khi cập bến Man Utd hồi năm 2003, Cristiano Ronaldo đã gây ấn tượng bởi lối chơi tốc độ và kỹ thuật. Tuy nhiên, tuyển thủ người Bồ Đào Nha chỉ thực sự bước vào hàng ngũ sao ở Premier League vào năm 2005.

Được trao chiếc áo số 7 huyền thoại, Ronaldo không ngừng tỏa sáng để rồi trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử MU. CR7 có đầy đủ mọi danh hiệu trước khi chuyển đến Real Madrid năm 2009 với giá kỷ lục 80 triệu bảng.

Sau sáu năm ở Old Trafford, Ronaldo có tới 4 lần được bình chọn vào "Đội hình của năm" trong bốn mùa liên tiếp 2005/06, 2006/07, 2007/08 và 2008/09.

Tiền vệ trung tâm: Frank Lampard

Với 203 bàn thắng ghi được cho Chelsea, Frank Lampard đã trở thành chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của đội bóng này. Đây là kết quả không thể tin nổi nếu biết tuyển thủ người Anh thi đấu ở vị trí tiền vệ. Thành tích ghi bàn đó đã giúp Lampard trở thành huyền thoại của Chelsea cũng như giải Ngoại Hạng Anh.

Giờ đây Lampard có dịp tái hợp cùng HLV Jose Mourinho. Nhờ điều này mà cựu cầu thủ West Ham lại có thêm cơ hội lọt vào “Đội hình xuất sắc nhất năm”. Trong 10 năm qua, cầu thủ có biệt danh “Người không phổi” từng 3 lần được vinh danh trong “Đội hình xuất sắc nhất của PFA” vào ba mùa giải liên tiếp 2004/05, 2005/06 và 2006/07.

Tiền vệ trung tâm: Steven Gerrard

CĐV Liverpool coi Steven Gerrard là nhịp tim, là hơi thở của đội chủ sân Anfield. Anh là một trong hai cầu thủ tài năng trong đội hình này không có cơ hội giơ cao chức vô địch Premier League.

Gerard hiện là người duy nhất ở Anfield dành chọn tình yêu cho Quỷ đỏ vùng Merseyside. Rất nhiều thế hệ cầu thủ của Liverpool trong đó có cả những ngôi sao như Xabi Alonso, Fernando Torres và Luis Suarez đều phải ngả mũ trước tài năng cũng như sự trung thành của thủ quân người Anh.

Trong thập kỷ qua, Gerrard là người được vinh danh nhiều nhất trong “Đội hình xuất sắc nhất năm của PFA” với 6 lần, vào những mùa giải 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008 /09 và 2009/10.

Tiền vệ trái: Gareth Bale

Gareth Bale chơi hết sức nổi bật trong ba mùa giải gần đây. Người hâm mộ luôn cảm thấy phấn khích trước những bước chạy, khả năng bứt phá và những cú sút có quỹ đạo khó lường của siêu sao người xứ Wales. Chỉ tiếc rằng, giống người đàn anh Gerard, tài năng của Bale vẫn chưa thể giúp Tottenham lên ngôi tại giải đấu danh giá nhất xứ sở sương mù.

Dù tuổi đời còn rất trẻ (24 tuổi), nhưng Gareth Bale đã có tới 4 lần được bình chọn vào “Đội hình xuất sắc nhất năm” (năm 2006 ở đội trẻ). Cầu thủ chạy cánh người xứ Wales cũng từng 4 lần được chọn vào Đội hình tiêu biểu Premier League ở bốn mùa bóng 2006/07*, 2010/11, 2011/12 và 2012/13. Bale cũng là cầu thủ trẻ nhất vinh dự có tên trong đội hình này.

Tiền đạo: Thierry Henry

Siêu sao người Pháp đã trở thành biểu tượng ở Premier League sau những màn trình diễn chói sáng tại Highbury. Cùng với Dennis Bergkamp, Thierry Henry là chân sút xuất sắc nhất trong mùa giải bất bại của Arsenal. Tên tuổi của “Đứa con thần gió” không chỉ được gắn liền với trái bóng, mà nó còn được biết nhờ vào việc quảng bá hình ảnh cho giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Bất kỳ phương diện nào, dù là CLB hay sự nghiệp quốc tế, Henry đều gặt hái được những vinh quang. Chân sút được đánh giá là xuất sắc nhất mọi thời đại ở Premier League từng ba lần được nêu tên trong “Đội hình của năm” vào những mùa 2003/04, 2004/05 và 2005/06.

Tiền đạo: Wayne Rooney

Tiền đạo người Anh có màn ra mắt Premier League khi mới 16 tuổi. Anh cũng là cầu thủ trẻ nhất ở xứ sở sương mù buộc Manchester United bỏ ra khoản tiền cực lớn để mua về. Từ lúc trở thành người của Quỷ đỏ, Rooney không ngừng tỏa sáng và trở thành một trong những tên tuổi lừng lẫy nhất của bóng đá thế giới đương đại.

Tài năng của Rooney đã giúp MU thâu tóm rất nhiều danh hiệu trong những năm gần đây. Cựu tiền đạo Everton từng ba lần lọt vào “Đội hình của năm” trong những mùa giải 2005/06, 2009/10 và 2011/12.

Theo Bưu điện Việt Nam

Ronaldo đã sai lầm khi rời M.U?

Thứ 7, 16/02/2013 | 08:08
Cristiano Ronaldo đã chơi xuất sắc và ghi một bàn vào lưới đội bóng cũ, nhưng Real Madrid thì không thể đánh bại Manchester United ngay tại Bernabeu. Cầu thủ người Bồ có nuối tiếc vì đã rời hàng ngũ áo đỏ hay không?

Có một M.U ngáo ộp trên sân nhà

Thứ 3, 15/01/2013 | 10:03
Daily Mail vừa đưa ra một con số thống kê đầy sức nặng: Man United không thua trên sân nhà trong 30 năm một khi đã dẫn trước trong hiệp 1.

Ronaldo bị xóa khỏi bức tranh huyền thoại M.U

Thứ 5, 17/01/2013 | 16:55
Một họa sỹ đồng thời là người hâm mộ M.U đã vẽ tái hiện sinh động bức tranh về huyền thoại đội bóng, nhưng không có Ronaldo trong đó.

M.U và kỳ chuyển nhượng bế tắc: Không mua 'sao' thì chết

Thứ 3, 23/07/2013 | 10:54
Ngoài Wilfried Zaha, Manchester United vẫn chưa có thêm tân binh chất lượng. Từ giờ đến cuối kỳ chuyển nhượng, nếu không mua được ngôi sao, họ có nguy cơ thất bại toàn diện.

Vượt qua M.U, Real Madrid trở thành CLB thể thao giá trị nhất thế giới

Chủ nhật, 21/07/2013 | 10:22
M.U đã bị Real Madrid đánh bật khỏi vị trí số 1 trong danh sách những CLB thể thao giá trị nhất thế giới của tạp chí Forbes.

Ngôi sao Australia – M.U: Quỷ đỏ tỉnh giấc, 16h30 ngày 20/7

Thứ 7, 20/07/2013 | 11:58
M.U sẽ có trận đấu thứ 2 trong hành trình du đấu mùa hè của mình trước các ngôi sao Australia.
Cùng chuyên mục

Salah tức giận cãi nhau với Klopp ngay trên đường pitch

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:33
Darwin Nunez và Gomez đã phải can thiệp để màn tranh cãi giữa Salah và Klopp không đi qua xa, ở trận Liverpool hòa West Ham 2-2 tối ngày 27/4.

Ten Hag ra luật.. không trả lời câu hỏi từ 3 tờ báo Anh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:24
HLV Erik Ten Hag đang thể hiện sự bực bội của mình đối với cánh truyền thông Anh, khi ông quyết không nhận câu hỏi của The Sun, Manchester Evening News và Mirror.

Ghi bàn đưa M.U ngược dòng, Maguire giúp Premier League tạo lịch sử

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:22
Harry Maguire đã có màn thể hiện ấn tượng trước Sheffield Utd, pha đánh đầu ghi bàn của trung vệ này cũng giúp Premier League xác lập một kỉ lục mới.

Van Dijk buông lời cay đắng sau thất bại của Liverpool trước Everton

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:30
Van Dijk tỏ ra không mấy tin tưởng về khả năng Vô địch của Liverpool tại Premier League mùa này sau trận thua Everton.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.
     
Nổi bật trong ngày

Salah tức giận cãi nhau với Klopp ngay trên đường pitch

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:33
Darwin Nunez và Gomez đã phải can thiệp để màn tranh cãi giữa Salah và Klopp không đi qua xa, ở trận Liverpool hòa West Ham 2-2 tối ngày 27/4.

Ten Hag ra luật.. không trả lời câu hỏi từ 3 tờ báo Anh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:24
HLV Erik Ten Hag đang thể hiện sự bực bội của mình đối với cánh truyền thông Anh, khi ông quyết không nhận câu hỏi của The Sun, Manchester Evening News và Mirror.